Sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nhiều đối tượng trà trộn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc vào thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.
Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sức mua của người tiêu dùng tăng cao. Lợi dụng tình trạng này, hàng gian, hàng giả được các đối tượng làm ăn bất chính đưa ra thị trường bán tràn lan gây ra không ít hệ lụy cho xã hội.
Sự bùng nổ của thương mại điện tử (TMĐT) đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, nhưng cũng đồng thời trở thành 'mảnh đất màu mỡ' cho gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái. Đáng lo ngại nhất là thực phẩm chức năng (TPCN) bị quảng cáo 'thần thánh hóa', vượt xa tầm kiểm soát, trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.
Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại đang khiến cho nền kinh tế méo mó, doanh nghiệp chịu thiệt hại và người tiêu dùng gánh hậu quả. Khách hàng bối rối giữa muôn vàn sản phẩm giả, nhái tinh vi, còn doanh nghiệp (DN) chân chính thì vật lộn để bảo vệ uy tín và cạnh tranh công bằng.
Trong năm 2025, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá nhiều ổ nhóm sản xuất, kinh doanh hàng giả, trong đó nổi lên là mặt hàng thuốc, thực phẩm chức năng, bánh kẹo, thậm chí là cả nước khoáng.
Mặc dù Phó thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai cao điểm đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, nhưng tình trạng này vẫn tràn lan, gây bức xúc dư luận và đặt ra yêu cầu cấp bách về hiệu quả thực thi cũng như trách nhiệm của lực lượng chức năng ở cơ sở.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của hàng giả, hàng nhái trên các sàn thương mại điện tử, việc ứng dụng công nghệ số đang trở thành giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.
Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, khu vực biên giới Hà Tĩnh trở thành 'điểm nóng' mà các đối tượng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng nhắm tới.
Ẩn mình trong những nhà xưởng tưởng chừng bình thường, nhiều cơ sở lại hoạt động như những 'điểm nóng' sản xuất hàng giả mang nhãn hiệu nổi tiếng.
Các loại trái cây được làm giả từ quy cách đóng gói cho đến tem mác, mã QR, khiến người dùng khó nhận biết, nếu không có hàng thật để so sánh.
Tại Phòng trưng bày hàng thật, hàng giả, người tiêu dùng có dịp nghe chuyên gia Honda Việt Nam hướng dẫn cách nhận diện phụ tùng chính hãng, tránh mua phải hàng giả.
Các sản phẩm trải rộng trên nhiều nhóm lĩnh vực gồm lương thực, thực phẩm, nông sản, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, giày dép, phụ tùng ô tô, xe máy…
Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của hàng giả và tăng cường kỹ năng nhận diện sản phẩm trên thị trường cho người tiêu dùng.
Hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái, sáng 21/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã tổ chức Lễ khai mạc Phòng trưng bày Hàng thật - Hàng giả với chủ đề xuyên suốt 'Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả'.
Phòng trưng bày Hàng thật – Hàng giả khai mạc ngày 21/10 tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã thu hút sự chú ý khi trưng bày loạt sản phẩm Nhật Bản quen thuộc với người tiêu dùng Việt.
Nhằm hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái (29/11) hằng năm, sáng 21/11, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) khai mạc phòng trưng bày hàng thật-hàng giả với chủ đề 'Hiểu hàng thật-Tránh hàng giả' nhằm nâng cao kỹ năng nhận diện sản phẩm cho người tiêu dùng.
Hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái (29/11), sáng ngày 21/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Lễ khai mạc Phòng trưng bày Hàng thật - Hàng giả với chủ đề xuyên suốt 'Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả'.
Ngày 29-11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Lễ khai mạc Phòng trưng bày Hàng thật - Hàng giả với chủ đề xuyên suốt 'Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả', hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái.
Trên 500 sản phẩm thật-giả, được lực lượng quản lý thị trường thu thập trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm được trưng bày để người tiêu dùng 'Hiểu hàng thật-Tránh hàng giả.'
Hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái (29/11), sáng 21/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Lễ khai mạc Phòng trưng bày hàng thật - hàng giả với chủ đề xuyên suốt 'Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả'. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của hàng giả và tăng cường kỹ năng nhận diện sản phẩm trên thị trường.
Hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái (29/11), sáng 21/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Lễ khai mạc Phòng trưng bày Hàng thật - Hàng giả với chủ đề xuyên suốt 'Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả'.
Sáng nay, hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái (29/11), Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã tổ chức Lễ khai mạc Phòng trưng bày Hàng thật - Hàng giả.
Gian hàng trưng bày hàng thật - hàng giả do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức, tại khu Triển lãm - Hội chợ sắc Thu Quảng Ninh 2025 thu hút rất đông người tham quan. Những hình ảnh sinh động thật - giả của nhiều mặt hàng đã góp phần nâng cao nhận thức tiêu dùng thông minh trong cộng đồng. Bộ Công an đã chủ động mở đợt cao điểm chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… kéo dài 3 tháng.
Càng cận Tết, hàng giả càng 'tung hoành' từ chợ lẻ đến chợ mạng, gắn mác hàng ngoại, giá rẻ đến khó tin. Giữa dòng hàng hóa hỗn độn, lực lượng chức năng TPHCM đang mở cao điểm truy quét, liên tiếp triệt phá các ổ sản xuất - buôn bán hàng nhái, quyết liệt lập lại trật tự thị trường trong mùa mua sắm cuối năm.
Dù các lực lượng chức năng đã liên tục kiểm tra, xử phạt… nhưng tình hình sản xuất, buôn bán, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ… vẫn diễn biến phức tạp, có quy mô lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước thực trạng hàng giả lan tràn và khó kiểm soát, lực lượng chức năng cùng doanh nghiệp đang đẩy mạnh các biện pháp quản lý, ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác để bảo vệ người tiêu dùng và thị trường nội địa.
Ẩn mình trong những nhà xưởng tưởng chừng bình thường, nhiều cơ sở lại đang gia công hàng giả mang nhãn hiệu nổi tiếng . Từ quần áo, giày dép đến đồ tiêu dùng, các sản phẩm bị làm giả ngày càng tinh vi, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật – giả, còn cơ quan chức năng liên tục phải mở các chuyên án truy quét.
Doanh nghiệp trực tiếp sản xuất ra hàng hóa nên nắm rõ các đặc điểm của sản phẩm. Họ cũng là người chịu nhiều thiệt hại trước nạn sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái. Vì vậy, nếu có cơ chế thuận lợi để doanh nghiệp tham gia chống hàng giả, hàng nhái thì sẽ rất hiệu quả.
Cuộc chiến chống hàng giả không thể thành công nếu chỉ có cơ quan chức năng 'đơn thương độc mã' mà cần cả sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và người dân.
Khi hàng giả được bán trực tuyến, chỉ cần vài giờ là sản phẩm đã được giao đến tay người mua, nhanh hơn nhiều so với bất kỳ quy trình kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi, len lỏi vào thực phẩm, mỹ phẩm, tiêu dùng. Người dân cần trang bị kỹ năng nhận biết để bảo vệ sức khỏe và túi tiền.
Để tiết kiệm, nhiều người có ảnh hưởng trên TikTok đã công khai sử dụng hàng nhái, qua đó 'chính danh hóa' việc sử dụng và làm tăng sự phổ biến của các sản phẩm này.
Không ai muốn sống trong một xã hội mà thật – giả lẫn lộn, thế nhưng thời gian qua, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như dầu ăn, mỳ chính, hạt nêm... bị làm giả len lỏi vào các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp, công ty, trường học đang từng bước 'đầu độc' người tiêu dùng. Nhiều thực phẩm chức năng hỗ trợ, bảo vệ sức khỏe được 'thần thánh hóa' hóa ra chỉ là hàng giả, nhập lậu, kém chất lượng. Những vụ việc được cơ quan chức năng làm rõ cho thấy để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi hàng giả, hàng nhái cần có sự chung tay của cả cộng đồng.
