Tăng cường tuần tra, kiểm soát vi phạm phòng, chống dịch

Khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới ngày 7-5 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm công cộng cho thấy, nhiều công viên đã đóng cửa. Tại các hồ, lực lượng chức năng cắm chốt, nhắc nhở người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết. Các hàng ăn, uống vỉa hè cũng chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi tồn tại hàng quán bán hàng và 'xe ôm' tụ tập, không thực hiện giãn cách.

Trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) tuy không còn hàng quán vỉa hè, nhưng vẫn xuất hiện nhiều "xe ôm" tụ tập.

Nghiêm túc chấp hành

Ngày 7-5, phóng viên ghi nhận, tại khu vực hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, hồ Hoàng Cầu, hồ Trúc Bạch…, lực lượng chức năng phụ trách địa bàn đã có mặt từ 5h sáng, nhắc nhở người dân tuân thủ quy định của thành phố trong công tác phòng, chống dịch. Theo Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, bên cạnh nhiều người có ý thức, tạm dừng tập thể dục và ra về thì vẫn còn một số người “né tránh”, bị nhắc ở khu vực này thì vòng ra tập ở khu vực khác, khiến lực lượng chức năng khá vất vả trong quá trình tuyên truyền.

Còn tại các công viên, theo khảo sát trong sáng nay, hàng loạt công viên như Thống Nhất, Tuổi Trẻ, Nghĩa Tân... đồng loạt đóng cửa. Các lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, ngăn người dân vào tập thể dục, đồng thời dựng các biển thông báo, khuyến cáo người dân không được tụ tập đông người và tuân thủ "thông điệp 5K". Các lực lượng chức năng cũng sử dụng loa nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Tương tự, tại quận Ba Đình, lực lượng chức năng cũng đóng cửa công viên hồ Thành Công, chấm dứt tình trạng người dân cố tình “xé rào” vào tập thể dục (được chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội ngày 6-5, gây bất bình cho dư luận). Chủ tịch UBND phường Thành Công (quận Ba Đình) Ngô Ngọc Lâm cho biết, UBND phường đã chỉ đạo công an phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng giải tán đám đông; đồng thời làm rõ nguyên nhân, do hàng rào hồ Thành Công bị đổ trên đường Láng Hạ, nên nhiều người dân theo lối đó vào tập thể dục buổi sáng và câu cá. UBND phường đã cắt cử tổ công tác có mặt bảo vệ khu vực trên. Hiện, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng đơn vị quản lý hồ yêu cầu đóng cửa công viên và phối hợp giải quyết nếu phát hiện vi phạm.

Lực lượng chức năng lập rào chắn, ngăn người ra, vào Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều.

Việc phòng dịch cũng được thực hiện nghiêm túc tại cổng Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì). Tại cổng chính và phụ của bệnh viện đều được cơ quan chức năng lập rào chắn, ngăn cách, không cho người ra vào. Các hàng quán bán hàng, hàng rong tại đường Phan Trọng Tuệ đã đóng cửa hoàn toàn, không có hiện tượng xe ôm chèo kéo khách như trước.

Tuân thủ yêu cầu đóng cửa, trên các tuyến phố lớn tại các quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Long Biên…, các cửa hàng ăn uống, trà đá vỉa hè đều không hoạt động. Tương tự, khảo sát ở phố Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt…, người dân đều chấp hành tốt quy định đóng cửa. Các hàng quán trà đá, trà chanh phố Nhà Thờ cũng dừng hoạt động.

Tại quận Hoàng Mai, các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè trên phố Trương Định, Kim Đồng chấp hành nghiêm chỉ đạo đóng cửa ngừng kinh doanh để bảo đảm phòng dịch. Dọc đường Cầu Giấy, Kim Mã, Đào Tấn… đều không có vi phạm bán hàng vỉa hè.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh yêu cầu người đến khám, điều trị phân theo tuyến, ghi địa chỉ và số điện thoại.

Tại địa bàn huyện Đông Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết, huyện đã tăng cường công tác giám sát dịch chủ động tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn. Đồng thời, huyện cũng kiến nghị Sở Y tế cho dừng hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; tăng cường kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

Tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm vi phạm

Sáng 7-5, trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng), tình trạng "xe ôm" tụ tập, không chấp hành quy định giãn cách, tùy tiện áp sát, chèo kéo khách đến khám, chữa bệnh đi xe còn diễn ra phổ biến. Điều đáng nói, tại thời điểm phóng viên quan sát, có rất nhiều trường hợp đeo khẩu trang theo kiểu đối phó, chỉ đến khi có lực lượng chức năng đến kiểm tra, họ mới nghiêm chỉnh chấp hành.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm Đinh Đức Hiếu, để phòng, chống dịch trong tình hình mới, UBND phường đã yêu cầu các tổ giám sát cộng đồng phối hợp với công an lập chốt, thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người đến khám, chữa bệnh cùng các lái xe hoạt động phía trước cổng Bệnh viện Bạch Mai phải có ý thức chấp hành phòng, chống dịch. Qua kiểm tra, tổ công tác đã xử phạt 4,2 triệu đồng đối với 21 trường hợp không đeo khẩu trang. Thời gian tới, phường sẽ tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm.

Trên các tuyến phố khác, phóng viên vẫn ghi nhận có tình trạng các hàng trà đá lén lút bán hàng cho khách. Cụ thể, quán trà đá ở phố Trần Vỹ (quận Cầu Giấy), đoạn gần Nhà tang lễ thành phố, hoặc khu vực phía sau chợ Nghĩa Tân vẫn còn một số cửa hàng bán trà đá cho khách, các quầy bán hoa quả vẫn lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Tương tự, tại đầu phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm) vẫn còn một số quán trà đá bán hàng cho khách.

Tại địa bàn các phường Quang Trung, Lê Lợi, Phú Thịnh... (thị xã Sơn Tây), ngày 7-5, phóng viên ghi nhận các quán trà đá vỉa hè, karaoke, spa, phòng tập gym... đều đóng cửa, dán thông báo tạm dừng kinh doanh. Tuy nhiên, trên các tuyến giao thông nội thị, vẫn còn một số người dân chủ quan với công tác phòng dịch, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Chủ tịch UBND phường Lê Lợi Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, phường thành lập tổ công tác, tổ chức kiểm tra địa bàn thường xuyên, qua đó đã phát hiện, lập biên bản 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Lực lượng công an thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai) nhắc nhở một trường hợp bán hàng ở vỉa hè.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công an huyện Quốc Oai đã tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết và đã ký cam kết tạm dừng hoạt động với 48 quán karaoke, 15 quán hát cho nhau nghe, 44 spa; xử phạt 7 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 11 triệu đồng. Công an huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị và công an các xã, thị trấn thực hiện ký cam kết, yêu cầu các cơ sở còn lại dừng hoạt động.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/998589/tang-cuong-tuan-tra-kiem-soat-vi-pham-phong-chong-dich