Thời gian gần đây, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Nga Sơn đã mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao (CNC). Đến nay, đã đạt được những kết quả tích cực, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm và phát triển vùng nuôi theo hướng bền vững.
Tính đến hết năm 2019, diện tích cây cói trên địa bàn xã Nga Tân (Nga Sơn) đạt 210 ha, năng suất bình quân đạt 80 tạ/ha/vụ.
Về với Nga Sơn những ngày tháng 6, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bà, các mẹ, các anh, các chị đang miệt mài trên những cánh đồng để thu hoạch cói; bắt gặp cả hình ảnh những ruộng cói xanh mướt, trải dài dưới ánh nắng vàng; cói phơi trắng những cánh đồng, những bãi cát, triền đê, con đường và trong những khoảng sân nhỏ trước hiên nhà.
Những năm qua, huyện Nga Sơn luôn quan tâm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp (CN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN). Đồng thời, triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các cụm CN, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.