Ngày 12/6, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã Xuân Nha, Chiềng Sơn, Lóng Sập, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Yên Sơn.
Theo báo cáo mới nhất của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tỉnh Điện Biên, đến thời điểm hiện tại, có 5/9 trường được khởi công trong năm 2025 bị chậm tiến độ.
Các công trình sẽ tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách giáo dục và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên cương Tổ quốc.
Những ngày đầu tháng 6, trên các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở vùng biên Thanh Hóa tiếng máy vang lên liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn, thậm chí cả đêm khuya. Hàng trăm công nhân cùng nhiều mũi thi công đang chạy đua với thời gian để hoàn thành các công trình trước năm học 2026-2027.
Sáng ngày 11/6, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã: Mường Nhà, Núa Ngam và Sam Mứn.
Sáng 10-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn chủ trì họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ thi công trường nội trú Liên cấp xã La Êê, Hùng Sơn.
Sáng 10-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn đến khảo sát thực tế vị trí xây dựng Trường phổ thông nội trú Tiểu học - Trung học cơ sở tại xã Tân Hồng; đồng thời làm việc với lãnh đạo UBND 2 xã Tân Hồng và Tân Thành về tiến độ triển khai dự án xây dựng trường liên cấp trên địa bàn.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã biên giới Đắk Wil đúng tiến độ.
Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai vừa phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-8 để kịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
Chỉ còn chưa đầy ba tháng trước thời điểm khai giảng năm học 2026 - 2027, tỉnh Gia Lai đang tập trung mọi nguồn lực để đưa Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới về đích đúng kế hoạch. Đây được xem là công trình giáo dục trọng điểm, góp phần tạo chuyển biến căn bản về điều kiện học tập của học sinh vùng biên, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số.
Sáng 9/6, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra địa điểm lựa chọn xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã Cao Lộc. Tham gia đoàn có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Qua vận động, 10/10 hộ dân trong vùng Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tuy Đức đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng để thi công công trình.
Sau Trường nội trú liên cấp Si Pa Phìn về đích đầu tiên trong cả nước, hiện dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để kịp phục vụ học tập của học sinh xã biên giới Thanh Nưa trong năm học tới.
Sáng 9/6, tại xã Quảng Trực, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng hỗ trợ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới.
Theo kế hoạch đến ngày 15/8, các dự án trường nội trú liên cấp TH&THCS tại 6 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành, Sở Xây dựng Thanh Hóa đang yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.
Chiều 8.6, tại xã Ia Dom, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư) đã tổ chức lễ phát động chiến dịch thi đua cao điểm 90 ngày đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng hệ thống Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.
Ngày 8/6, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động phong trào thi đua cao điểm '90 ngày đêm' nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh.
Chiều 8-6, tại xã Ia Dom, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới.
Thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, cho biết, đơn vị đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho các nhà thầu, góp phần thúc đẩy tiến dộ thi công Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại khu vực biên giới, bảo đảm công trình hoàn thiện theo đúng lộ trình đề ra.
Khi hoàn thành, các trường được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng học, ký túc xá, nhà ăn, khu ở giáo viên cùng các công trình phụ trợ phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh và giáo viên.
Chiều 8-6, tại xã Ia Dom, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.
Ngày 8/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan kiểm tra tiến độ thi công Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Phục Hòa.
Chiều 8/6, Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án 'Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới'.
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động 300 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân tham gia hỗ trợ xây dựng trường nội trú ở vùng biên.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường Phổ thông dân tộc nội trú tại khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị tham gia hỗ trợ thi công tại 3 công trình trên địa bàn.
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương về việc triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.
UBND tỉnh Lào Cai vừa phát động 'Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm' nhằm hoàn thành xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới Y Tý, Pha Long, A Mú Sung và Mường Khương trước ngày 30/8/2026, bảo đảm sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2026 - 2027.
Các trường THPT nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tăng tốc độ xây dựng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trước 15/8. Công trình hoàng thành sẽ đáp ứng kỳ vọng và hiện thực hóa ước mơ của thầy trò vùng biên
Ngày 7/6, ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp để bổ sung nhân lực cho nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp TH và THCS.
Các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại Thuận An, Quảng Trực, Thuận Hạnh, Tuy Đức và Đắk Wil đang được triển khai khẩn trương. Khi hoàn thành, các công trình sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cho học sinh dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.
Sáng 5/6/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đến kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ qua Trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Cao Bằng.
Ngày 6/6, tại phường Châu Đốc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác triển khai dự án đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới tỉnh An Giang. Hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước và Nguyễn Thị Minh Thúy cùng tham dự.
Kết luận của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với tỉnh Cao Bằng ngày 5/6/2026: 'Khó khăn về nguồn lực nhưng không được khó về quyết tâm và cách làm' là một yêu cầu rất cụ thể đối với Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay.
