Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương tham gia các dự án hạ tầng lớn

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương nghiên cứu, tham gia các dự án lớn như xây cầu Tứ Liên Hà Nội, cầu Ngọc Hồi qua sông Hồng, đường sắt đô thị…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp Trung Quốc tối ngày 9/12. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp Trung Quốc tối ngày 9/12. Ảnh: Nhật Bắc

Tối ngày 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn lãnh đạo từ 18 doanh nghiệp và tập đoàn dòng họ Nghiêm, dòng họ Trang, đại diện cho 11 tỉnh, thành phố của Trung Quốc.

Dẫn đầu đoàn là ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Thái Bình Dương và Tập đoàn Xây dựng Tô Thương, cả hai đều nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu.

Năm 2023, Tập đoàn Thái Bình Dương đạt doanh thu gần 80 tỷ USD. Đây là lần thứ tư ông Nghiêm Giới Hòa gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính để trao đổi về hợp tác kinh tế và đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào những lĩnh vực mà Trung Quốc có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu cao, bao gồm: hạ tầng giao thông, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chế tạo chất lượng cao và đô thị thông minh...

Ông cũng đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương và các doanh nghiệp Trung Quốc nghiên cứu tham gia các dự án lớn như xây cầu Tứ Liên ở Hà Nội, cầu Ngọc Hồi qua sông Hồng, và tuyến đường sắt đô thị Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc tại Hà Nội,

Bên cạnh đó là các tuyến metro hoặc đường sắt đô thị kết nối sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và sân bay Long Thành (Đồng Nai); cũng như các tuyến đường sắt xuyên biên giới (Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Lạng Sơn - Hà Nội; Quảng Ninh - Hải Phòng)…

Thủ tướng khẳng định sự hợp tác, đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Ông kêu gọi các bên cùng làm việc dựa trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ," nhấn mạnh tầm quan trọng về thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán trong triển khai các dự án.

Lãnh đạo các doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ ấn tượng với môi trường đầu tư thân thiện, lực lượng lao động trẻ và dồi dào, sự tham gia của Việt Nam vào nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA).

Các lĩnh vực mà họ quan tâm hợp tác bao gồm xây dựng, năng lượng, thương mại, bất động sản, thiết bị điện, môi trường, y tế, nông sản và vật liệu mới...

Nhật Hạ

Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/thu-tuong-de-nghi-tap-doan-thai-binh-duong-tham-gia-cac-du-an-ha-tang-lon-d38323.html