Tín hiệu báo động khi các cường quốc đẩy mạnh chi tiêu cho vũ khí hạt nhân

Sau Chiến tranh Lạnh, thế giới đang chứng kiến việc các quốc gia đầu tư mạnh trở lại cho vũ khí hạt nhân, đây là xu hướng đáng báo động.

Theo ước tính, trên thế giới hiện có 12.512 đầu đạn hạt nhân và đầu tư của các cường quốc nguyên tử vào lĩnh vực vũ khí hạt nhân trong những năm gần đây đã vượt quá 82 tỷ USD.

Nga đứng đầu danh sách với 5.889 đầu đạn, tiếp theo là Mỹ với 5.244 đầu đạn, thứ ba là Trung Quốc với 410 đầu đạn, bên cạnh đó Pháp có 290 vũ khí hạt nhân, Anh có 225 đơn vị, Pakistan có 170, Ấn Độ sở hữu 164, Israel có 90 và Triều Tiên có 30.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), vào năm 2023, số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới đã giảm, nguyên nhân bắt nguồn từ việc do Mỹ và Nga loại bỏ những đầu đạn không sử dụng.

Mặc dù vậy, sự suy giảm về số lượng đầu đạn hạt nhân trong tình trạng trực chiến dường như không đáng kể, thậm chí số lượng của chúng bắt đầu tăng trở lại.

Mỹ và Nga đang thực hiện nhiều chương trình lớn để nâng cấp đầu đạn hạt nhân, hệ thống phóng tên lửa, máy bay và tàu ngầm, cũng như các cơ sở sản xuất vũ khí hạt nhân.

Số lượng đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc theo ước tính ở mức 350 đơn vị vào tháng 1/2022 đã tăng lên 410 trong tháng 1/2023. Nhưng số liệu trên chỉ là giả định, ước tính lấy từ dữ liệu của Lầu Năm Góc.

Bên cạnh đó, báo cáo do tổ chức Mục tiêu xóa bỏ vũ khí hạt nhân và Sáng kiến quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) thực hiện đã công bố khoản đầu tư của 9 cường quốc nguyên tử vào việc phát triển vũ khí hạt nhân giai đoạn 2019 - 2022.

Theo ghi nhận, đầu tư vào vũ khí hạt nhân toàn cầu đạt 72,9 tỷ USD trong năm 2019, 72,6 tỷ USD trong năm 2020, 82,4 tỷ USD trong năm 2021 và 82,9 tỷ USD trong năm 2022, đặc biệt trong vòng 4 năm qua, các khoản đầu tư đã tăng 10 tỷ USD.

Mỹ chính là quốc gia đầu tư nhiều nhất vào vũ khí hạt nhân, tiếp theo là Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Ấn Độ, Israel, Pakistan và Triều Tiên.

Nếu năm 2019, Mỹ phân bổ 35,4 tỷ USD cho kho vũ khí hạt nhân thì tới năm 2020 họ chi tới 37,4 tỷ USD, năm 2021 là 44,2 tỷ USD và năm 2022 giảm nhẹ còn 43,7 tỷ USD.

Mức đầu tư của Trung Quốc là 10,1 tỷ USD vào năm 2019, tăng lên 10,4 tỷ USD trong năm 2020 và ổn định ở 11,7 tỷ USD trong năm 2021 và 2022.

Nga đã chi 8,5 tỷ USD cho năng lực răn đe hạt nhân vào năm 2019, 8 tỷ USD trong năm 2020, 8,6 tỷ USD trong năm 2021 và 9,6 tỷ USD trong năm 2022.

Vương quốc Anh đã chi 8,9 tỷ USD cho vũ khí hạt nhân trong năm 2019, 6,2 tỷ USD trong năm 2020, 6,8 tỷ USD trong năm 2021 và 6,8 tỷ USD trong năm 2022.

Pháp chi 4,8 tỷ USD cho vũ khí hạt nhân trong năm 2019, 5,7 tỷ USD trong năm 2020, 5,9 tỷ USD trong năm 2021 và 5,6 tỷ USD trong năm 2022.

Nếu tại thời điểm năm 2019, 2,3 tỷ USD được Ấn Độ chi cho kho vũ khí hạt nhân thì đến năm 2020, số tiền đã là 2,48 tỷ USD, năm 2021 giảm còn 2,3 tỷ USD nhưng năm 2022 lại tăng lên 2,7 tỷ USD.

Israel đã chi 1 tỷ USD trong năm 2019, 1,1 tỷ USD trong năm 2020 và 1,2 tỷ USD trong năm 2021 cùng với 2022 để phát triển vũ khí hạt nhân.

Đầu tư của Pakistan vào vũ khí hạt nhân ở mức 1 tỷ USD trong năm 2019 và 2020, tăng lên 1,1 tỷ USD trong năm 2021 rồi giảm xuống còn 1 tỷ USD vào năm 2022.

Triều Tiên được cho là đã đầu tư khoảng 600 triệu USD vào năm 2019, 667 triệu USD trong năm 2020, 642 triệu USD trong năm 2021 và 589 triệu USD trong năm 2022.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-hieu-bao-dong-khi-cac-cuong-quoc-day-manh-chi-tieu-cho-vu-khi-hat-nhan-post575905.antd