Thị trường vốn Việt Nam đang đứng trước một 'thời điểm vàng' mang tính lịch sử. Sự kiện FTSE Russell nâng hạng thị trường lên nhóm mới nổi không chỉ là một danh xưng, mà là tín hiệu kích hoạt cho một chu kỳ chuyển mình toàn diện về chất lượng. Trong bối cảnh đó, mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số cho năm 2026 không còn là viễn cảnh xa vời mà đang dần hiện hữu nhờ sự cộng hưởng của nội lực vĩ mô và sự sẵn sàng của các định chế tài chính.
Ngày 9/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị phổ biến một số nội dung về niêm yết, đăng ký giao dịch của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Sự tham gia của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được kỳ vọng sẽ tạo thêm sự phong phú, đa dạng cho hàng hóa niêm yết trên thị trường chứng khoán, qua đó tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế.
Dù khu vực FDI luôn được xem là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam, nhưng sự hiện diện của khối này trên thị trường chứng khoán lại đang tỷ lệ nghịch với quy mô thực tế. Hiện chỉ có 10 doanh nghiệp FDI đang duy trì niêm yết và đăng ký giao dịch trên cả hai Sở.
Theo bà Đỗ Hồng Vân – Trưởng Phòng Phân tích dữ liệu, Khối Dịch vụ Thông tin Tài chính FiinGroup, việc phát triển hệ sinh thái quỹ sâu rộng và chuẩn hóa các mô hình đầu tư, đặc biệt với sự trỗi dậy của ETF, đang tạo nền tảng quan trọng giúp Việt Nam nâng sức hấp dẫn và thu hút dòng vốn dài hạn trong quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức hội nghị tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện pháp lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp FDI tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.
Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell xác nhận nâng hạng lên thị trường mới nổi không chỉ là một cột mốc kỹ thuật, mà còn mở ra chu kỳ vốn mới. Trong thời gian tới, hạ tầng giao dịch, sản phẩm và hệ sinh thái trung gian sẽ được hoàn thiện để đưa Việt Nam hòa nhập đầy đủ vào 'đại dương vốn' của các thị trường mới nổi.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập tài chính quốc tế, việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ 'thị trường cận biên' lên 'thị trường mới nổi thứ cấp' mở ra một cơ hội lịch sử. Đồng thời đặt ra không ít thách thức mà cả Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư cần chuẩn bị nghiêm túc.
Thời gian qua, công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho thấy công tác giám sát giao dịch và giám sát tuân thủ trên thị trường chứng khoán đã đi vào nền nếp, được tổ chức thống nhất từ trung ương đến đơn vị vận hành thị trường.
Trong bối cảnh kinh tế quốc tế diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến các thị trường tài chính toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì ổn định, tiếp tục khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung - dài hạn quan trọng của nền kinh tế.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi, mở ra dòng vốn ngoại tỷ đô. Đồng thời, thúc đẩy quản trị công ty và phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị dài hạn của doanh nghiệp…
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn. Giai đoạn mới đòi hỏi toàn thị trường tiếp tục hoàn thiện quản trị công ty, tăng cường minh bạch, thúc đẩy phát triển bền vững để đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Diễn ra trong năm kỷ niệm 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam và ngay sau khi thị trường được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm mới nổi thứ cấp, Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết 2025 là nơi tập trung các thông điệp then chốt về quản trị chuẩn mực, minh bạch thông tin và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Dòng vốn mới khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng ước tính đạt khoảng 5 - 6 tỷ USD. Tuy vậy, không phải tất cả doanh nghiệp đều sẽ được dòng vốn quốc tế lựa chọn. Quản trị công ty tốt sẽ là một 'điểm cộng' quan trọng.
Việc thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp đã mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để TTCK thực sự trở thành kênh dẫn vốn dài hạn cho nền kinh tế đòi hỏi cần có những cơ chế, giải pháp phù hợp trong hoạt động mua, bán, đầu tư chứng khoán.
