Tăng tốc hoàn thành giải phóng mặt bằng 2 dự án trọng điểm quốc gia

Dự án Thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 và Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh (Dự án Thành phần 4) nằm trong tổng thể Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh là 2 dự án trọng điểm quốc gia đang được triển khai trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Dự án Thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn huyện Nhơn Trạch chỉ còn 4 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: P.Tùng

Dự án Thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn huyện Nhơn Trạch chỉ còn 4 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: P.Tùng

Hiện nay, khi thời gian bàn giao mặt bằng các dự án này theo cam kết đã cận kề, huyện Nhơn Trạch đang nỗ lực để hoàn thành các phần việc còn lại.

* Chưa đáp ứng về tiến độ

Dự án Thành phần 1A có chiều dài khoảng 8,22km, gồm đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh dài 1,92km và đoạn qua huyện Nhơn Trạch dài 6,3km. Để thực hiện Dự án Thành phần 1A, huyện Nhơn Trạch phải thu hồi diện tích đất hơn 49 hécta thuộc địa bàn các xã Long Tân và Phú Thạnh với 468 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại dự án trên, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Trong khi về phía Đồng Nai, đến nay huyện Nhơn Trạch vẫn chưa thể hoàn thành toàn bộ công tác GPMB. So với kế hoạch đã đề ra, công tác GPMB Dự án Thành phần 1A đã bị chậm tiến độ.

Theo UBND huyện Nhơn Trạch, trên tuyến chính dự án hiện còn 4 hộ chưa thực hiện bàn giao mặt bằng. Trong đó có 3 hộ đã nhận tiền và 1 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Về bàn giao mặt bằng, huyện Nhơn Trạch đã bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 96% tổng diện tích mặt bằng để thực hiện dự án.

Đối với Dự án Thành phần 4, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Nhơn Trạch chỉ mới bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 50% diện tích trong tổng số khoảng 65 hécta đất cần thu hồi. Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài hơn 11,2km (trừ Dự án Thành phần 1A), điểm đầu tuyến tại Km0+000 thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh, điểm cuối tuyến tại cầu Nhơn Trạch thuộc xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch).

Theo UBND huyện Nhơn Trạch, đối với Dự án Thành phần 4, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 2 đợt cho 592 hộ dân. Với các hộ dân còn lại, địa phương sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ vào cuối tháng 5 này. Sang tháng 6 sẽ thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Theo UBND huyện Nhơn Trạch, trong khu vực triển khai dự án có 749 hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án so với tiến độ các địa phương khác như: Bình Dương, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh, công tác GPMB đoạn qua địa bàn tỉnh đang bị chậm.

* Rút mốc thời gian hoàn thành

Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng các dự án đúng như cam kết với Chính phủ, UBND tỉnh vừa yêu cầu huyện Nhơn Trạch tập trung, khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại.

Theo Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, đối với Dự án Thành phần 1A, huyện Nhơn Trạch phải nhanh chóng xử lý các vướng mắc còn lại để hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng vào cuối tháng 5-2024.

Với Dự án Thành phần 4, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu huyện Nhơn Trạch hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 6-2024.

Phó chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Thành cho biết, đối với Dự án Thành phần 1A, địa phương đang triển khai vận động người dân bàn giao mặt bằng. Huyện đặt mục tiêu sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 5-2024. Với Dự án Thành phần 4, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, do việc bàn giao mốc ranh dự án từ giai đoạn đầu bị chậm trễ dẫn đến tiến độ thực hiện công tác GPMB bị chậm tiến độ. Thời gian qua, huyện Nhơn Trạch đã nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ dự án này.

Theo ông Thành, tại Dự án Thành phần 4 chỉ còn 2 vướng mắc lớn là việc xác định đối tượng được hưởng hỗ trợ chuyển đổi việc làm đối với các cặp vợ chồng nhưng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đứng tên một người. Cùng với đó là việc xác định chính sách đền bù, hỗ trợ cho một số hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường hẻm. Thời gian qua, huyện Nhơn Trạch đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để tìm cách tháo gỡ các vướng mắc này. Hiện dự án chỉ còn 2 vướng mắc lớn, nếu được hỗ trợ giải quyết sớm thì huyện sẽ đẩy nhanh được tiến độ để nỗ lực bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 6-2024.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202405/tang-toc-hoan-thanh-giai-phong-mat-bang-2-du-an-trong-diem-quoc-gia-b655841/