Chiều 17/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú làm việc với một số Bộ, ngành về dự thảo Báo cáo nghiên cứu, xây dựng Đề án 'Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới' trong lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Ban Thường trực Hội Luật gia Tp.Hồ Chí Minh đã trao Quyết định thành lập 9 Trung tâm Tư vấn pháp luật trên địa bàn. Các Trung tâm sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tích cực hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách.
Sáng 17/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì buổi làm việc với các Bộ, ngành về dự thảo Báo cáo nghiên cứu, xây dựng Đề án 'Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới' trong lĩnh vực phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.
Sáng 17-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, Quốc hội nghe tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TƯ ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Đây là nội dung tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Theo đề xuất của Chính phủ, đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội đề xuất cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030, địa phương có điều kiện sẽ thực hiện từ năm học 2026 – 2027.
Ủy ban Văn hóa và Xã hội đánh giá cao việc Nghị quyết đã tạo khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách vượt trội, giúp tháo gỡ điểm nghẽn vướng mắc, tạo đà phát triển đột phá giáo dục và đào tạo.
Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ đã điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành để thay thế, cắt giảm các thành phần hồ sơ trong gần 800 thủ tục hành chính, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Sáng 17/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).
Việc ký kết Hiệp định ASEAN về dẫn độ là thành quả của nỗ lực chung toàn khu vực, gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng tội phạm không thể lợi dụng biên giới giữa các nước ASEAN để trốn tránh trách nhiệm pháp lý.
Vì sao dòng tiền bất động sản dịch chuyển mạnh về phía Tây TP Hồ Chí Minh?; Bất động sản công nghiệp 'điểm sáng' của thị trường; Biểu tượng mới cho sự phát triển Thủ đô Hà Nội… là những thông tin đáng chú ý trong tuần.
Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
HÀN QUỐC - Sau hơn một thập kỷ nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Đại học Sejong, Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng vừa được nhận quốc tịch Hàn Quốc thông qua Chương trình Nhập tịch đặc biệt dành cho nhân tài xuất sắc.
Hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên đã quan tâm, đóng góp ý kiến về nội dung xây dựng và hoàn thiện thể chế trong dự thảo văn kiện trình Đại hội.
Việc ký kết Hiệp định ASEAN về dẫn độ tại ALAWMM 13 là thành quả của nỗ lực chung toàn khu vực, gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng tội phạm không thể lợi dụng biên giới giữa các nước ASEAN để trốn tránh trách nhiệm pháp lý.
Sáng 14/11, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, việc hợp tác pháp luật và tư pháp đóng vai trò hết sức quan trọng, là nền tảng để thực hiện các mục tiêu của trụ cột ASEAN. Để hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Việt Nam đề xuất 3 định hướng ưu tiên cho hợp tác pháp luật và tư pháp trong thời gian tới.
Hội đồng thẩm định cho rằng hồ sơ đủ điều kiện trình Chính phủ sau khi chỉnh lý, bổ sung một số nội dung như đã góp ý tại phiên họp.
Ngày 14/11, tại thủ đô Manila, Philippines, Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN lần thứ 13 (ALAWMM 13) đã chính thức khai mạc. ALAWMM 13 có sự tham gia của Bộ trưởng Tư pháp/Tổng chưởng lý của 11 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN.
Nhận lời mời của ngài Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Philippines, trong các ngày 13 và 14/11, tại Thủ đô Manila, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an dự Lễ ký Hiệp định ASEAN về dẫn độ. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.
Mặc dù đã Nghị quyết 201/2025/QH15 nhưng thực tiễn cho thấy nhiều chủ đầu tư nhà ở xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn. Do đó, Bộ Tư pháp cho rằng, việc ban hành một nghị quyết mới với cơ chế đặc biệt là hết sức cần thiết.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN lần thứ 13 (ALAWMM 13) diễn ra ngày 14/11, tại Manila (Philippines), Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp khu vực.
Ngày 14/11, trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng ngắn hạn dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao của Việt Nam tại Australia, Đoàn công tác do đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.
Báo The Korea Times, Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng – người Việt Nam đang giảng dạy tại Đại học Sejong (Seoul) – đã chính thức được cấp quốc tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc (MCOT) của Bộ Tư pháp Hàn Quốc.
Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng của Việt Nam được cấp quốc tịch Hàn Quốc theo chương trình nhân tài xuất sắc, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.
Đoàn công tác liên ngành của Bộ Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh làm Trưởng đoàn đang tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN lần thứ 13 (ALAWMM 13) khai mạc ngày 14/11 tại thủ đô Manila, Phi-líp-pin. Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo PLVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng.
Ngày 14/11/2025, tại thủ đô Manila, Phi-líp-pin, Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN lần thứ 13 (ALAWMM 13) đã chính thức khai mạc. Đoàn công tác liên ngành của Bộ Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị. ALAWMM 13 có sự tham gia của Bộ trưởng Tư pháp/Tổng chưởng lý của 11 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN.
Ngày 14/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác đầu tư công của Bộ Tư pháp.
Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật đầy đủ, kịp thời.
Sáng 13/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú làm việc với các Bộ, ngành về dự thảo Báo cáo nghiên cứu, xây dựng Đề án 'Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới' trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, quản lý và phát triển xã hội.
Ngày 13/11, ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) chủ trì buổi họp Tổ soạn thảo và cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.
Sáng 12/11, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với FPT và các đơn vị liên quan về Nền tảng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung Ngành Tư pháp.
Chiều 12/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh - Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên phạm vi toàn quốc chủ trì cuộc họp Tổ công tác. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh - Tổ phó Tổ Công tác; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi cùng dự.
Sáng 12/11, tại Địa điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Quy chế Tiếp công dân của Bộ Tư pháp.
Chiều 12/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan nhằm rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, 'điểm nghẽn' trong các quy định của pháp luật.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành xác định việc tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị, vướng mắc còn tồn tại, không để kéo dài sang năm 2026.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất lộ trình mới về tiêu chuẩn khí thải cho ô tô, kế thừa các quy định hiện hành và bổ sung quy định riêng cho từng giai đoạn sản xuất. Theo đó, Hà Nội và TP HCM sẽ áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải cao hơn, sớm hơn các địa phương khác, tiến tới yêu cầu tất cả xe ô tô lưu hành tại hai đô thị này phải đạt tối thiểu Mức 2 từ năm 2029.
Thực hiện Hiến chương ASEAN và Quy chế hoạt động của Hội nghị Quan chức pháp luật cao cấp ASEAN (ASLOM), Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Huyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp làm Trưởng Đoàn đã tham dự Hội nghị Quan chức pháp luật cao cấp ASEAN lần thứ 24 (ASLOM 24) và các hội nghị liên quan từ ngày 10-12/11/2025, tại Manila, Phi-líp-pin.
Ngày 11/11, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) và thảo luận một số dự án luật…
Chiều 11/11, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và những nội dung trọng tâm trong thời gian tới.
Chiều 11/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Tư pháp về tình hình xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Chiều 11-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp với Bộ Tư pháp về tình hình xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
'Không nên níu kéo quá khứ trong xây dựng các cơ sở dữ liệu, bởi nếu cứ quanh quẩn, chắp vá tu sửa các cơ sở dữ liệu hiện có thì 'ngôi nhà cũ' càng dễ sập. Đây là cơ hội để xây dựng 'ngôi nhà mới' khang trang, đẹp đẽ hơn'...