Ngành quỹ tăng trưởng nhanh cùng định hướng tái cấu trúc nhà đầu tư đang tạo ra chuyển dịch quan trọng cho thị trường chứng khoán. Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ chứng khoán hướng tới mở rộng vai trò nhà đầu tư tổ chức và nâng chất lượng sản phẩm quỹ, từ đó củng cố nền vốn bền vững và hỗ trợ mục tiêu nâng hạng.
Thị trường ETF của Đài Loan tăng trưởng gấp 32 lần chỉ trong mười năm, nhờ kết hợp tốt giữa việc phát triển một hệ thống phát triển chỉ số rất hiệu quả, kết hợp với sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức và khả năng tiếp cận quỹ thuận tiện cho nhà đầu tư cá nhân.
Sự bứt phá của công nghệ cùng với việc nâng cao hiểu biết tài chính cho nhà đầu tư đang định hình cấu trúc phát triển mới cho ngành quỹ, mở rộng độ phủ trong nước và tăng sức hút đối với dòng vốn dài hạn từ các nhà đầu tư quốc tế.
Việc Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán cho thấy, Việt Nam đang duy trì tinh thần nhất quán, cầu thị và chủ động triển khai các giải pháp. Các cải cách này giúp củng cố hình ảnh Việt Nam là một thị trường minh bạch hơn, an toàn hơn và tiếp cận tốt hơn đối với dòng vốn quốc tế.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới sau khi được FTSE Russell nâng hạng lên 'thị trường mới nổi thứ cấp', vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán ngày càng trở nên quan trọng. Đây không chỉ là cầu nối giữa dòng vốn trong và ngoài nước, mà còn là trụ cột giúp thị trường phát triển bền vững, minh bạch, chuyên nghiệp.
Sau khi được FTSE Russell nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đón nhận làn sóng cải cách toàn diện.
Theo ông Lương Duy Phước - Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán KAFI, việc nâng chuẩn các quỹ nội theo thông lệ quốc tế không chỉ giúp thu hút dòng vốn ngoại, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đi qua giai đoạn rất quan trọng trong quá trình phát triển hơn 25 năm qua. Cùng với nền tảng vĩ mô tích cực, sự nỗ lực của các cơ quan, tổ chức liên quan và thành viên thị trường đang tạo kỳ vọng cho thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2026, góp phần đưa thị trường phát triển chất lượng, hiện đại, bền vững hơn và hội nhập sâu rộng hơn.
Chiều ngày 14/11, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) tổ chức Hội nghị Thành viên năm 2025, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Đây là sự kiện thường niên nhằm tổng kết công tác phối hợp xử lý hoạt động nghiệp vụ giữa VSDC và thành viên năm 2025, định hướng công tác năm 2026.
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam được giao nhiệm vụ nghiên cứu từng bước ứng dụng công nghệ mới cho hoạt động của thị trường chứng khoán. Thời gian thực hiện trong năm 2026 - 2030, tiếp tục duy trì sau thời gian này.
Bộ Tài chính chính thức ban hành Quyết định số 3761/QĐ-BTC ngày 06/11/2025 về Kế hoạch triển khai Quyết định số 2014/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Với định hướng chiến lược rõ ràng từ Chính phủ, thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, được kỳ vọng sẽ trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ đạo, đóng vai trò trụ cột song hành cùng hệ thống ngân hàng.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, mục tiêu là phải đưa ra các giải pháp để thị trường vốn, thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu và quan trọng của nền kinh tế.
'Chúng tôi kỳ vọng năm 2026 thị trường trái phiếu và cổ phiếu sẽ tăng trưởng mạnh, đáp ứng được mục tiêu về huy động vốn của các chủ thể trên thị trường', Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay.
Việt Nam đưa ra nhiều giải pháp để thị trường vốn, thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu và quan trọng của nền kinh tế.
