Thay đổi cuộc sống nhờ nguồn vốn chính sách

Hai vợ chồng đều không có công ăn việc làm, từng là hộ nghèo, vậy mà nhờ có 50 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách và sự ủng hộ, giúp đỡ của gia đình, bạn bè, anh Trần Văn Khánh và chị Nguyễn Thị Kiều Diễm (xóm 7, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô) đã từng bước gây dựng và làm chủ một cơ sở sản xuất mũ có tiếng. Bình quân, mỗi tháng cơ sở sản xuất khoảng 5.000 chiếc mũ, doanh thu 100 triệu đồng, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương.

Chị Diễm (bên trái) kiểm tra các chi tiết trước khi may hoàn thiện sản phẩm. Ảnh: Minh Đường

Thuộc thếhệ 8X, người Bắc, kẻ Nam, anh Khánh, chị Diễm gặp nhau khi cùng làm công nhântrong một xưởng may tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc yêu nhau chẳng nghĩ gì nhưngkhi nên duyên vợ chồng và sinh con, anh chị mới nhận thấy cuộc sống thực sự khókhăn, xa nhà, đi làm thuê làm mướn tiền lương chẳng đủ trả tiền thuê nhà, gưỉtrẻ.

Anh chị quyết định khăn gói trở về quê anh (xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô)để lập nghiệp. Những ngày đầu, công việc không có, vốn liếng cũng không, ruộngđồng thì ít, gia đình nhỏ cứ luẩn quẩn trong cái đói, cái nghèo. May mắn thay,năm 2017, được Hội phụ nữ xã giúp đỡ hướng dẫn vay 50 triệu đồng vốn hộ nghèocủa Ngân hàng Chính sách xã hội cộng thêm với 50 triệu đồng vay mượn từ giađình, bạn bè, anh chị quyết định mở một xưởng sản xuất mũ.

Nguyên vật liệu đặtmua từ trong Nam chuyển ra, máy móc thì anh cất công đi tới các công ty chuyêncung cấp máy móc, thiết bị ngành may có uy tín để chọn lựa. Riêng các công đoạnđể sản xuất mũ thì anh chị nắm rõ như lòng bàn tay bởi trước đó 2 vợ chồng đãcó một thời gian dài làm thuê cho các xưởng gia công. “Việc khó khăn nhất lúcbấy giờ là tìm mối để đổ hàng. Ban đầu mình phải may mẫu rồi mang chào hàng ởcác chợ, các trường học, thuyết phục người ta bằng chất lượng, giá cả, dần dầncác bạn hàng tăng lên, công việc phát triển, nhà xưởng được mở rộng”, chị Diễmchia sẻ.

Các quytrình sản xuất từ tìm nguồn nguyên liệu phù hợp đến việc cắt mẫu, in, thêulogô, hình ảnh, sau đó lên chuyền sản xuất, may chỏm mũ, may kết, vành mũ, vàođai… và hoàn thiện sản phẩm đều được anh chị giám sát thực hiện hết sức bàibản, chặt chẽ. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo tính thẩm mỹ, sự tương đồng, chấtlượng đi kèm giá cả hợp lý. Nhờ vậy, sản phẩm mũ lưỡi trai Trần Khánh luôn làmvừa lòng đa số khách hàng. Vào dịp cận kề khai giảng năm học mới, hoặc mùa dulịch, xưởng hoạt động hết công suất, có ngày làm tới 300 sản phẩm.

Được biết,hiện nay, anh Khánh, chị Diễm đã đầu tư mua sắm khá đầy đủ các máy móc để khép kín quy trình sản xuất, bao gồm: máy maycông nghiệp, máy in 3D, máy ủi, máy dập cúc, máy ép ke, ép mếch… Trung bình môĩtháng xưởng làm ra khoảng 1.000 sản phẩm, doanh thu 100 triệu đồng/tháng. Sảnphẩm chủ yếu tiêu thụ tại các chợ đầu mối ở Hà Nội, hoặc làm theo đơn đặt hàngcủa các trường học, công ty lữ hành, các doanh nghiệp chạy chương trình quảngcáo.

Chỉ trongmột thời gian ngắn (từ năm 2017), bằng sự quyết tâm, ý chí dám nghĩ, dám làm,vợ chồng anh Khánh, chị Diễm đã thoát nghèo vươn lên làm giàu, không những thêánh chị còn tạo việc làm cho hơn 20 lao động địa phương với mức thu nhập từ2,5-4 triệu đồng/người/tháng.

Hà Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/thay-doi-cuoc-song-nho-nguon-von-chinh-sach-20190827080124251p2c20.htm