Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 14/7/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Sơ kết Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 4 trụ cột chiến lược đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Trong lĩnh vực khoa học: công bố quốc tế tăng gần 9%; cấp 849 giấy chứng nhận kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ (KHCN); 42 chương trình KHCN quốc gia đang được triển khai, kết nối nghiên cứu - sản xuất, ứng dụng thực tiễn. Trong lĩnh vực công nghệ: cấp 15 giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ; hơn 1.000 giấy phép lĩnh vực năng lượng nguyên tử; nhiều ứng dụng bức xạ - đồng vị triển khai trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp;…

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025

Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Việt Nam xếp hạng 44/133 trong GII 2024, tăng 2 bậc so với năm trước, tiếp tục dẫn đầu nhóm các nước thu nhập trung bình; ra mắt Sàn giao dịch công nghệ Việt Nam; 940 doanh nghiệp KHCN, khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hệ sinh thái mở rộng với 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm, 40 tổ chức thúc đẩy kinh doanh. Trong lĩnh vực chuyển đổi số: 630 triệu giao dịch trên Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia (đạt 73% kế hoạch năm); tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình gần 40%, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công; hơn 75.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động ổn định; tốc độ mạng dẫn đầu khu vực, IPv6 đạt 65% - vào top 10 thế giới; kinh tế số chiếm 18,72% GDP, tăng 10% so với cùng kỳ; trong đó kinh tế số lõi đạt 8,63%.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, Bộ KHCN đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành 4 Nghị quyết then chốt: Nghị quyết 57 về phát triển đột phá KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng pháp luật; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Bộ đã trình và được thông qua 5 dự án luật quan trọng: Luật Khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi). Bộ Khoa học và Công nghệ trở thành đơn vị có số lượng luật được thông qua nhiều nhất tại kỳ họp.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, đối với 5 dự án luật do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Chín, các nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết sẽ được ban hành ngay trong năm 2025 và có hiệu lực cùng ngày với các dự án luật để làm cơ sở để triển khai thi hành luật trong thực tiễn. Từ nay đến cuối năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì soạn thảo và trình Quốc hội xem xét, thông qua 4 luật, gồm: Luật Chuyển đổi số; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công nghệ cao; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chuyển giao công nghệ, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kỳ vọng hành lang pháp lý về khoa học công nghệ hoàn thiện sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng đến kết quả cuối cùng là tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao năng năng lực quản trị quốc gia.

Đào Cảnh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tiep-tuc-hoan-thien-hanh-lang-phap-ly-thuc-day-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-10379685.html