Quân đội Nga gần biên giới Ukraine đã phát hiện loại mìn chống bộ binh mới do Ukraine tự chế bằng công nghệ in 3D, được triển khai tại khu vực Kursk.
Các quan chức cấp cao của Nga và Trung Quốc đã thảo luận về việc cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và khí đốt qua đường ống từ Nga sang Trung Quốc, cũng như hợp tác trong các dự án năng lượng chung, theo thông báo từ Bộ Năng lượng Nga trong tuần này.
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), lạm phát ở Nga sẽ giảm xuống mức mục tiêu 4% của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga trong nửa đầu năm 2027. Điều này được đại diện chính thức của IMF Julie Kozak công bố vào ngày 12-6 tại một cuộc họp báo.
Một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Ấn Độ (Air India) mang theo 242 người từ Ahmedabad đến London-Gatwick, đã rơi không lâu sau khi cất cánh, gây ra một vụ nổ lớn và đám cháy dữ dội.
Các chuyên gia quân sự Nga cho biết, quân đội nước này đang tiến vào làng Yunakivka ở tỉnh Sumy của Ukraine và lập ra 'lưới hỏa lực' vây hãm các binh sĩ Kiev phòng thủ tại đó.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nhấn mạnh quan hệ Nga và Mỹ vẫn tồn tại nhiều khác biệt cần giải quyết. Theo ông, việc kỳ vọng vào những kết quả nhanh chóng là điều 'không khôn ngoan'.
Hai bên tiến hành 'cuộc trao đổi y tế khẩn cấp' (sanitary exchanges) những tù binh bị thương nặng từ tuyến đầu chiến sự vào hôm nay.
Hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A của Nga đã chứng minh sức mạnh đáng sợ trên các chiến trường hiện đại, đặc biệt trong các hoạt động quân sự gần đây tại khu vực Novopavlivka, thuộc vùng Donetsk, Ukraine.
Một đám cháy lớn được cho đã bùng lên tại nhà máy thuốc súng ở thị trấn Kotovsk thuộc vùng Tambov của Nga vào đêm 10 rạng sáng 11/6.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng làn sóng biểu tình ở Los Angeles (Mỹ) không phải kết quả của sự can thiệp từ nước ngoài.
Theo Guardian, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ra lệnh giải thể toàn bộ nhân sự quốc tế của USAID, chuyển quyền kiểm soát các chương trình viện trợ nước ngoài trực tiếp cho Bộ Ngoại giao.
Phía Ukraine cho biết đã hồi hương 1.212 thi thể binh sĩ tử trận trong chiến sự với Nga nhiều năm qua, sau nhiều ngày tranh cãi hai bên về vấn đề này.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh cảnh báo rằng nếu xung đột vũ trang giữa Tehran và Washington nổ ra, toàn bộ các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Iran.
Ngày 11/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grusko cảnh báo các biện pháp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) nhằm vào Nga trên Biển Baltic có thể làm bùng phát xung đột quân sự bất cứ thời điểm nào, đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng đẩy lùi mọi mối đe dọa từ phía NATO ở khu vực này.
Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev cho biết, các phái đoàn của nước này và Mỹ sẽ tổ chức đàm phán tại Moscow trong tương lai gần.
Đại sứ Nga tại Washington cho biết, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga nhằm giải quyết các vấn đề song phương sẽ được chuyển từ Istanbul sang Moskva.
Nga-Mỹ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc chuyển địa điểm tổ chức các cuộc tham vấn nhằm tháo gỡ những 'vấn đề gây cản trở' trong quan hệ ngoại giao song phương từ Istanbul sang Moscow.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo Mỹ không còn có thể là người bảo đảm an ninh cho châu Âu nữa.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/6 (giờ địa phương) tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công trong đêm bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái nhằm vào các doanh nghiệp và cơ sở quân sự của Ukraine tại Kiev.
Quân đội Nga cho hay, các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine đã gây hư hại nhiều hạ tầng quân sự tại đó.
Đại sứ Israel tại Ukraine Mikhail Brodsky không nêu rõ thời điểm chuyển giao chính xác hoặc số lượng hệ thống phòng không Patriot được cung cấp cho Ukraine.
Ngày 10-6, truyền thông quốc tế dẫn thông báo công ty đường sắt quốc gia Nga đưa tin, tuyến tàu chở khách nối Thủ đô Bình Nhưỡng với Thủ đô Mátxcơva sẽ hoạt động trở lại sau nhiều năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19.
Binh sĩ Nga 'tiếp tục chọc sâu vào hệ thống phòng thủ' của Ukraine và đã mở rộng diện tích lãnh thổ do Moscow kiểm soát ở Dnipropetrovsk.
Theo đài RT, ngày 9/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng nước này và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù nhân đầu tiên kể từ sau cuộc đàm phán hòa bình Istanbul ngày 2/6.
