Ngày 6/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Alexander Darchiev, Giám đốc Vụ Bắc Đại Tây Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nga, làm Đại sứ nước này tại Mỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm đại sứ mới của nước này tại Mỹ. Tính đến thời điểm này, chiếc ghế Đại sứ Nga tại Mỹ đã để trống hơn 5 tháng.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, không quân nước này gần đây đã dùng bom dẫn đường đánh phá một loạt điểm tập trung binh sĩ tạm thời của Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia.
Nga tấn công phòng tuyến của Ukraine; tấn công trả đũa Kiev,... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin chiến sự Nga-Ukraine chiều 6/3.
Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho rằng Mỹ sẽ nối lại cung cấp vũ khí cho KUkraine nếu thỏa thuận khoáng sản đất hiếm được ký kết.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/3 đã chia sẻ địa điểm Nga đánh giá là phù hợp cho đàm phán về Ukraine.
Giới chuyên gia quân sự Nga cho biết, toàn bộ những tuyến tiếp tế của các lực lượng vũ trang Ukraine ở khu định cư Bilohorivka đều nằm trong tầm bắn của pháo binh nước này.
Hãng tin TASS của Nga ngày 4-3 đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký luật phê chuẩn hiệp ước đảm bảo an ninh giữa Belarus và Nga, trích dẫn thông tin từ phòng báo chí của ông Lukashenko. Dự luật trước đó đều đã được Hạ viện và Thượng viện Belarus phê chuẩn.
Trước thông tin Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine, Nga coi đây là đóng góp tốt cho hòa bình. Trong khi đó, Ukraine muốn nối lại đàm phán với Nhà Trắng.
Giới chuyên gia quân sự Nga cho biết, các binh sĩ nước này đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của quân Ukraine gần khu định cư Zahryzove thuộc tỉnh Kharkiv.
Ông Dmitry Peskov cho rằng việc Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine, nếu được xác nhận, có thể thúc đẩy việc chấm dứt chiến sự bằng biện pháp hòa bình.
Ngày 4/2, người phát ngôn của chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani tuyên bố, Mỹ cần từ bỏ chính sách 'gây sức ép tối đa' lên Tehran bởi không ai có thể bị ép buộc đàm phán.
Điện Kremlin bày tỏ sự hoan nghênh đối với quyết định của Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine, và xem đây là một bước đi quan trọng hướng tới hòa bình trong cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.
Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 4/3 dẫn lời của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Mỹ và Iran nên giải quyết mọi bất đồng thông qua đàm phán và Moskva sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực này.
Điện Kremlin mô tả quyết định ngừng viện trợ cho Kiev của Mỹ là 'đóng góp cho tiến trình hòa bình'. Quân đội Ukraine tập kích kho dầu của Nga ở vùng Samara.
Moscow tổng tiến công ở Kursk, nã hơn 4.000 đòn pháo kích trong 24h; Nga dội bom FAB-1500 vào Gulyaipole... là các tin chiến sự Nga-Ukraine tối 4/3.
Giám đốc điều hành của Navigator Principal Investors - Kyle Shostak nói với TASS rằng, thỏa thuận tiềm năng về tài nguyên khoáng sản với Kiev, bao gồm cả kim loại đất hiếm, dường như không khả thi về mặt kinh tế và khó đạt được đối với Hoa Kỳ.
Nhằm đáp trả chính sách trừng phạt của Tokyo, Bộ Ngoại giao Nga đã cấm 9 công dân Nhật nhập cảnh vào lãnh thổ của mình, bao gồm cả Bộ trưởng Ngoại giao Iwaya Takeshi.
Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã ra lệnh cấm nhập cảnh vô thời hạn với 9 công dân Nhật Bản, bao gồm cả Ngoại trưởng Iwaya Takeshi.
Ngày 3/3, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, việc tịch thu tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại các nước phương Tây sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cảnh báo rằng cam kết được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Anh chỉ kéo dài xung đột Nga-Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga thông báo cấm nhập cảnh không thời hạn đối với 9 công dân Nhật, bao gồm ngoại trưởng Nhật, liên quan lệnh trừng phạt của Tokyo lên Moscow.
