Thi thêu khăn piêu, nét độc đáo trong Lễ hội mùa hoa ban

Nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc Thái, nét độc đáo trong Lễ hội mùa hoa ban thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La hôm nay (12/3) là tổ chức thi thêu khăn piêu.

Khăn piêu là sự kết hợp độc đáo, hài hòa và khéo léo giữa màu sắc và hoa văn. Đó là màu xanh của núi rừng, màu vàng của nắng sớm, nương lúa và màu trắng hồng của hoa thơm...

Khăn piêu là sự kết hợp độc đáo, hài hòa và khéo léo giữa màu sắc và hoa văn. Đó là màu xanh của núi rừng, màu vàng của nắng sớm, nương lúa và màu trắng hồng của hoa thơm...

Để hoàn thành một chiếc khăn piêu, các cô gái Thái phải mất khoảng ba tháng dệt vải, thêu thùa, tự tìm kiếm cho riêng mình những màu sắc, đường nét thích hợp nhất.

Để hoàn thành một chiếc khăn piêu, các cô gái Thái phải mất khoảng ba tháng dệt vải, thêu thùa, tự tìm kiếm cho riêng mình những màu sắc, đường nét thích hợp nhất.

Khăn piêu không chỉ thể hiện về màu sắc sặc sỡ với những đường nét tinh xảo, tôn vinh vẻ đẹp trên khuôn mặt của người phụ nữ mà còn là một tiêu chí để đánh giá tài năng, phẩm hạnh của người con gái đó

Khăn piêu không chỉ thể hiện về màu sắc sặc sỡ với những đường nét tinh xảo, tôn vinh vẻ đẹp trên khuôn mặt của người phụ nữ mà còn là một tiêu chí để đánh giá tài năng, phẩm hạnh của người con gái đó

Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành, người con gái Thái được người mẹ dạy cho cách thêu thùa, may vá, dệt vải làm khăn.

Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành, người con gái Thái được người mẹ dạy cho cách thêu thùa, may vá, dệt vải làm khăn.

Đến năm 15, 16 tuổi thì việc thêu thùa, may vá, dệt vải làm khăn đã thành thạo và phải tự tay làm khăn piêu để chuẩn bị đi lấy chồng.

Đến năm 15, 16 tuổi thì việc thêu thùa, may vá, dệt vải làm khăn đã thành thạo và phải tự tay làm khăn piêu để chuẩn bị đi lấy chồng.

Khăn piêu là món quà không thể thiếu để cô dâu tặng gia đình nhà chồng trong ngày cưới. Bởi vậy khăn piêu còn là một tiêu chí để đánh giá một phụ nữ khéo léo.

Khăn piêu là món quà không thể thiếu để cô dâu tặng gia đình nhà chồng trong ngày cưới. Bởi vậy khăn piêu còn là một tiêu chí để đánh giá một phụ nữ khéo léo.

Khăn piêu của người Thái không phải trang trí ở toàn bộ diện tích của khăn mà được tập trung trang trí ở hai đầu.

Khăn piêu của người Thái không phải trang trí ở toàn bộ diện tích của khăn mà được tập trung trang trí ở hai đầu.

Nguyên tắc thêu khăn piêu là luồn sợi chỉ màu đan vào nền vải đen, gọi là xéo. Khi thêu khăn, người phụ nữ thường bắt đầu từ mảng hoa văn chủ đạo ở giữa đồ án rồi mới thêu dần ra xung quanh.

Nguyên tắc thêu khăn piêu là luồn sợi chỉ màu đan vào nền vải đen, gọi là xéo. Khi thêu khăn, người phụ nữ thường bắt đầu từ mảng hoa văn chủ đạo ở giữa đồ án rồi mới thêu dần ra xung quanh.

Hoa văn khăn piêu vô cùng phong phú nhưng không gây cảm giác rối mắt mà trang trí theo những hàng, lớp và có quy luật nhất định. Có 3 loại hoa văn được thêu trên mỗi chiếc khăn piêu là "tà leo", "cút piêu" và "sai peng". Trong đó "tà leo" là vật trừ đuổi tà ma, bảo vệ thần hồn cho người đội khăn; "cút piêu" là phẩm vật cao quý của người bề trên và "sai peng" là dây tình của đôi lứa.

Hoa văn khăn piêu vô cùng phong phú nhưng không gây cảm giác rối mắt mà trang trí theo những hàng, lớp và có quy luật nhất định. Có 3 loại hoa văn được thêu trên mỗi chiếc khăn piêu là "tà leo", "cút piêu" và "sai peng". Trong đó "tà leo" là vật trừ đuổi tà ma, bảo vệ thần hồn cho người đội khăn; "cút piêu" là phẩm vật cao quý của người bề trên và "sai peng" là dây tình của đôi lứa.

Khi thêu xong khăn, phụ nữ Thái thường dùng vải xanh hoặc đỏ làm nẹp viền theo nép khăn, đính cút Piêu vừa để trang trí khăn đẹp hơn, vừa có ý nghĩa xua đuổi ma tà.

Khi thêu xong khăn, phụ nữ Thái thường dùng vải xanh hoặc đỏ làm nẹp viền theo nép khăn, đính cút Piêu vừa để trang trí khăn đẹp hơn, vừa có ý nghĩa xua đuổi ma tà.

Hội thi năm nay đã thu hút 12 thí sinh tới từ các xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La tham gia.

Hội thi năm nay đã thu hút 12 thí sinh tới từ các xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La tham gia.

Dưới gốc hoa ban trắng, các cô gái đã thể hiện tài năng, sự khéo léo trong từng đường kim, mũi chỉ.

Dưới gốc hoa ban trắng, các cô gái đã thể hiện tài năng, sự khéo léo trong từng đường kim, mũi chỉ.

Hội thi đã góp phần gìn giữ và phát huy nét văn văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La.

Hội thi đã góp phần gìn giữ và phát huy nét văn văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La.

Đây là một trong những phần thi thu hút đông du khách tới tham quan, chụp hình lưu niệm./.

Đây là một trong những phần thi thu hút đông du khách tới tham quan, chụp hình lưu niệm./.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/multimedia/anh/thi-theu-khan-pieu-net-doc-dao-trong-le-hoi-mua-hoa-ban-post1006974.vov