Theo Sputnik, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo vừa triệt phá một đường dây buôn lậu các bộ phận của trực thăng chiến đấu Mi-8 và Mi-17.
Nga thông báo đoàn xe đầu tiên chở 1.212 thi thể quân nhân Ukraine đã đến điểm tập kết tại khu vực biên giới, theo khuôn khổ thỏa thuận nhân đạo đạt được tại Istanbul vừa qua.
Nga tuyên bố lực lượng của nước này lần đầu tiên tiến vào khu vực Dnipropetrovsk, miền trung Ukraine, khu vực họ đã cố gắng tiếp cận trong nhiều tháng.
Trong khi Nhóm tác chiến phía Đông của Liên bang Nga tiêu diệt hơn 200 binh sĩ Ukraine, phá hủy 13 trung tâm chỉ huy UAV, Nhóm tác chiến Trung tâm của nước này đang tiếp tục phát triển thế tấn công trên lãnh thổ vùng Dnepropetrovsk.
Ngày 8-6, theo hãng thông tấn Mehr, Iran đã chỉ trích Mỹ về lệnh trừng phạt đơn phương mới nhất, gọi các biện pháp này là một dấu hiệu nữa cho thấy thái độ của Washington đối với Tehran.
Giới chức an ninh Ukraine ngày 7/6 đã bác bỏ cáo buộc từ phía Nga rằng Kiev đang trì hoãn việc trao đổi thi thể binh sỹ tử trận, đồng thời kêu gọi Moskva trở lại đàm phán một cách thiện chí.
Trợ lý Tổng thống Nga cho biết nhóm đàm phán của Ukraine vì một số lý do đã không đến điểm trao đổi và Moskva kêu gọi Ukraine tiếp nhận thi thể của 6.000 binh sỹ theo đúng lịch trình.
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky lên tiếng chuyện Tổng thống Mỹ Donald Trump ví xung đột Nga-Ukraine như cuộc ẩu đả của trẻ con, nói chủ nhân Nhà Trắng không thể hiểu trọn vẹn nỗi đau mất mát ở Ukraine.
220 lính Ukraine bị loại khỏi vòng chiến trong 24 giờ; Nga tấn công cứ điểm trọng yếu ở Sumy;... là tin nóng có trong bản tin chiến sự Nga-Ukraine tối 7/6.
Các lực lượng Nga đã chiếm quyền kiểm soát một đoạn đường cao tốc gần làng Yunakovka, thuộc vùng Sumy, miền Bắc Ukraine, tước đi cơ hội giành lại các vị trí đã mất của quân đội Ukraine. Thông tin này được chuyên gia quân sự Andrey Marochko chia sẻ với hãng thông tấn TASS ngày 7/6.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Moscow đang tìm cách đối thoại với Washington về việc nối lại các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy giải quyết một loạt vấn đề ngoại giao tồn đọng.
Ngày 5/6 vừa qua, cuộc tập trận quân sự quy mô lớn thường niên của NATO mang tên 'Chiến dịch Baltic' (Baltops-2025) tại vùng Biển Baltic đã chính thức khởi động và sẽ kéo dài đến ngày 20/6, làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột với Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga không đồng tình với cách Tổng thống Mỹ Donald Trump ví cuộc xung đột Nga-Ukraine như cuộc ẩu đả của trẻ con.
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga tin tưởng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tự xử lý căng thẳng giữa ông và tỉ phú Elon Musk.
Lợi dụng khe hở của cửa hầm chứa pháo dã chiến thuộc Ukraine, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử của Nga đã len qua và tấn công vào khẩu pháo Krab của đối phương.
Một quan chức Liên bang Nga cho biết tỷ phú Mỹ Elon Musk có thể được đề nghị tị nạn chính trị tại Liên bang Nga do mâu thuẫn gay gắt với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố: 'Chúng tôi tin tưởng rằng Tổng thống Mỹ sẽ tự giải quyết được tình huống này'.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo rằng dự án lá chắn tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome) do chính quyền Tổng thống Trump khởi xướng đang biến không gian thành một đấu trường xung đột vũ trang, gây ra nguy cơ chạy đua vũ trang ngoài vũ trụ và cản trở các nỗ lực hợp tác quốc tế vì mục tiêu hòa bình.
Nga cảnh báo các bước đi của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng đang biến không gian thành một chiến trường đối đầu quân sự.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov cho rằng việc Mỹ thực hiện dự án phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa 'Vòm Vàng' có nguy cơ gây leo thang căng thẳng và chạy đua vũ trang trong không gian.
Ngày 6/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, không có cơ sở nào để khôi phục toàn diện Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược (New START) trong bối cảnh hiện nay.
Nga cùng Hungary, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tích cực chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực như thương mại, khoa học và y học.