Tìm giải pháp nâng chất lượng nhân lực ngành du lịch

Ngày 28-10, Trường ĐH Sài Gòn tổ chức hội thảo khoa học Đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế ngành du lịch, hiện trạng và giải pháp với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu

TS Nguyễn Đặng An Long, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP HCM phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ những tác động đến ngành dịch vụ du lịch trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay; những nhu cầu cần thiết về nguồn nhân lực trình độ quốc tế; các vấn đề liên quan đến yêu cầu, thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch; nhận diện được những ưu điểm, hạn chế trong công tác đào tạo nhân lực du lịch ở Việt Nam hiện nay. Các tham luận cũng đã đưa ra nhiều giải pháp dưới nhiều góc độ khác nhau để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch trong thời gian tới.

Với 38 tham luận, nhiều nội dung về đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế ngành du lịch đã được phác họa một cách khá toàn vẹn. Các tham luận đã bổ sung thêm những tư liệu mới, góp thêm những ý kiến, nhận xét, đánh giá của những nhà nghiên cứu, góp phần làm rõ hơn những vấn đề về lí luận và thực tiễn về nguồn nhân lực và việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế ngành du lịch của Việt Nam.

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023 do Tổng cục Thống kê công bố sáng 29-6 cho biết 6 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 5,6 triệu lượt người, gấp 9,3 lần cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chỉ bằng 65,7% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Mặc dù vậy đây vẫn là con số đầy lạc quan bởi chỉ trong nửa năm, du lịch Việt Nam đã đạt được 70% của mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế năm 2023.

Tính riêng trong tháng 6, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 975.000 lượt người, tăng 6,4% so với tháng trước và gấp 4,1 lần cùng kỳ năm trước.

Huy Lân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/tim-giai-phap-nang-chat-luong-nhan-luc-nganh-du-lich-20231028103935673.htm