Đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường vành đai

Tuyến đường vành đai 2, 3, 4 được kỳ vọng là các trục giao thông huyết mạch, mang tính chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2020-2030. Tuy nhiên, việc triển khai đầu tư xây dựng các tuyến đường này gặp không ít khó khăn. Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực vượt khó, đẩy nhanh tiến độ các dự án theo quy hoạch.

Phát triển hệ thống đường vành đai ở Hà Nội: Tăng cường kết nối và lan tỏa

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố Hà Nội sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành đầu tư và cơ bản khép kín các tuyến đường vành đai, bao gồm từ Vành đai 1 đến Vành đai 3,5, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung. Đồng thời, thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Giao thông - Vận tải và các địa phương liên quan nghiên cứu triển khai tuyến Vành đai 4 và Vành đai 5 nhằm tăng khả năng kết nối và lan tỏa tới các địa phương trong Vùng Thủ đô…

Những năm gần đây, hệ thống hạ tầng giao thông nói chung và hệ thống đường vành đai nói riêng của thành phố Hà Nội ngày càng được hoàn thiện, qua đó góp phần giảm ùn tắc, giải quyết những bức xúc dân sinh và tăng kết nối giao thông với các tỉnh lân cận.