Tại Quảng Ngãi, Tập đoàn Phúc Sơn từng trúng thầu thi công tuyến đường gần 1.000 tỷ đồng và được chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị hơn 3.300 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra bước đầu xem xét hai dự án ở tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 640 tỷ đồng.
CTCP Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, với quy mô vừa phải, ở cấp huyện trong lĩnh vực xây lắp. 10 năm sau, công ty này đã sở hữu 21 dự án, tổng mức đầu tư trên 40.000 tỷ đồng, trong khi kết quả kinh doanh không mấy ấn tượng.
Việc bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế... rất có thể là một trong những lý do giải thích cho việc Tập đoàn Phúc Sơn không có tên trong danh sách những doanh nghiệp nợ thuế nhiều ở Vĩnh Phúc.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 02/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, về vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, báo chí đã đề cập đến công ty này từ vài năm nay, nhưng đến tháng 2 vừa qua mới có thể làm rõ, khởi tố vụ án.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn không kê khai hệ thống tài chính, nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng, Phó Tổng giám đốc của công ty chỉ học hết lớp 4.
Cơ quan điều tra mới xem xét 2 dự án ở Vĩnh Phúc đã phát hiện việc bỏ ngoài sổ sách, trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 640 tỷ đồng.
Bộ Công an nhận định có trách nhiệm của nhà quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính của Tập đoàn Phúc Sơn.
Nêu thực tế Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn mới học xong lớp 4, Trung tướng Tô Ân Xô lưu ý: 'Nghèo vượt khó làm giàu thì hoan nghênh nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Nhà nước'.
Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn mới học xong chương trình lớp 4.
Bất động sản tuần qua nổi bật với tin tức về Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam; Dự án 2.700 tỷ ở Hưng Yên được giao chủ đầu tư không qua đấu thầu; thông tin về nhà ở xã hội...
Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Tập đoàn Phúc Sơn là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn như khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường...
Ngày 27/02/2024, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã khởi tố vụ án 'vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (gọi tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan.
Trong các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư, nổi bật nhất là 3 dự án BT tại sân bay Nha Trang. Các dự án này nhiều năm liền chậm tiến độ, không thể đưa vào khai thác như chủ đầu tư cam kết.
Tập đoàn Phúc Sơn, do ông Nguyễn Văn Hậu làm Chủ tịch HĐQT vừa bị bắt, được UBND tỉnh Khánh Hòa giao thực hiện 3 dự án BT ( Xây dựng - Chuyển giao). Cơ quan cảnh sát điều tra đang đề nghị Khánh Hòa cung cấp hồ sơ các dự án của Phúc Sơn.
Tập đoàn Phúc Sơn nổi tiếng với hàng loạt dự án vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, đa số đều chưa hoàn thành, chưa bàn giao và dính nhiều sai phạm.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn là một trong những doanh nghiệp lớn tại tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện nhiều dự án trên địa bàn. Song, dự án nổi bật nhất của doanh nghiệp lại ở Nha Trang, Khánh Hòa...
Nguyễn Văn Hậu (thường gọi là Hậu 'Pháo' - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) vừa bị bắt vì hành vi giả mạo, khai man gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (tức 'Hậu pháo') làm Chủ tịch HĐQT được giới thiệu là Tập đoàn bất động sản lớn tại tỉnh Vĩnh Phúc, có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng.
Giai đoạn 2015 - 2022, Tập đoàn Phúc Sơn đã liên tục tăng vốn 'khủng' từ vài trăm tỷ đồng lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Tập đoàn Phúc Sơn là doanh nghiệp bất động sản với nhiều dự án khủng tại TP Nha Trang, đặc biệt là các dự án BT sử dụng quỹ đất tại khu vực sân bay Nha Trang.
Sau 9 năm được Khánh Hòa giao đất thanh toán các dự án BT, khu đất sân bay Nha Trang được giao cho Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án vẫn dở dang, chưa hoàn thiện.
Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo), sinh năm 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can bị khởi tố về các tội danh giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.
Phúc Sơn là chủ đầu tư loạt dự án bất động sản quy mô lớn tại Vĩnh Phúc như Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường...
Ông Nguyễn Văn Hậu ('Hậu Pháo') được biết đến là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Đây là tập đoàn bất động sản lớn tại tỉnh Vĩnh Phúc, hiện có vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng.
Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp hơn 11.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước khi thực hiện dự án BT tại sân bay Nha Trang (Khánh Hòa).
Trước khi Chủ tịch Nguyễn Văn Hậu bị bắt, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn nổi tiếng khi 'gắn mác' với loạt dự án lớn tại nhiều địa phương.
Tập đoàn Phúc Sơn được biết đến khi làm chủ đầu tư hàng loạt dự án nghìn tỷ, nhưng kết quả kinh doanh những năm gần đây lại sụt giảm.
Nguyễn Văn Hậu (thường gọi là Hậu 'Pháo' - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) vừa bị bắt vì hành vi giả mạo, khai man gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn vừa bị khởi tố, bắt tạm giam là đại gia bất động sản đến từ Vĩnh Phúc.
Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn 'Hậu Pháo' và 5 bị can đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Bất động sản Thăng Long, cùng các đơn vị liên quan.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu 'Pháo') bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ hành vi giả mạo, khai man doanh thu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.
Thông tin từ Bộ Công an, ngày 26/02/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với 06 bị can để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi 'Hậu Pháo') - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và 5 nhân viên, đối tượng liên quan.
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Vĩnh Phúc) và đồng phạm bị khởi tố về hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.
Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn cùng nhiều thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam.
Cơ quan Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi 'Hậu Pháo', SN 1981, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) cùng 5 bị can khác để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 26/02/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan; khởi tố, bắt tạm giam đối với 06 bị can.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Văn Hậu hay còn gọi là Hậu 'pháo' do liên quan đến vụ án vi phạm quy định về kế toán.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu 'Pháo') bị Cơ quan Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ hành vi giả mạo, khai man doanh thu gây thiệt hại tài sản Nhà nước.
Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cùng 5 thuộc cấp bị khởi tố vì giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan...
Ngày 26/02/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.
Các bị can trên bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).