Điện Kremlin ngày 3-3 nói cần có bên buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky đổi lập trường sau tranh cãi ở Nhà Trắng với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Hãng thông tấn TASS ngày 2-3 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết: Chính quyền Tổng thống Donald Trump không còn xem xét việc ký kết thỏa thuận về đất hiếm và các khoáng sản khác với Ukraine.
Giữa những tiếng gầm rú của pháo binh và khói lửa chiến tranh, một vũ khí bí mật đang âm thầm định hình cục diện chiến trường Ukraine: Hệ thống trinh sát âm thanh BUH1a 'Sova' (Con cú) của Nga.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền nước này không còn xem xét ký kết thỏa thuận về đất hiếm và các khoáng sản khác với Ukraine.
Con số 1,3 tỷ USD cũng là chi phí đầu tư trong nhiều năm sau khi Renault bán lại nhà máy với số tiền tượng trưng 1 cent Mỹ rời khỏi thị trường Nga.
Nga cho rằng, sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại của Mỹ phần lớn phù hợp với tầm nhìn của Moscow và Tổng thống Donald Trump là người thực tế, điều hành công việc theo khẩu hiệu 'lẽ thường'.
Anh và Pháp sẽ giúp Ukraine xây dựng thỏa thuận ngừng bắn trước khi thảo luận với Mỹ. Nga nói chính sách đối ngoại của Washington phù hợp với tầm nhìn của Moscow.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump 'phần lớn trùng khớp' với chính sách của Nga.
Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Mike Waltz, sau cuộc tranh cãi ở Phòng Bầu dục, phái đoàn Ukraine tại Washington và các trợ lý của ông Zelensky 'gần như bật khóc' khi bày tỏ mong muốn tiếp tục đàm phán, nhưng đội ngũ của Tổng thống Trump nhất trí ủng hộ ngừng đàm phán với Tổng thống Zelensky.
Một phóng viên của hãng thông tấn nhà nước Nga đã có mặt tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 28-2 để đưa tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
Quân đội Nga hôm nay (1/3) cho biết, các binh sĩ của họ đã giành quyền kiểm soát thêm 2 khu định cư nữa theo hướng Velyka Novosilka thuộc Donetsk.
Một phóng viên của hãng thông tấn Nga đã có mặt tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 28/2 để đưa tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, nhà ngoại giao kỳ cựu Alexander Darchiev dự kiến sẽ lên đường đến Washington đảm nhiệm vị trí Đại sứ Nga tại Mỹ 'trong tương lai gần.'
Theo hãng tin TASS, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo cho biết các cuộc tham vấn giữa nước này với Mỹ tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 27/2 diễn ra thực chất và thiết thực và hai bên nhất trí tiếp tục đối thoại theo kênh này.
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 28/2 tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Thư ký Hội đồng an ninh Nga, Sergey Shoigu, đang có chuyến công tác tới nước này.
Ngày 28/2, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã tới thủ đô Bắc Kinh, thực hiện chuyến thăm một ngày tới Trung Quốc.
Thư ký Hội đồng an ninh Nga nhấn mạnh Nga và Trung Quốc có quan điểm tương đồng về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, và cùng thể hiện lập trường này tại các diễn đàn quốc tế.
Các nhà khoa học Nga đã tạo ra hệ thống tiên tiến để theo dõi khí hậu ở Bắc Băng Dương, cung cấp dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu biến đổi khí hậu.
Nga được cho là đã phát triển một loại tên lửa nhẹ tiên tiến sử dụng camera video để nhận diện và dẫn đường đến mục tiêu.
Ngày 27/2, phái đoàn Nga và Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán tập trung chủ yếu vào việc khôi phục điều kiện làm việc của các nhà ngoại giao, mở ra cơ hội thiết lập lại quan hệ ngoại giao rộng hơn giữa hai bên.
Sau hơn 6 giờ đàm phán, cuộc gặp giữa phái đoàn Nga tại Tổng lãnh quán Mỹ ở Istanbul đã kết thúc. Tuy nhiên, nội dung cuộc gặp vẫn chưa được hai bên thông tin chi tiết.
Ông Trump nói sẽ giúp Ukraine khôi phục lãnh thổ 'nhiều nhất có thể', trong khi Điện Kremlin khẳng định 5 vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga là không thể thương lượng.