Tánh Linh: Giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường

Thời gian qua, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh đã tích cực tổ chức ra quân kiểm tra, nhắc nhở, xử lý tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để buôn bán trên các tuyến đường nên tình hình cơ bản ổn đình; các hộ tiểu thương nghiêm túc chấp hành đảm bảo đường thông, hè thoáng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên tại tuyến đường D7 trong khu vực chợ với chiều dài 120 m, có điểm đầu giáp đường Nguyễn Huệ, điểm cuối giáp đường Hoàng Sa, tình trạng các tiểu thương lấn chiếm lòng, lề đường để bày bán hàng hóa thường xuyên xảy ra, gây mất an ninh trật tự, không có lối đi, lối thoát hiểm hoặc cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra; các hành vi này vi phạm pháp luật quy định tại Điều 12 Nghị định số 100 quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi dành cho đường bộ.

Để đảm bảo trật tự đô thị, Ủy ban nhân dân thị trấn Lạc Tánh đã ra Thông báo số 79 về việc giải tỏa những trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường tuyến đường D7 khu vực chợ Lạc Tánh; xây dựng phương án giải tỏa; kế hoạch ra quân kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm vỉa hè tuyến đường D7 trong khu vực chợ Lạc Tánh.

Theo chân Tổ công tác xử lý hành lang vỉa hè của thị trấn Lạc Tánh chúng tôi ghi nhận tại đường Nguyễn Huệ, đường D7 khu vực chợ Lạc Tánh tình trạng tiểu thương bày bán hàng hóa tràn lan, lấn chiếm lòng, lề đường khá phổ biến. Khi có tổ công tác đến kiểm tra các tiểu thương mới tất bật dọn dẹp, bưng bê vào bên trong quầy bán. Các thành viên của tổ kiểm tra ngoài nhắc nhở còn phụ giúp tiểu thương thu dọn dù, mái che di động, hàng hóa vào bên trong, trả lại sự thông thoáng cho các tuyến đường. Đối với các công trình vi phạm, các hộ dân cũng đã ký cam kết tự nguyện tháo dỡ, nếu sau thời gian quy định mà không tự tháo dỡ sẽ bị xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Lạc Tánh, Tổ trưởng tổ công tác xử lý hành lang vỉa hè cho biết: Thực hiện Công văn số 815 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh về xử lý vi phạm liên quan đến lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ khu vực chợ Lạc Tánh và xung quanh; đảm bảo trật tự đô thị, góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Thời gian qua Tổ kiểm tra xử lý hành lang vỉa hè đã nhiều lần tổ chức kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường ở các tuyến đường, nhất là tuyến đường 25/12 khu vực Trung tâm Y tế huyện, đường Nguyễn Huệ… đến nay các tuyến đường này đã cơ bản dọn dẹp gọn gàng, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Riêng tuyến đường D7 trong khu vực chợ đã thống kê có 19 hộ tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Địa phương đã ra thông báo nhắc nhở các tiểu thương chủ động tự tháo dỡ lều quán, mái hiên, bảng hiệu và thu gom dọn sạch sẽ các vật dụng nằm trên lòng lề đường. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè đô thị… Trong đợt ra quân cao điểm tập trung trong tháng 5 này sẽ cương quyết xử lý dứt điểm không để dây dưa kéo dài, sau đó sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nếu có hành vi tái lấn chiếm.

Việc giải tỏa vỉa hè, lòng lề đường lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh nhằm khắc phục giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán và đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị dọc các tuyến đường nội thị và khu vực chợ Lạc Tánh. Đồng thời, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, trật tự đô thị của cán bộ và nhân dân, xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng thị trấn Lạc Tánh đạt chuẩn đô thị văn minh vào cuối năm 2025.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/tanh-linh-giai-toa-lan-chiem-via-he-long-le-duong-119177.html