Tìm thấy thi thể 2 bé gái dưới sông trong tình trạng cột dây vào nhau

Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng với 18 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân.

Ngày 5/6, thông tin từ lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tìm thấy 3 thi thể thiếu niên trong vụ đuối nước trên sông Sài Gòn.

3 nạn nhân đuối nước được xác định gồm: cháu N.Đ.N.H (sinh năm 2010), N.Đ.N.H (cùng sinh năm 2010) đều quê quán Cần Giờ, TP HCM; N.T.N.Y (sinh năm 2010, quê quán khu phố Dòng Sỏi, phường An Tây, TP Bến Cát).

Hiện các nạn nhân bị đuối nước đang được cơ quan chức năng thụ lý, tiến hành bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào trưa ngày 4/6, nhóm 7 em nhỏ gồm 3 nữ, 4 nam độ tuổi từ 13-15 tuổi rủ nhau ra sông Sài Gòn tại bến đò thuộc khu phố Rạch Bắp để tắm. Sau đó, 3 em bị đuối nước chìm xuống sông mất tích, 4 em khác bơi được vào bờ kêu cứu. Đến 17h cùng ngày, cơ quan chức năng TP.Bến Cát thông tin đã tìm thấy thấy 1 thi thể trong vụ 3 thiếu nữ đuối nước mất tích.

Đến sáng 5/6, lực lượng chức năng và người dân ở Bình Dương đã tìm thấy thi thể 2 thiếu nữ còn lại bị đuối nước, mất tích dưới sông Sài Gòn.

Thi thể các cháu nổi lên giữa sông, gần hiện trường xảy ra vụ việc, được lực lượng tìm kiếm phát hiện, tiến hành đưa vào bờ.

Theo một cán bộ trong đội tìm kiếm, thi thể 2 bé được tìm thấy trong tình trạng tay của 2 bé vẫn còn cột với nhau bằng một sợi dây dài khoảng hơn 1m. Vị cán bộ này nhận định, có thể 2 bé cột dây vào tay nhau để một bé đứng trên bờ, một bé xuống bơi. Khi cần thì bé trên bờ kéo lên, nhưng không may bé ở trên bờ cũng bị kéo xuống nước rồi cả 2 bị đuối nước.

Về công tác cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng với 18 cán bộ, chiến sỹ (chủ yếu là "người nhái") đến hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân từ suốt chiều 4/6 cho đến sáng 5/6.

Qua vụ việc đau lòng nêu trên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo, để phòng ngừa đuối nước cho trẻ em, cần dạy bơi và kỹ năng chống đuối nước cho trẻ.

Khi trẻ tắm tại bể bơi, biển, chơi gần sông, suối, ao, hồ cần có người lớn giám sát; lấp các hố, giếng nước không cần thiết.

Nếu phát hiện người đuối nước, hãy hô hoán và dùng cây sào, phao, dây... để họ bám và kéo vào bờ; không nhảy xuống nước cứu người khi không biết bơi và không có kỹ năng cứu đuối nước.

Người lớn cần trang bị kiến thức để sơ cứu ban đầu cho người bị đuối nước...

T.M (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tim-thay-thi-the-2-be-gai-duoi-song-trong-tinh-trang-cot-day-vao-nhau-a667023.html