Tín dụng chính sách với phát triển kinh tế hộ ở Nghệ An: Thêm sức mạnh từ Nghị quyết 68
Nếu các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH Nghệ An thực hiện đã và đang làm tốt vai trò trụ cột trong giảm nghèo bền vững thì sự ra đời của Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68) được ví như trợ lực mới giúp các hộ kinh doanh nhỏ, các hộ đã thoát nghèo và trở thành hộ khá giả ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa vươn lên nấc thang mới...
Tạo cơ chế đồng bộ, tháo rào cản thể chế
Nhìn lại bức tranh phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân đã và đang trở thành một động lực then chốt, góp phần tạo nên sự bứt phá cả về tăng trưởng, thu ngân sách, giải quyết việc làm cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Đơn cử như năm 2024, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước, Nghệ An vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 9%, đứng thứ 13 cả nước. Kết quả ấn tượng ấy có sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp kinh tế tư nhân - lực lượng chiếm hơn 95% số doanh nghiệp đang hoạt động.

Chị Nguyễn Thị Lương ở xóm Bình Thái, xã Nghĩa Đàn khoe vườn ổi "tiền tỷ" với các cán bộ NHCSXH Nghệ An. Ảnh: Đ. Kiên
Tuy nhiên về tổng thể, kinh tế tư nhân Nghệ An còn nhiều điểm nghẽn. Đa phần doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, sản xuất lạc hậu nhất là năng lực tài chính hạn chế... dẫn đến khó tiếp cận vốn. Trong bối cảnh đó, chương trình tín dụng ưu đãi do NHCSXH Nghệ An thực hiện lâu nay đã trở thành nguồn lực quan trọng tháo gỡ điểm nghẽn này. Với định hướng mới từ Nghị quyết 68-NQ/TW, vai trò của NHCSXH trong hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ lẻ ngày càng quan trọng. Khi cơ chế đồng bộ và rào cản thể chế được tháo gỡ, các đối tượng vay vốn đã vượt qua ngưỡng nghèo sẽ có thêm cơ hội phát triển nhanh và bền vững hơn.
Có thể thấy rõ cơ hội từ việc Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch số 358-KH/TU ngày 24/7/2025 triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đã đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 30.000 - 32.000 doanh nghiệp; tốc độ tăng trưởng khu vực tư nhân bình quân đạt 10 - 12%/năm, đóng góp khoảng 50 - 60% GRDP, 65 - 70% thu ngân sách, giải quyết việc làm cho 85% tổng số lao động.
Đến năm 2045, Nghệ An phấn đấu có khoảng 40.000 doanh nghiệp, kinh tế tư nhân trở thành động lực chủ lực với đóng góp trên 60% GRDP. Cùng với đó, chính quyền Nghệ An cũng nỗ lực tạo điều kiện tiếp cận các nguồn lực thiết yếu cho các cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ...
Những nỗ lực của Trung ương và địa phương đã tạo ra bức tranh sáng màu cho kinh tế - xã hội Nghệ An. Tính đến tháng 9/2025, Nghệ An có hơn 35.000 doanh nghiệp được thành lập, trong đó, gần 17.000 đang hoạt động. Riêng 9 tháng, toàn tỉnh có 3.803 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 71% so với cùng kỳ; 708 doanh nghiệp quay lại hoạt động. Đáng chú ý, số hộ cá thể đăng ký kinh doanh tăng từ 155.000 lên 162.000 hộ.
Cùng chắp cánh cho hộ kinh doanh
Đến xã Kim Liên, nhắc đến đặc sản quê hương, ai cũng nói ngay đến giò bê "Quân Béo" - thương hiệu của cơ sở sản xuất gia đình anh Lê Hải Quân ở xóm Sen 1, nổi tiếng bởi hương vị đặc trưng và chất lượng được người tiêu dùng tin tưởng. Hiện, sản phẩm của gia đình anh đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố cả nước, tạo việc làm cho hơn chục lao động với mức thu nhập ổn định. Song, ít có ai biết rằng, sự nghiệp của gia đình anh Quân hôm nay lại bắt nguồn từ 100 triệu đồng vốn Chương trình hộ cận nghèo của NHCSXH Nam Đàn.
Từ 50 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm của NHCSXH Nghệ An, người nông dân Trương Xuân Định ở xã Quỳ Hợp đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi - một công dân mẫu mực trên vùng đất còn nhiều khó khăn.
Khởi nghiệp với đôi bàn tay trắng; mất 10 năm đi khai hoang trong thung Tắc Kè để có đất sản xuất nhưng cuộc sống vẫn không thể khá hơn. Tới khi có sự hỗ trợ của NHCSXH và Hội nông dân xã, ông Định đã tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển mô hình V - C - R (vườn, chuồng, ruộng). Hiện nay, gia đình ông Trương Xuân Định có hơn 10ha đất canh tác, gồm 7ha trồng mía, 2,5ha trồng rừng, 0,5ha trồng cỏ chăn nuôi, cùng đàn gia súc, gia cầm gần 1.000 con. Mỗi năm, mô hình kinh tế của ông mang lại doanh thu hơn 2 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi trên 1 tỷ đồng.
Có được thành quả như hôm nay, những người dân như ông Định, anh Quân phải trải qua nhiều khó khăn vất vả. Với họ, ngoài sự nỗ lực bản thân thì việc hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, thị trường, thương hiệu... là vô cùng quan trọng.
"Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước đã có chính sách về vốn giá rẻ cho những gia đình khó khăn có cơ hội phát triển kinh tế. Nay, vui hơn khi biết Trung ương có riêng một nghị quyết cho khu vực kinh tế tư nhân với đầy đủ những chỉ đạo, định hướng cụ thể cho khu vực này phát triển. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tận dụng các cơ hội vàng này để mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế theo hướng sản xuất lớn, sản xuất xanh, sạch..." - ông Trương Xuân Định chia sẻ.
Tín dụng chính sách ưu đãi không chỉ là chính sách an sinh đơn thuần mà chính là đòn bẩy phát triển. Giờ đây, chiếc đòn bẩy này được cộng hưởng thêm sức mạnh từ Nghị quyết 68, chắc chắn sẽ mở ra hướng phát triển mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp. Khi hộ gia đình có vốn, có tri thức, có thị trường và có sự bảo hộ của cơ chế, pháp lý chặt chẽ, đầy đủ, họ sẽ không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu, trở thành hạt nhân quan trọng trong bức tranh kinh tế đất nước nói chung và Nghệ An nói riêng.












