Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, sâu sát cơ sở trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19

ĐBP - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 8/6, đoàn công tác của Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Dự buổi làm việc có đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tính đến thời điểm 18 giờ ngày 6/6, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 46 trường hợp mắc Covid-19. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành truy vết được 1.311 trường hợp F1 đưa đi thực hiện cách ly theo quy định; truy vết được được 3.655 trường hợp F2 liên quan, thực hiện áp dụng biện pháp cách ly tại nhà. Đến ngày 6/6 đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 3 lần cho 1.311 trường hợp F1; 877 trường hợp lấy mẫu 4 lần, trong đó 703 trường hợp đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, còn 174 trường hợp chưa có kết quả. Ngoài ra, các đối tượng F2, các lực lượng tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại xã Si Pa Phìn được lấy mẫu xét nghiệm; toàn bộ người dân xã Si Pa Phìn được test nhanh diện rộng đều cho kết quả âm tính. Huyện Nậm Pồ hiện có 7 chốt kiểm soát dịch bệnh để kiểm soát người ra, vào huyện, để thực hiện các biện pháp khai báo y tế và cách ly theo quy định.

Trên địa bàn huyện đã thành lập 13 khu cách ly tập trung, 2 cơ sở cách ly điều trị; 100% các khu cách ly đã hoàn thành việc lắp đặt camera giám sát. Đồng thời hoàn thiện bổ sung các điều kiện cơ sở vật chất (nhà tắm, công trình vệ sinh, bể chứa nước, lắp đặt hàng rào B40 để đảm bảo công tác an ninh, gia cố giường tầng, khoan giếng…) đảm bảo thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định. Huyện đã và đang nhận được sự quan tâm, ủng hộ về vật chất, đồ dùng sinh hoạt, trang thiết bị bảo hộ, thực phẩm… của các tổ chức, cá nhân, do đó về cơ bản đã đáp ứng được điều kiện sinh hoạt cho người đang thực hiện cách ly y tế tại các khu cách ly trên địa bàn. Tính đến ngày 6/6, huyện Nậm Pồ đã vận động quyên góp được trên 2,8 tỷ đồng tiền mặt; nhiều khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ phòng hộ cá nhân, gạo, mì tôm, sữa cùng nhiều vật phẩm khác từ sự hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài huyện.

Ngày 7/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng đã đi thăm, kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn các xã: Si Pa Phìn, Phìn Hồ, Chà Nưa, Nà Hỳ.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác cùng Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ đã tập trung trao đổi, làm rõ thêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các phương án phòng chống khi dịch bệnh bùng phát; một số khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng, y tế, nhân lực của huyện. Đồng thời, nhiều ý kiến thảo luận về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch; công tác tiêm vắc xin, bổ sung trang thiết bị y tế; xét nghiệm cho học sinh và giáo viên chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia… Việc quản lý F0 điều trị khỏi trở về địa phương, F1 hoàn thành thời gian cách ly và các trường hợp trở về từ vùng có dịch cũng được thảo luận, lên phương án kỹ lưỡng, trong đó đề xuất thành lập một số cơ sở cách ly không thuộc hệ thống trường học. Cùng với nêu cao vai trò của 121 tổ tự quản trên địa bàn huyện, các đại biểu cũng thảo luận về việc đào tạo tập huấn kiến thức y tế, chế độ hỗ trợ cho tổ tự quản…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã cơ bản được kiểm soát; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy có thể tổ chức sơ kết công tác phòng chống dịch đánh giá những mặt được, những mặt tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm. Việc quản lý địa bàn dân cư, rà soát lực lượng lao động trở về địa phương cũng được đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh lưu ý với huyện Nậm Pồ, đặc biệt là việc phát huy vai trò của các tổ tự quản ở cơ sở. Công tác tuyên truyền và truyền thông cũng cần tập trung vào mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, giải thích rõ thông điệp 5K để người dân hiểu và thực hiện. Đội ngũ y tế cần quan tâm rà soát các tài liệu để tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế xã, tổ tự quản ở cộng đồng… Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, sâu sát cơ sở trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: An Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/187629/tang-cuong-kiem-tra-don-doc-sau-sat-co-so-trong-viec-phong-chong-dich-benh-covid-19