Những ngày này, tại vùng biên viễn Tây Nghệ An, công trường xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Na Ngoi luôn sáng đèn đến tận khuya. Nơi lưng chừng núi, tiếng máy trộn bê tông, tiếng cắt thép, tiếng búa gõ vào cốp pha vang vọng giữa đại ngàn.
Ngày 6/6, Tổ Giám sát Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương do đồng chí Phạm Ngọc Quynh, Phó Vụ Trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan UBKT Trung ương làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế tiến độ thi công các công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã Đàm Thủy và Đình Phong.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Cao Bằng trong triển khai xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới và kết quả phát triển giáo dục, đào tạo.
Trước thực trạng chậm tiến độ thi công tại các trường nội trú vùng biên, tỉnh Quảng Trị huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội hỗ trợ xây dựng.
Chiều 5/6, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về công tác phát triển giáo dục; tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp ở xã biên giới.
Chiều 5/6, Tổ Giám sát Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn, kiểm tra thực tế tiến độ thi công các công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã Hạ Lang, Phục Hòa, Đức Long.
Các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành, bàn giao công trình vào tháng 8/2026, để chuẩn bị đón học sinh bước vào năm học mới.
Ngày 5/6, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, cùng đoàn công tác đến kiểm tra tình hình triển khai, tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Ngày 5/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đến kiểm tra tình hình triển khai, tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Trường Hà, Tổng Cọt và Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, sáng 5/6, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã đến kiểm tra tình hình triển khai, tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.
Ngày 5/6, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú xã biên giới tại tỉnh Cao Bằng.
Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt xen lẫn những đợt mưa kéo dài cùng nhiều khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng, các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới Nghệ An vẫn đang được đẩy nhanh tiến độ.
Sau hơn 5 tháng thi công, ngôi trường nội trú liên cấp đầu tiên ở vùng biên giới Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã dần hoàn thiện, sẵn sàng mở cửa đón các em học sinh bước vào năm học mới.
Sáng 5/6, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến kiểm tra tình hình triển khai, tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.
Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng, trong giai đoạn 1, tỉnh đầu tư xây dựng 11 trường nội trú liên cấp với tổng vốn hơn 1.737 tỷ đồng.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/7 để kịp đưa vào hoạt động trong năm học mới.
Để kịp đón các em học sinh bước vào năm học mới, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát động 'Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm' xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã Quảng Trực và Thuận An.
Ngày 4/6, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS các xã Lóng Sập, Chiềng Sơn.
Từ ngày 31/5 - 30/8, tỉnh Lâm Đồng huy động các lực lượng tham gia xây dựng trường nội trú liên cấp khu vực biên giới, phấn đấu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng trước ngày 15/8/2026.
Chiều 3/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì buổi làm việc để triển khai các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.
Chiều 3/6, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra tình hình, tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã Tổng Cọt.
Những ngày đầu tháng 6, trên công trường Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công đồng bộ để bảo đảm tiến độ đề ra.
Trên các công trình xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của Hà Tĩnh, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.
Bất chấp thời tiết khắc nghiệt và áp lực tiến độ, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường, tăng ca ngày đêm để đẩy nhanh thi công 10 trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới Nghệ An. Cuộc đua hoàn thành các hạng mục đang được đẩy lên cao điểm nhằm đưa công trình vào sử dụng trước năm học mới, đáp ứng kỳ vọng của học sinh và người dân vùng biên.
Sáng 2-6 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ xây dựng Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã La Dêê.
Vượt qua những khó khăn về địa chất, địa hình hiểm trở cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những ngày này, tại các xã biên giới của tỉnh, không khí thi công các trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) diễn ra khẩn trương. Các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án đã khởi công trong năm 2025 đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026 để phục vụ năm học mới 2026 - 2027.
An Giang đang đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trước ngày 30/8, phục vụ năm học 2026 - 2027.
Giữa áp lực thời gian, thời tiết bất lợi và giá vật liệu tăng cao, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang tăng tốc ngày đêm để hoàn thành 5 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới Lâm Đồng, kịp đưa vào sử dụng trước năm học mới.
Ngày 2-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.
Chỉ còn chưa đầy 3 tháng trước thềm năm học mới 2026-2027, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tổ chức thi công '3 ca, 4 kíp', huy động tối đa nhân lực, máy móc để bảo đảm tiến độ. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, không được phép chậm trễ.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ, quyết liệt để đưa các dự án trường học nội trú liên cấp vùng biên về đích theo tiến độ đề ra.
Ngày 1/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng hỗ trợ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo thủ trưởng Chỉ huy Quân sự tỉnh; 86 cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ.
Chiến dịch '90 ngày đêm thi công cao điểm' đang được tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt nhằm đưa 10 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới về đích trước ngày 26-8.
Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên giới đất liền là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc về giáo dục, an sinh xã hội, đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Tại Quảng Trị, 'Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm' đang được đẩy mạnh trên 4 công trường dự án, thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị nhằm đưa các công trình về đích đúng hẹn.
Hàng loạt trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS ở biên giới Nghệ An đang được gấp rút thi công, mục tiêu hoàn thành trước thềm năm học mới.