Tiếp tục gỡ nút thắt để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu hộ tịch
Chiều 5/8, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với các đơn vị về thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan đến bản án và quyết định của Tòa án.
Kết quả khảo sát hệ thống cơ sở dữ liệu các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp cho thấy, dữ liệu từ cơ quan TAND có liên quan đến một số lĩnh vực chuyên ngành do Bộ quản lý (thi hành án dân sự - THADS, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật). Tuy nhiên, việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Tư pháp và TANDTC chưa đạt được kết quả và tiến độ như mong đợi.
Chẳng hạn, trong lĩnh vực hộ tịch, thực hiện Kế hoạch số 329/KH-BCA-BTP-TANDTC về cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân thì hiện chưa hoàn thành dữ liệu lịch sử (khoảng 2,5 triệu hồ sơ ly hôn từ năm 2010 đến nay).
Đối với dữ liệu phát sinh mới, trên cơ sở thống nhất với TANDTC, Bộ Công an, Bộ Tư pháp đã xây dựng kết nối, trao đổi dữ liệu bản án, quyết định ly hôn của TANDTC với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (dự kiến ngày 15/8 chạy chính thức).
Trong lĩnh vực THADS, hai cơ quan nghiên cứu, xây dựng phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử bản án, quyết định của Tòa án trên phần mềm quản lý án với nền tảng số trong lĩnh vực THADS trước ngày 30/11/2025.
Ngoài ra, từ năm 2024, Bộ Tư pháp và TANDTC đã kết nối dữ liệu với việc thu, nộp tạm ứng án phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay, có 48.061 lượt thông báo, tương ứng số tiền phải thu trên 401 tỷ đồng…

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Bộ Tư pháp và TANDTC tăng cường phối hợp chuyển đổi số trong các lĩnh vực. (Ảnh: PV)
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu cấp thiết đối với tất cả các Bộ, ngành. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, việc làm sạch và số hóa dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu hộ tịch, có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với ngành Tư pháp mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trong các giao dịch hàng ngày như mua bán nhà đất, xe cộ…
Về Kế hoạch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hộ tịch, tính đến ngày 5/8, TANDTC đã hoàn thành 95% khối lượng công việc và đã chuyển dữ liệu cho Bộ Công an (C06) để đối soát. Đây được xem là một kết quả bước đầu rất tích cực.
Tuy nhiên, đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp đều nhận định, trở ngại lớn nhất trong quá trình số hóa là các dữ liệu cũ không có trường thông tin về số định danh cá nhân, gây khó khăn cho việc gán định danh và xác thực. Vì vậy, ngoài dữ liệu ly hôn, cần bổ sung và làm sạch các trường thông tin khác liên quan đến tình trạng hôn nhân như hủy kết hôn trái pháp luật, không công nhận vợ chồng, công nhận người mất tích…, để đảm bảo dữ liệu được làm sạch một cách toàn diện.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị các đơn vị trên cơ sở kết quả công việc đã triển khai và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới để xây dựng kế hoạch phối hợp tiếp theo (có thể là 15 - 30 ngày) để xử lý dứt điểm 5% dữ liệu còn lại.
Về lâu dài, Bộ Tư pháp và TANDTC cần xây dựng một kế hoạch phối hợp tổng thể, dài hạn về chuyển đổi số.
Về phía Bộ Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin sẽ được giao là đầu mối điều phối chung để đảm bảo tính đồng bộ và an toàn, an ninh thông tin.
Ngoài dữ liệu hộ tịch, Thứ trưởng đề nghị hai bên cần tăng cường phối hợp chuyển đổi số trong các lĩnh vực THADS - được xem là lĩnh vực quan trọng, là “đầu vào” cho các hoạt động tư pháp khác; trợ giúp pháp lý - số hóa sẽ giúp việc chỉ định trợ giúp pháp lý tại Tòa trở nên thuận lợi và nhanh chóng hơn; phổ biến giáo dục pháp luật - tận dụng dữ liệu và công nghệ (như trí tuệ nhân tạo) để xây dựng các tình huống, án lệ phục vụ công tác phổ biến pháp luật một cách hiệu quả.