Hàng loạt cao điểm kiểm tra hàng giả, hàng nhái được thực hiện hàng năm, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết; hàng chục nghìn vụ kiểm tra được thực hiện mỗi năm cũng là tương đương chừng ấy vụ bắt giữ hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Nhưng con số này dường như vẫn còn nhỏ so với thực trạng, nhất là khi gần đây, hàng loạt vụ việc làm giả sữa, thực phẩm chức năng đã bị khởi tố.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang đồng loạt tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…
Tại hội nghị 'Tăng trưởng thị phần - Định vị thương hiệu Việt trên không gian số' vừa qua, ông Bông Hoa Việt, Trợ lý Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh chia sẻ, sau hơn nửa thế kỷ xây dựng thương hiệu, công ty vẫn đối mặt với 'cơn đau đầu' mang tên hàng giả, hàng nhái.
Chỉ trong 8 tháng đầu năm, cơ quan Hải quan đã phát hiện gần 12.000 vụ vi phạm, trị giá hơn 16.000 tỷ đồng, trong đó khởi tố 14 vụ và chuyển cơ quan chức năng đề nghị khởi tố 76 vụ. Con số 'biết nói' này phơi bày mức độ phức tạp, tinh vi của hàng lậu, hàng giả đang len lỏi từ biên giới tới chợ mạng, đặt ra thách thức lớn cho công tác quản lý và bảo vệ người tiêu dùng.
Ngày 28-8, tại TPHCM, Tạp chí Kinh tế - Tài chính tổ chức tọa đàm 'Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu'.
Sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi. Do đó, chống hàng giả, hàng lậu cần sự phối hợp đồng bộ của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cả người tiêu dùng.
Dù đã chi ra hàng chục tỷ đồng để chống hàng giả, hàng nhái, Nhựa Bình Minh thừa nhận càng làm càng bất lực vì vi phạm thương hiệu ngày một phức tạp.
Nhanh chóng, tiện lợi, đa dạng mẫu mã… đã khiến người tiêu dùng ngày càng ưu tiên mua sắm qua các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đi cùng những thuận tiện đó có thể là những rủi ro khó lường khi thực trạng hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại đang diễn biến phức tạp trên thị thường.
Trong thời gian qua, vấn nạn hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, làm suy giảm uy tín của các thương hiệu chân chính mà còn gây nguy hại trực tiếp đến người tiêu dùng.
Chiếm khoảng 2,5% thương mại toàn cầu và gây thiệt hại mỗi năm hàng tỷ USD cho các doanh nghiệp trên thế giới, hàng giả không chỉ là vấn đề nhức nhối với doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
Tại phố biển xinh đẹp Nha Trang hằng năm đón hàng chục triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến du lịch lưu trú, tắm biển và nơi đây 'tự nhiên' trở thành mảnh đất màu mỡ cho hàng giả, hàng nhái những thương hiệu nổi tiếng thế giới tồn tại và phát triển nhiều năm qua.
Làn sóng vi phạm hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử tại Việt Nam ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi cả về quy mô, số lượng và phương thức, thủ đoạn. Ngành chức năng mạnh tay, quyết liệt chưa đủ, căn cơ hơn cần ý thức tự bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp và sự thông thái của người tiêu dùng bằng những công cụ thông minh trong thời đại số.
Tại hội thảo 'Giải pháp bảo vệ hàng thật, thương hiệu uy tín', các doanh nghiệp, chuyên gia, cơ quan quản lý đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích để bảo vệ hàng thật trước vấn nạn hàng giả bủa vây.
Doanh nghiệp dùng AI để tư vấn, quảng bá sản phẩm còn người mua dùng AI để tìm hàng tốt; muốn khách mua hàng thật thì doanh nghiệp phải dạy AI nhận biết hàng giả.
Tốc độ tăng trưởng trên 10% mỗi năm của ngành thực phẩm bổ sung đang trở thành 'mảnh đất màu mỡ' cho hàng giả hoành hành, đặc biệt khi có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nhỏ không đủ năng lực kiểm soát chất lượng.
Qua nhiều đợt kiểm tra chuyên đề đã được triển khai trên địa bàn, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng liên tiếp phát hiện các cơ sở kinh doanh phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Honda, Yamaha.