Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Do vậy, mực nước các sông, hồ chứa lớn, quan trọng đều đang ở mức rất thấp, thiếu hụt.

Dự báo El Nino (hiện tượng nhiệt độ nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương ấm lên) có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 và có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Do tác động của El Nino nên nhiệt độ trung bình các tháng trên phạm vi toàn quốc đều cao hơn bình thường và thiếu hụt về lượng mưa phổ biến từ 25-50%...

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, không để thiếu nước cho sinh hoạt, thủy điện và ảnh hưởng tới sản xuất, nhất là đối với các lĩnh vực trọng yếu.

Mực nước tại Hồ Thủy điện Sông Tranh 2 hiện đã ở mức rất thấp

Mực nước tại Hồ Thủy điện Sông Tranh 2 hiện đã ở mức rất thấp

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước ngọt, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, điện, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước; chủ động thực hiện giải pháp cung cấp nước, không để thiếu nước cho sinh hoạt và chăn nuôi, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhân dân, nhất là đối với vùng núi, vùng ven biển thường xảy ra thiếu nước sinh hoạt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương rà soát, xác định các vùng có thể chủ động được nguồn nước, vùng có nguy cơ cao bị hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, trên cơ sở đó hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, sản xuất phù hợp, hạn chế nguy cơ bị thiệt hại do hạn hán, thiếu nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường dự báo, cảnh báo, nhận định về tình hình khí tượng thủy văn, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Mực nước tại Hồ thủy điện Bản Vẽ tại cửa nhận nước

Mực nước tại Hồ thủy điện Bản Vẽ tại cửa nhận nước

Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát phương án sản xuất điện bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; tăng cường sử dụng các nguồn điện, ưu tiên dành nước của các hồ thủy điện phục vụ phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Bộ Y tế chủ động hướng dẫn người dân các kỹ năng để bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng gay gắt kéo dài.

Mực nước hồ thủy điện Hàm Thuận đầu tháng 5.2023 đang ở mức rất thấp

Mực nước hồ thủy điện Hàm Thuận đầu tháng 5.2023 đang ở mức rất thấp

Trước đó, theo thông tin từ EVN, tháng 4/2023, phụ tải hệ thống điện quốc gia tiếp tục có xu hướng tăng và cao hơn kế hoạch vận hành hệ thống điện Quốc gia đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Tình hình thủy văn các hồ thủy điện trên toàn hệ thống có nhiều diễn biến bất lợi, thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm. Nhiều hồ thủy điện thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã về mực nước thấp như Bản Vẽ, Sông Tranh 2 và Hàm Thuận…, có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện và phục vụ nhu cầu dân sinh trong thời gian còn lại của mùa khô 2023. Bên cạnh đó, việc đảm bảo nhiên liệu than phục vụ sản suất tại các nhà máy nhiệt điện cũng đang khó khăn với khối lượng dự trữ than ở mức thấp hơn định mức tối thiểu. Do vậy, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu mọi người dân, các khách hàng sử dụng điện hay nâng cao ý thức tiết kiệm điện nhằm đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện và an ninh năng lượng quốc gia.

Thu Hường

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thu-tuong-chinh-phu-ra-cong-dien-ung-pho-han-han-va-xam-nhap-man-253990.html