Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn từng bước đổi mới máy móc, thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; sử dụng hiệu quả nguồn nguyên vật liệu; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; từng bước giảm dần cách thức tổ chức sản xuất manh mún, kém hiệu quả; giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển dần từ sản xuất thủ công, bán thủ công sang đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại; góp phần giải quyết việc làm cho người lao động…
Vốn gắn bó với nghề đi biển từ nhỏ, năm 1998 sau lần đi lặn sò, đôi chân bị liệt vì sức ép của nước, sức khỏe giảm sút, anh Nguyễn Quang Tuấn (46 tuổi) ở thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh phải ở nhà cùng vợ buôn bán hàng tạp hóa, nước giải khát nhỏ. Hằng ngày chứng kiến cảnh người dân mỗi lần khiêng thuyền ra khơi cũng như khi cập bờ vừa mất thời gian, vừa tốn công sức và chỉ những lao động khỏe mới làm được đã thôi thúc anh tìm tòi, nghiên cứu, cải tiến máy móc và sáng chế thành công chiếc máy kéo thuyền.