Báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) hôm nay (28-4) cho biết, tính đến ngày 26-4, lượng xe hàng còn tồn tại các cửa khẩu thuộc các tỉnh biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc là 1.286 xe, tiếp tục giảm so với cuối tuần trước.
Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), ngày 14-4, tổng số xe hàng xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 634 xe và 14 toa hàng, trong đó có 294 xe và toa hàng xuất khẩu, 354 xe và toa hàng nhập khẩu, còn tồn 1.911 xe và toa hàng.
Tính đến hết ngày 8-4, tại các cửa khẩu đất liền với Trung Quốc đang tồn 1.699 xe hàng xuất khẩu, chủ yếu là trái cây tươi của Việt Nam.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số địa phương phía Trung Quốc đã tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn lây nhiễm từ nước ngoài vào, khiến việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam gặp khó khăn.
Chiều 9/4, Bộ Công thương đã có công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19.
Bộ NN&PTNT đang tích cực phối hợp với các bộ ngành hữu quan, các tỉnh biên giới Việt-Trung cập nhật tình hình dịch bệnh, hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại nông sản.
Lưu lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn giảm so với thời gian trước đây và dự báo hoạt động thông quan hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn thời gian tới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn từ sự kiểm soát chặt của phía Trung Quốc.
Bộ Công Thương cho biết, từ ngày 4-4, hoạt động của cư dân biên giới chỉ còn 5 tiếng/ngày, giảm so với trước đây do lo ngại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Trong một số ngày qua, tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã xảy ra việc ách tắc cục bộ hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan qua biên giới gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành về việc rà soát công tác sản xuất để điều hành hoạt động xuất khẩu nông sản, trái cây qua biên giới đất liền phía Bắc.
Bộ Công Thương yêu cầu các tỉnh đặt ưu tiên cao nhất cho việc phòng, chống dịch COVID-19; không vì sức ép giải tỏa ùn tắc hàng hóa mà coi nhẹ các biện pháp phòng chống dịch
Thông tư nêu rõ thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới là thương nhân Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã theo quy định của pháp luật.