Hơn 80 năm sau bản Hiến pháp 1946, Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử để tái định hình 'đạo luật gốc'.
Trao đổi với báo chí, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định, mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là lựa chọn chất lượng của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, khả năng bứt phá của đất nước.
ĐBQH Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh, đã để lại dấu ấn rõ nét trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV qua những đóng góp nổi bật trong lập pháp, giám sát và sự gắn bó mật thiết với cử tri, Nhân dân.
Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, non sông thu về một mối. Ngay sau chiến thắng, một nhiệm vụ lịch sử đặt ra là thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân cả nước, ngày 25/4/1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung đã được tổ chức, khẳng định ý chí sắt son của toàn dân trong việc xây dựng một quốc gia thống nhất, độc lập và xã hội chủ nghĩa.
Từ sửa Hiến pháp đến tái tổ chức không gian phát triển và phân quyền thực chất, Quốc hội khóa XV tạo nên cuộc cải cách thể chế sâu rộng nhất nhiều thập kỷ, đưa pháp luật đi thẳng vào đời sống và tạo sức bật mới cho nền kinh tế.
Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập (4/3/1946-4/3/2026) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.
Lời Tòa soạn: Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?
Trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội, kỳ họp Quốc hội là hình thức hoạt động chủ yếu, là nơi ý chí, nguyện vọng của nhân dân được kết tinh thành quyết sách của đất nước. Mỗi kỳ họp không chỉ là một mốc thời gian trong tiến trình làm việc của Quốc hội mà còn là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội. Chính tại các kỳ họp Quốc hội, những đạo luật được ban hành, những tầm nhìn chiến lược được thông qua, những vấn đề hệ trọng của quốc gia được cân nhắc và quyết định.
Nhìn lại chặng đường 80 năm, có thể rút ra những bài học xuyên suốt cho Quốc hội và đất nước. Trước hết, lòng dân luôn là nền tảng của mọi thiết chế - đại đoàn kết trở thành phương thức tổ chức sức mạnh quốc gia - pháp quyền là trụ cột của phát triển. Để đi xa hơn, Quốc hội không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng quyết sách, tính chuyên nghiệp và năng lực phản ứng chính sách.
Cách đây tròn 80 năm, trong không khí mùa xuân đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 đã diễn ra như một mốc son lịch sử. Lần đầu tiên, Nhân dân Việt Nam - từ miền xuôi đến miền ngược - thực hiện quyền công dân thiêng liêng, trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào Quốc hội.
Quốc hội Việt Nam ra đời từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946, đánh dấu mốc son dân chủ sau thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Trong chặng đường lịch sử vẻ vang 80 năm qua, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đã luôn đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn kháng chiến chống ngoại xâm, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, thông qua nhiều bản Hiến pháp then chốt và đạo luật quan trọng.
Trải qua 80 năm kể từ dấu mốc lịch sử ngày 6/1/1946 - Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - với 15 nhiệm kỳ hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, qua mỗi giai đoạn cách mạng và từng nhiệm kỳ, Quốc hội không ngừng lớn mạnh, phát triển, đổi mới, hoàn thiện về tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả trên các mặt hoạt động.
10 nhiệm kỳ, 40 năm, Quốc hội có rất nhiều bài học kinh nghiệm cần được tổng kết, đúc rút kỹ lưỡng hơn để các khóa Quốc hội nối tiếp tham khảo, học tập và phát triển trên một cấp độ cao hơn, hiện đại hơn trong kỷ nguyên mới.
Lời Tòa soạn: Sau thắng lợi của công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới - đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Quốc hội từ khóa VI đến khóa XV thực hiện sứ mệnh cùng toàn Đảng, toàn Dân ta xây dựng đất nước theo Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới'.
Để ghi dấu những bước chuyển mình mạnh mẽ của Quốc hội, nhóm tác giả Báo Quân đội Nhân dân đã thực hiện loạt bài Quốc hội Khóa XV: Một nhiệm kỳ '7 dám' và '3 quyết'. Nhân dịp tác phẩm giành A - Giải Diên Hồng lần thứ tư, chúng tôi có cuộc trò chuyện với Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân, Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Hải, đại diện nhóm tác giả.
Ngày 11/12/2025, Kỳ họp thứ Mười - cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV - khép lại, đánh dấu chặng đường 5 năm đầy biến động nhưng cũng đầy nỗ lực và đổi mới của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Nhìn lại hành trình ấy, chúng ta có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng Quốc hội khóa XV đã đi qua một giai đoạn lịch sử đặc biệt, nơi bản lĩnh của đại biểu, trí tuệ của quốc gia và niềm tin của Nhân dân được thử thách, tôi luyện và khẳng định. Đây không chỉ là câu chuyện của nghị trường, mà là câu chuyện của từng gia đình, từng cộng đồng, từng địa phương - trong đó có Phú Thọ quê hương Hùng Vương - khi đất nước phải đối mặt với nhiều sóng gió chưa từng có.
Ngày 11-12, Kỳ họp thứ mười, cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, chính thức bế mạc, khép lại một nhiệm kỳ đặc biệt trong lịch sử lập pháp nước nhà. Một nhiệm kỳ mở ra trong bối cảnh đại dịch, nhiều bất ổn toàn cầu, nhưng lại kết thúc bằng sự tự tin, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược. Trong suốt chặng đường đó, Quốc hội đã không chỉ đồng hành cùng nhân dân vượt qua thử thách, mà còn kiến tạo nền tảng quan trọng cho sự ổn định lâu dài về quốc phòng, an ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới.
