Thành phố Nha Trang vào tuổi 45

Những ngày tháng ba này, Nha Trang làm lễ kỷ niệm tuổi 45 từ thị xã lên thành phố. Đó là những ngày nắng đẹp, thành phố giống vừa hồi sinh sau những ngày cùng cả nước đối phó với dịch bệnh.

Du lịch bắt đầu mở cửa, dẫu khách chưa đông nhưng cho thấy một tín hiệu lạc quan khi chính sách du lịch ở Khánh Hòa - Nha Trang cực kỳ thông thoáng, tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị du lịch hoạt động, du khách được thoải mái tận hưởng những ngày rong chơi ở thành phố biển sau một thời gian dài ở nhà. Sự hồi sinh của thành phố Nha Trang thấy rõ khi trên đường phố rộn ràng bước chân du khách. Những điểm du lịch đã mở cửa và hàng quán đông vui.

Đường Trần Phú

Cuộc hành trình với tên gọi Nha Trang tròn 102 tuổi (ngày 30/4/2024, vua Khải Định ra đạo dụ thành lập thị trấn Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa). Hai mươi năm sau Nha Trang được nâng cấp lên thành thị xã với Đạo dụ số 9 ngày 15/3/1944 và được Toàn quyền Đông Dương chuẩn y.

Sau ngày giải phóng năm 1975, hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa hợp nhất thành tỉnh Phú Khánh, thị xã Nha Trang được nâng lên thành phố theo Quyết định số 391- của Hội Đồng chính phủ. Ngày 1/7/1989 hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa được tách ra, Nha Trang là thành phố của tỉnh Khánh Hòa. Ngày 22/4/2009 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Nha Trang trở thành thành phố loại 1 trực thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần

45 năm lên thành phố, một thời gian chưa gọi là lâu lắm, nhưng vóc dáng của một đô thị tương lai trực thuộc trung ương đã thành hình, Nha Trang trở thành thành phố du lịch biển được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng. Vóc dáng một đô thị lớn, hấp dẫn và thân thiện với sự phát triển không ngừng. Con đường Trần Phú chạy dài theo thành phố, sau năm 2000 cầu Trần Phú được hoàn thành, mở rộng đường ven biển qua đường Phạm Văn đồng chạy dài đến tận Bãi Tiên, là cung đường cực đẹp.

Thuyền buồm trong vịnh Nha Trang

Những tòa nhà cao tầng được xây dựng, là những khách sạn cao cấp hoặc các căn hộ đạt chuẩn tạo cho thành phố vẻ đẹp một đô thị phồn vinh. Chỉ trong năm 2019 có 6,5 triệu lượt khách đến Nha Trang du lịch, trong đó gần 3 triệu là du khách quốc tế. Với trên 800 cơ sở lưu trú, thành phố có 36.000 phòng có thể đáp ứng cùng lúc 70.000 chỗ lưu trú cho khách. Những điểm du lịch đa dạng trên biển có Vinperl Land, các đảo Hoa Lan, đảo Khỉ, Hòn Tằm, Hòn Min… trên bờ có tắm bùn, du lịch cảm giác mạnh, công viên sinh thái Yang bay, du lịch đường sông… Những con đường mở rộng như đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tất Thành gắn kết các vùng đất, tạo ra những khu dân cưa mới cũng là điểm nhấn. Hiện có 108 dự án nhà ở, khu đô thị mới đáp ứng nhu cầu cho 521.000 người dân.

Biển Nha Trang buổi sáng

Việc thiết kế không gian xanh cũng đã được quan tâm, và Nha Trang được đánh giá có hệ thống thảm cây xanh đa dạng, phù hợp với thổ nhưỡng với những giống cây như sao đen, phượng vàng, sa la, nho biển, cây dừa, dương liễu. Chính không gian xanh ấy khiến cho thành phố trở nên mềm mại và tạo cảm giác yên bình.

Một góc phố yên bình rực rỡ sắc hoa

Nha Trang còn là nơi được chọn để tổ chức nhiều sự kiện, nhất là các sự kiện văn hóa như các cuộc thi hoa hậu, các cuộc hội thr . Đặc biệt, mỗi hai năm một lần, Festival Biển - “Nha Trang biển gọi” trở thành điểm nhấn văn hóa, thu hút du khách. Thành phố Nha Trang tưng bừng kỷ niệm 45 năm lên thành phố. Trên những con đường mùa này cũng nở bừng những sắc hoa.

Khuê Việt Trường

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/thanh-pho-nha-trang-vao-tuoi-45-646042.html