Ngày 14/5, cả Mỹ và Trung Quốc đều đưa ra những đánh giá tích cực về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh.
Ngày 14-5, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hoan nghênh những tín hiệu tích cực ban đầu từ cuộc đối thoại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời nhấn mạnh việc hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ mang lại lợi ích cho kinh tế toàn cầu.
Sau diễn biến tích cực từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong ngày 14/5.
Theo thông cáo của Nhà Trắng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí rằng eo biển Hormuz phải được mở để đảm bảo dòng chảy năng lượng tự do.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ Trung Quốc - Mỹ là 'mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới' trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh.
Cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa quan hệ song phương bước vào khuôn khổ định hướng mới, tập trung vào ổn định chiến lược mang tính xây dựng.
Mỹ và Trung Quốc thống nhất rằng Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tới thăm Trung Quốc, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ thăm Trung Quốc trong tương lai rất gần.
Ngày 14/5/2026, kinh tế thế giới có nhiều thông tin đáng chú ý.
Nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tờ Global Times đã đăng bài xã luận đánh giá triển vọng quan hệ Trung - Mỹ.
Mỹ đã cho phép nhiều công ty Trung Quốc mua chip AI H200 của Nvidia nhưng chưa có lô hàng nào được giao, phản ánh căng thẳng ngày càng lớn trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng loạt phát đi thông điệp trong tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại thủ đô Bắc Kinh, nhấn mạnh hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và cam kết xây dựng quan hệ ổn định chiến lược giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.
Theo Nhà Trắng, Mỹ và Trung Quốc đồng ý rằng Iran 'không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân'.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai nước có thể xung đột về vấn đề Đài Loan nếu Washington vượt qua 'lằn ranh đỏ' này của Bắc Kinh.
Người phát ngôn điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm đến thăm Trung Quốc và công tác chuẩn bị cho chuyến đi đã hoàn tất.
Tổng thống Trump cho biết ông đã có cuộc hội đàm 'vô cùng tích cực' với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình cùng Phu nhân đến thăm Nhà Trắng vào ngày 24/9 tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 giờ tại Bắc Kinh, trao đổi về quan hệ song phương, xung đột Trung Đông, Nga-Ukraine và hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Nhà Trắng và truyền thông Trung Quốc ngày 14-5 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kết thúc cuộc hội đàm kín song phương, kéo dài hơn 2 giờ, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.
Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mở đầu bài phát biểu tại buổi quốc yến tối 14/5 với thông điệp đầy kỳ vọng. Trước đó, ông Trump mời ông Tập thăm Mỹ vào tháng 9/2026.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ bên lề cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh. Phái đoàn được truyền thông gọi là đoàn CEO 'tỷ đô' quy tụ nhiều tên tuổi lớn như: Elon Musk, Jensen Huang và Tim Cook.
Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế leo thang và chuỗi cung ứng bị tác động mạnh trong khủng hoảng Trung Đông từ đầu năm, cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc thể hiện nhu cầu lớn của cả hai về ổn định chiến lược và thúc đẩy hợp tác.
Chuyến thăm đền Thiên Đàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/5 không đơn thuần là một hoạt động mang tính nghi lễ hay tham quan văn hóa.
Khi ngồi đối diện với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc hội đàm sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt ra một câu hỏi: Liệu Mỹ và Trung Quốc có thể 'vượt qua cái gọi là Bẫy Thucydides' hay không?
Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh phát đi tín hiệu 'ổn định có kiểm soát' trong quan hệ Mỹ - Trung, giữa lúc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn cạnh tranh gay gắt về công nghệ, thương mại và địa chính trị.
Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên 14/5 nhờ đà hưng phấn liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh giới đầu tư tạm gác lo ngại về khả năng lãi suất Mỹ.
Mỹ và Trung Quốc nhất trí xây dựng mối quan hệ song phương dựa trên 'sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng' sau cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài hơn 2 tiếng.
Từ biểu tượng 'thiên mệnh' đến kỳ vọng về một 'mùa bội thu' thương mại, Bắc Kinh được cho là gửi nhiều thông điệp ngoại giao qua chuyến thăm Thiên Đàn của ông Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham quan Thiên Đàn sau cuộc hội đàm đầu tiên trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này.
Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần tới một thỏa thuận thương mại mới, theo đó hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể từng bước cắt giảm thuế quan đối với các nhóm hàng hóa không nhạy cảm.
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có những phát biểu đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh ngày 14-5, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi một kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ - Trung, được định hình bởi các mối quan hệ 'mang tính xây dựng và ổn định'
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Thiên Đàn ở Bắc Kinh, nơi các hoàng đế Trung Hoa từng thực hiện nghi lễ tế trời.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kéo dài 2 giờ 15 phút đã kết thúc, với hàng loạt vấn đề được đề cập như cạnh tranh thương mại, các xung đột trên thế giới và vấn đề Đài Loan.
Phó Chủ tịch OpenAI phụ trách các vấn đề toàn cầu, Chris Lehane, cho biết công ty này ủng hộ việc thành lập một tổ chức quản trị toàn cầu về AI do Mỹ đứng đầu, với sự tham gia của Trung Quốc.
CEO các tập đoàn lớn tại Mỹ bày tỏ tín hiệu tích cực sau khi tham gia cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.