Các nhà khoa học cho rằng thế giới cần giảm khoảng 45% lượng khí thải vào năm 2030 mới có thể giới hạn mức tăng nhiệt trung bình trên toàn cầu ở mức 1,5 độ C - mục tiêu của Hiệp định Paris.
Một trong những nguyên nhân khiến mức độ tàn phá của các thảm họa thiên nhiên ngày càng khốc liệt là tình trạng biến đổi khí hậu. Việc Mỹ chính thức tham gia trở lại Thỏa thuận Pa-ri về chống biến đổi khí hậu được cộng đồng quốc tế hoan nghênh, với kỳ vọng nền kinh tế hàng đầu thế giới đóng vai trò dẫn dắt trong cuộc chiến bảo vệ hành tinh xanh.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã hoan nghênh việc Mỹ tham gia trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và kêu gọi hành động toàn cầu để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.