Thích ứng nhưng không lơ là

'Trên địa bàn xã, một số doanh nghiệp đảm bảo an toàn đã sản xuất trở lại. Các công trình xây dựng của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp đã khởi động nhưng cũng rất thận trọng. Chính quyền sẵn sàng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch' - ông Huỳnh Văn Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung khẳng định. Không chỉ riêng xã Nghĩa Trung, trên địa bàn huyện Bù Đăng, cuộc sống bình thường mới đã dần trở lại, nhưng các xã, thị trấn cũng không lơ là nhiệm vụ phòng, chống dịch.

“Tâm dịch” đã phục hồi sản xuất

Thôn 5, xã Nghĩa Trung từng là tâm dịch của huyện Bù Đăng với 13 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1 ca tử vong, nhưng nay cuộc sống đang dần trở lại trạng thái bình thường mới. Ngay sau khi dịch được kiểm soát an toàn, người dân đã bắt đầu quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Gia đình ông Lê Văn Phúc từng có 3 người là F1 buộc phải cách ly tập trung nhưng đã an toàn vượt qua, không bị lây nhiễm. Hiện các con của ông tiếp tục công việc cạo mủ cao su, còn ông ở nhà phụ quán. Ông Phúc cho rằng, dù Nghĩa Trung đã trở lại vùng an toàn nhưng gia đình không chủ quan mà vẫn tuân thủ đầy đủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong quá trình buôn bán, gia đình ông không bán hàng cho người lạ, chỉ bán cho người quen trong thôn để đảm bảo an toàn.

Một góc chợ Bù Na, xã Nghĩa Trung đang dần trở lại cuộc sống bình thường mới

Một góc chợ Bù Na, xã Nghĩa Trung đang dần trở lại cuộc sống bình thường mới

“Thôn 5 hiện có 284 hộ, với hơn 1.207 người, trong đó 50% là đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và làm công nhân tại các công ty cao su. Sau khi kiểm soát được dịch, người dân đã quay trở lại làm vườn, chăm sóc điều, cao su và đi làm công nhân cho các doanh nghiệp, không một ai ở nhà. Nhiều gia đình bắt đầu sửa sang lại nhà cửa để sẵn sàng đón mùa xuân mới” - ông Điểu Xoan, Bí thư Chi bộ thôn 5, xã Nghĩa Trung phấn khởi.

Mặc dù thuộc địa bàn có nguy cơ dịch ở cấp độ 2 - cấp độ trung bình, nhưng để triển khai thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Nghĩa Trung vẫn duy trì 2 chốt kiểm soát dịch tại khu vực chợ và trên đường ĐT753B để kiểm soát người dân ra, vào địa bàn và phòng dịch nơi tập trung đông người. Các cửa hàng kinh doanh, buôn bán “mở cửa” trở lại nhưng vẫn yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Hoàn thành nông thôn mới đúng hẹn

Năm 2021, huyện Bù Đăng phấn đấu có 2 xã về đích nông thôn mới (NTM) và 1 xã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao. Dù gặp không ít khó khăn do tác động của đại dịch nhưng nhờ chủ động phòng, chống đã giúp các xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia đầy ý nghĩa này.

Các công trình xây dựng trên địa bàn xã Đường 10, huyện Bù Đăng đã tái khởi động trở lại

Các công trình xây dựng trên địa bàn xã Đường 10, huyện Bù Đăng đã tái khởi động trở lại

Ông Nguyễn Cảnh Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đường 10 cho biết: Sau hơn 1 tháng nghỉ giãn cách xã hội, hiện một số công trình xây dựng trên địa bàn xã đã khởi động trở lại. Năm nay, xã được đầu tư xây dựng một số công trình trường học, đường giao thông và một số dự án hạ tầng trong chương trình, kế hoạch của huyện đối với các xã về đích NTM. Do dịch kéo dài nên việc triển khai xây dựng một số dự án bị chậm, ảnh hưởng đến việc hoàn thành các tiêu chí cứng của xã. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khi dịch đã được kiểm soát tốt, các dự án đã tái khởi động, xã hoàn toàn yên tâm về mục tiêu xây dựng NTM đã đề ra.

“Qua báo cáo tại hội nghị sơ kết 9 tháng, 2 xã Thống Nhất và Đường 10 đã hoàn thành 17/19 tiêu chí. Các tiêu chí cứng đang được bổ sung thêm nguồn vốn để hoàn thiện trong năm nay. Đối với xã NTM nâng cao Minh Hưng, đến thời điểm này cũng đã cơ bản hoàn thành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để được công nhận vào cuối năm” - ông Nguyễn Tấn Hồng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bù Đăng chia sẻ thêm.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm nay cho thấy, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động từ đại dịch nhưng Bù Đăng vẫn duy trì ổn định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó một số chỉ tiêu như thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng NTM đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Việc triển khai hỗ trợ 230 hộ nghèo dân tộc thiểu số, hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP được thực hiện kịp thời.

“Trên địa bàn xã, một số doanh nghiệp đảm bảo an toàn đã sản xuất trở lại. Các công trình xây dựng của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp đã khởi động nhưng cũng rất thận trọng. Chính quyền sẵn sàng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch” - ông Huỳnh Văn Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung khẳng định. Không chỉ riêng xã Nghĩa Trung, trên địa bàn huyện Bù Đăng, cuộc sống bình thường mới đã dần trở lại, nhưng các xã, thị trấn cũng không lơ là nhiệm vụ phòng, chống dịch.

“Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đăng xác định là tiếp tục khai thác tốt mọi nguồn thu để hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng đối với các dự án đã khởi công. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn để người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, ổn định nền kinh tế” - ông Nguyễn Tấn Hồng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bù Đăng nhấn mạnh.

Đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả, đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới” là nhiệm vụ đang được cấp ủy, chính quyền, DN và người dân huyện Bù Đăng tập trung triển khai thực hiện. Đó là cơ sở để Bù Đăng vượt qua khó khăn, thử thách, tự tin hoàn thành “mục tiêu kép” trong năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Để đạt những mục tiêu đề ra, Bù Đăng xác định vấn đề quan trọng nhất là phải kiểm soát tốt dịch bằng những giải pháp hiện có, không để tái bùng phát. Kiểm soát tốt dịch bệnh là nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ khác. Chính vì vậy, ngoài 16 khu cách ly ở các xã, thị trấn, Bù Đăng vẫn duy trì 1 khu cách ly tập trung tại trung tâm huyện để chủ động phòng, chống dịch.

Ông NGUYỄN TẤN HỒNG,
Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bù Đăng

Đức Hiến

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/128288/thich-ung-nhung-khong-lo-la