Thăm, động viên gia đình 5 cán bộ Công an TP.HCM cứu hộ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 18/2, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đã lập các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình 5 cán bộ Công an TP.HCM tham gia cứu hộ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an TP.HCM cùng lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình 5 cán bộ Công an TP.HCM tham gia cứu hộ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM cùng đại diện Phòng thăm, động viên gia đình đồng chí Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo tại Quận 4

Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM cùng đại diện Phòng thăm, động viên gia đình đồng chí Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo tại Quận 4

Sau nhiều ngày tham gia cứu hộ động đất, đoàn CNCH của Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị về đến Việt Nam. Theo kết quả công tác, tính đến 14 giờ ngày 17/2, đoàn đã phối hợp cứu được 1 người còn sống ra khỏi khu vực sập đổ và đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài giao cho cơ quan y tế.

Đến thăm các gia đình, lãnh đạo PC07 thông tin về thành tích, sự đóng góp và ghi nhận những nỗ lực cao cả của 5 cán bộ Công an TP.HCM tham gia đoàn CNCH động đất. Lãnh đạo đơn vị cũng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của gia đình để các cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ Công an TP.HCM tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả

Thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ Công an TP.HCM tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả

Đón đoàn đến thăm gia đình các cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM bày tỏ sự vui mừng, xúc động về những chiến công các anh đã làm được ở nước bạn, càng vui mừng hơn khi biết tin các anh đang trên đường về nước.

“Ngoài sự lo sợ của gia đình, bạn bè thì đó còn là niềm vinh hạnh không chỉ riêng chồng em mà còn của tất cả các anh trong đoàn. Lần đầu tiên các anh đi cứu hộ quốc tế, cùng với bạn bè thế giới, vừa có thể học hỏi kinh nghiệm, vừa hỗ trợ được nước bạn. Mọi lo lắng giờ đã đi qua khi em biết tin chồng em đang trên đường trở về”, chị Kim Thanh, vợ Thượng úy Nguyễn Văn Trung chia sẻ.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm cho biết, nhiệm vụ lần này của lực lượng CNCH rất khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, ăn uống khổ… Tuy nhiên, với tinh thần, ý chí, quyết tâm, sự mưu trí, dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn, lực lượng cứu hộ của Công an TP.HCM nói riêng và Công an Việt Nam nói chung đã thực hiện nhiệm vụ hết sức xuất sắc, được bạn bè quốc tế đánh giá cao,

“5 cán bộ Công an TP.HCM tham gia đoàn công tác của Bộ Công an là những người có kinh nghiệm, sức khỏe, trình độ chuyên môn tinh nhuệ”, Đại tá Huỳnh Quang Tâm nói thêm.

Lãnh đạo PC07 ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các cán bộ tham gia cứu hộ động đất

Lãnh đạo PC07 ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các cán bộ tham gia cứu hộ động đất

Trước đó, nhận lệnh của Bộ Công an, chiều 9/2, Tổ đặc nhiệm CNCH, Công an TP.HCM lập tức bay ra Hà Nội để nhập với Đoàn CNCH, Bộ Công an bay sang Thổ Nhĩ Kỳ. Đến 22 giờ ngày 9/2, Đoàn CNCH, Bộ Công an gồm 24 chiến sĩ cứu hộ và nhân viên y tế của Bộ Công an đã bay đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 10/2, đoàn đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 11/2, đoàn bắt đầu thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tại đống đổ nát của một tòa nhà trên đường 531, thuộc TP Adiyaman, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, đoàn đã phối hợp Pakistan đã đưa được 1 nạn nhân khoảng 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát.

Công an Việt Nam cứu hộ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Công an Việt Nam cứu hộ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 12/2, đoàn tiếp tục tham gia tìm kiếm và đưa được 2 thi thể nạn nhân ra ngoài. Ngày 13/2, đoàn được phân công thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mới (số 2801 đường Yeni Sanayi, Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ) cách vị trí cũ khoảng 4km. Tối 13/2, đoàn đã tìm được và đưa 4 thi thể nạn nhân ra ngoài.

Ngày 14/2, đoàn được phân công đến khu vực mới tại Tòa C. Chung cu Cinar Sitesi (gồm 3 tòa), Số 66 đường Kemalpasa, quận Cumhuriyet, thành phố Adiyaman, Thổ nhĩ Kỳ. Tại đây, lực lượng đã tìm kiếm và đưa được 3 thi thể nạn nhân ra ngoài.

Ngày 15/2, đoàn tập trung khai phá các khu vực là khu phòng khách của toàn nhà 9 tầng sập bẹp và đã đưa được thêm 1 thi thể ra ngoài. Ngày 16/2, đoàn tiếp tục triển khai, thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và đã đưa được 1 thi thể nạn nhân ra ngoài. Đồng thời, đoàn đã phát hiện khu vực khả năng có nhiều xác người chết, do mùi xác chết nồng nặc.

Ngày 17/2, đoàn tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm CNCH và đưa được 2 thi thể nạn nhân ra ngoài.

Tình gắn kết giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ

Tình gắn kết giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo ăn vội bánh mì trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo ăn vội bánh mì trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

5 cán bộ PC07 Công an TP.HCM tham gia đoàn, gồm:

- Trung tá Nguyễn Chí Thành (SN 1981), Phó Đội trưởng Đội 3;

- Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo (SN 1980), cán bộ Đội Khu vực 1;

- Đại úy Nguyễn Trường Nam (SN 1987), cán bộ Đội 3;

- Thượng úy Nguyễn Văn Trung (SN 1988), cán bộ Đội 3;

- Thượng úy Nguyễn Nhật Phương (SN 1994), cán bộ Đội 3.

Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xa-hoi/doi-song/tham-dong-vien-gia-dinh-5-can-bo-cong-an-tp-hcm-cuu-ho-dong-dat-o-tho-nhi-ky-503968.html