Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang trở thành phong trào thi đua sôi nổi được đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương trẻ tiêu biểu cống hiến sức mình cho xã hội.

Bác sĩ Vũ Thị Minh Thủy, Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng châm cứu, điều trị cho bệnh nhân.
Khắc ghi lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”, bác sĩ Vũ Thị Minh Thủy, Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng (Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, coi người bệnh như người thân của mình để tận tình chăm sóc và giúp họ yên tâm điều trị.
Bác sĩ Thủy chia sẻ: “Trong quá trình công tác tại khoa, tôi luôn nhắc bản thân không ngừng nỗ lực cố gắng nâng cao chuyên môn và trách nhiệm của người thầy thuốc, luôn đặt sức khỏe người bệnh lên trên hết, góp phần chăm sóc tốt hơn cho người bệnh”.
Dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, trau dồi kiến thức, học hỏi thêm từ các đồng nghiệp để nâng cao chuyên môn, phục vụ công việc, năm 2024, sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp điều trị điện châm kết hợp dưỡng sinh để điều trị đau dây thần kinh tọa của bác sĩ Thủy được Sở Y tế công nhận và triển khai thực hiện tại Trung tâm đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của người bệnh.
Ngoài công tác chuyên môn, bác sĩ Thủy tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do chi đoàn phát động. Năm 2024, cùng với chi đoàn, bác sĩ Thủy đã tham gia khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; tổ chức Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng tại xã Pá Khoang, TP. Điện Biên Phủ; phát cháo từ thiện cho bệnh nhân tại Trung tâm vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần; hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động quyên góp, ủng hộ.
Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Nguyễn Anh Sơn, Bí thư Đoàn xã Thanh Luông (huyện Điện Biên) không ngại khó khăn, luôn xung kích, tiên phong trong các phong trào, hoạt động, đưa phong trào đoàn của địa phương ngày càng phát triển. Bằng sự sáng tạo và nhiệt tình trong công tác, anh luôn tìm tòi, học hỏi đưa ra những đề xuất, giải pháp góp phần đưa hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả nổi bật, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
Anh Sơn cho biết: “Tham gia công tác đoàn là cơ hội để bản thân rèn luyện và trưởng thành. Để triển khai hoạt động đoàn hiệu quả, tôi tăng cường tuyên truyền, khơi dậy tinh thần xung kích, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó trong đoàn viên thanh niên; xây dựng chương trình công tác theo từng tháng, quý; đôn đốc, chỉ đạo các chi đoàn sinh hoạt duy trì theo tháng. Vì thế đã phát huy được sức trẻ của đoàn viên thanh niên trong các phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
Thời gian qua, Bí thư Đoàn xã Thanh Luông đã kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng các công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”; hỗ trợ xóa 2 nhà tạm tại thôn Thanh Đông và bản Nghịu trị giá 120 triệu đồng; xây dựng công trình “Sân chơi cho em” tại thôn Cộng Hòa. Anh Sơn còn thường xuyên vận động, kết nối với các nhà hảo tâm, đơn vị, tổ chức, cá nhân trao quà cho các đối tượng khó khăn, yếu thế tại địa phương với tổng số tiền gần 60 triệu đồng. Vào dịp cuối tuần, anh huy động đoàn viên thanh niên tham gia “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” vệ sinh đường làng ngõ xóm, thôn, bản, nạo vét kênh mương... Với nỗ lực, cố gắng của bản thân, anh Sơn đã nhận được nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn.
Chị Vũ Thị Minh Thủy và anh Nguyễn Anh Sơn là 2 trong tổng số 70 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2024 được Tỉnh đoàn tuyên dương. Họ đều có điểm chung là nỗ lực vượt khó khăn, cống hiến hết mình cho phong trào đoàn và nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. Mỗi tấm gương đều lấy lời Bác dạy làm kim chỉ nam cho mọi hành động; không ngại khó, ngại khổ, nỗ lực trong công việc và cuộc sống.