Chiều 11/12, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.
Chiều 11-12, Quốc hội khóa XV tiến hành phiên bế mạc Kỳ họp thứ mười. Sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu bế mạc Kỳ họp.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ, yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển.
Sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại giai đoạn 2026 - 2030; chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, nhất là ở các vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra.
Theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội thì Quốc hội nước ta có 3 chức năng chính là: thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
Sáng 4/12, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội thảo luận về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây không chỉ là phiên tổng kết, mà còn là dịp để mỗi đại biểu soi lại chặng đường 5 năm đã qua, soi vào những lá phiếu, những lần bấm nút, những phát biểu, những chuyến giám sát, những cuộc tiếp xúc cử tri... để trả lời một câu hỏi lớn: Quốc hội Khóa XV đã thực sự 'của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân' đến mức nào?
Trong bối cảnh đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, luật chỉ quy định khung, đại biểu cho rằng công tác giám sát cần được đẩy mạnh hơn để đảm bảo tinh thần và ý chí lập pháp của Quốc hội.
Chiều nay, 18/11, VPQH sẽ tiến hành Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2025-2030. Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của VPQH đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH, các ĐBQH.
Hoàn thiện thể chế pháp luật cho kỷ nguyên đất nước hùng cường không thể chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn mà phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho đất nước phát triển. Quốc hội không chỉ là 'người gác cổng thể chế' mà phải là 'người kiến tạo thể chế pháp lý', chủ động khởi xướng những cải cách luật pháp mang tính chiến lược, định hình 'đường ray', thiết lập hành lang phát triển dài hạn của đất nước.
Thể chế pháp luật có chất lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân là yếu tố hàng đầu quyết định thành công của mỗi quốc gia, là cơ sở, nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng. Ngược lại, khi pháp luật nhiều điểm nghẽn sẽ trở thành 'lực cản', thậm chí kéo lùi quá trình phát triển.
Từ tiếng hô 'Quyết chiến!' của hội nghị Diên Hồng xưa đến những nút bấm biểu quyết trong hội trường Quốc hội hôm nay là một hành trình dài nối liền bằng trí tuệ, đồng thuận và khát vọng dựng xây quốc gia.
Mỗi quyết sách, mỗi đạo luật được Quốc hội thông qua đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra thay đổi cụ thể ở từng địa phương, từng ngành, từng con người.
Quốc hội thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật của Nhà nước để triển khai thi hành trong thực tế cuộc sống. Mỗi chính sách trong quá trình soạn thảo cũng như khi Quốc hội thảo luận đều được công khai để nhân dân góp ý kiến; được các vị đại biểu Quốc hội thảo luận dân chủ. Bởi vậy, mỗi quyết sách được Quốc hội thông qua đều là sự hội tụ của 'ý Đảng, lòng dân', nhận được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của cử tri, nhân dân...
Kể từ khi lá phiếu ngày 6/1/1946 mở ra nền dân chủ mới của nước Việt Nam độc lập, chặng đường 80 năm qua là hiện thân sinh động của mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Quốc hội với Nhân dân, giữa quyền lực Nhà nước với quyền làm chủ của người dân.
LTS: Suốt 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng để đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, để Quốc hội thực sự là nơi hội tụ của 'ý Đảng, lòng dân', để mỗi quyết sách của Quốc hội được ban hành đều tạo ra hành lang pháp lý cho mọi dòng chảy phát triển kinh tế-xã hội được suôn sẻ, hanh thông, vì mục tiêu cuối cùng là nhân dân có cuộc sống tự do, sung túc, hạnh phúc, đất nước hùng cường.
Dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội vừa được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 diễn ra tại Nhà Quốc hội, sáng 20-10.
Quốc hội khóa XV kiến nghị Quốc hội khóa XVI và các khóa tiếp theo tiếp tục đổi mới tư duy, thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng nhất là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; nghiên cứu cải tiến, đổi mới cách thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của ĐBQH; tăng cường chuyển đổi số toàn diện.
Dự kiến, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết. 'Đây là khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của Nhân dân làm thước đo của chính sách', Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Sáng ngày 20/10/2025, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội, đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Dự kiến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết. Đây là khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo.
Sáng 20/10, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp sẽ tổng kết toàn diện hoạt động nhiệm kỳ; xem xét, quyết định khối lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ trước đến nay cùng các nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước...
Sáng 20/10, trong không khí trang nghiêm và xúc động, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Sáng 20/10, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kỳ họp thứ Mười diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa rất đặc biệt, vừa là kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2021 - 2026, vừa chuẩn bị cho kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030; do đó, các đại biểu Quốc hội tin tưởng, với 66 nội dung và nhóm nội dung được xem xét, quyết định, kỳ họp sẽ tạo dấu ấn đặc biệt, không chỉ là điểm kết của một nhiệm kỳ Quốc hội với nhiều thành tựu, mà còn khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Vào hồi 8 giờ, Quốc hội họp phiên trù bị; phiên khai mạc chính thức Kỳ họp thứ 10 sẽ diễn ra lúc 9 giờ và được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.