Trước đây, sau khi IPO phải có thời gian soát xét báo cáo tài chính từ 3-6 tháng, nhưng nay còn 30 ngày, tạo điều kiện cho doanh nghiệp IPO cổ phiếu gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Với những giải pháp và định hướng đã thực hiện, cùng những nội dung Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi bày tỏ kỳ vọng thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu năm 2026 sẽ có bước tăng trưởng tích cực.
Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến cuối tháng 10/2025, nhà đầu tư cá nhân trong nước sở hữu gần 11,3 triệu tài khoản chứng khoán. Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu phát triển nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán trước thời hạn đặt ra cho năm 2030.
Tín dụng ngân hàng hiện vẫn gánh hơn một nửa tổng vốn đầu tư của nền kinh tế, trong khi nguồn vốn từ thị trường chứng khoán (TTCK) và trái phiếu doanh nghiệp mới chỉ chiếm khoảng 14%. Theo TS.Cấn Văn Lực, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong giai đoạn 2026-2030 và tiến tới thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam buộc phải tái cấu trúc mạnh mẽ dòng vốn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, đồng thời nâng tỷ trọng huy động qua thị trường vốn lên ít nhất 25%. Đây là yêu cầu cấp bách nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và củng cố sức mạnh của TTCK Việt Nam sau khi được nâng hạng.
Bên lề tọa đàm về chủ đề thị trường chứng khoán ngày 23/10/2025, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, thành viên Hội đồng Tư v...
Cùng với nâng hạng thị trường, làn sóng IPO và dòng vốn ngoại đang trở thành động lực mới, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng và hội nhập sâu hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Quốc hội và Chính phủ đã đặt ra một mục tiêu tăng trưởng GDP đạt mức hai con số, tức 10% trở lên trong năm 2026 - con số thể hiện khát vọng bứt phá, khẳng định vị thế Việt Nam trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Thế nhưng, trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ thu hẹp, tín dụng đã tiệm cận 150% GDP, và tăng trưởng dựa vào ngân hàng đang tới hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: động lực nào sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu đó mà vẫn bảo đảm ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và duy trì bền vững tài chính quốc gia?
Việc chính thức được FTSE Russell nâng hạng đánh dấu bước ngoặt lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam sau 25 năm phát triển. Cánh cửa thu hút dòng vốn quốc tế đã mở, nhưng để tận dụng hiệu quả cơ hội này, thị trường cần nhiều giải pháp chiến lược, đồng bộ.
Theo TS. Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích BSC, việc Việt Nam được FTSE đưa vào danh sách nâng hạng là cơ hội lịch sử để thị trường chứng khoán chuyển mình. Tuy nhiên, để tận dụng giai đoạn 'vàng' này, Việt Nam cần đồng thời hoàn thiện thể chế, nâng cao quy mô ngành quản lý quỹ, đa dạng hóa doanh nghiệp niêm yết và thúc đẩy giáo dục tài chính cho nhà đầu tư.
Theo ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bước sang giai đoạn mới với vị thế 'thị trường mới nổi', chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, minh bạch và bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế, qua đó đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và thịnh vượng của đất nước.
Từ cải cách thể chế, nâng cấp hạ tầng đến làn sóng IPO sôi động, thị trường vốn Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ sau quyết định nâng hạng của FTSE Russell. Những thay đổi này không chỉ mở rộng cơ hội huy động vốn mà còn khẳng định vị thế Việt Nam trong hệ thống tài chính khu vực.
Chứng chỉ lưu ký (Depository Receipt – DR) là công cụ giúp doanh nghiệp Việt huy động vốn quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để nhà đầu tư toàn cầu sở hữu cổ phiếu Việt Nam thuận tiện, minh bạch.
Ở góc độ huy động vốn cùng vai trò trong thị trường tài chính, khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, phát triển tích cực theo tiêu chí và thông lệ quốc tế sẽ thúc đẩy thị trường tài chính phát triển, đồng thời tác động tích cực đến hoạt động ngân hàng.