Tạm giữ 2 tàu khai thác tận diệt hải sản ở vùng biển Quảng Ngãi

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi vừa phát hiện và tạm giữ 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định khai thác tận diệt hải sản ven bờ biển Quảng Ngãi.

Tạm giữ 2 tàu khai thác tận diệt hải sản ở vùng biển Quảng Ngãi.

Ngày 29/6, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Phổ Quang (thị xã Đức Phổ) điều tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với hai tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định khai thác tận diệt hải sản ven bờ biển huyện Mộ Đức.

Trước đó, ngày 28/6, trong lúc phối hợp cùng Chi cục thủy sản tỉnh Quảng Ngãi tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên biển, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã phát hiện và tạm giữ 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định hành nghề giã cào vi phạm các quy định về khai thác thủy sản.

Hai tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định hành nghề giã cào vi phạm các quy định về khai thác thủy sản.

Hai tàu cá vi phạm mang số hiệu BĐ 92101 TS và BĐ 40503 TS do ngư dân Nguyễn Văn Câu, Nguyễn Văn Mài (trú ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, đang hành nghề giã cào đôi cách bờ biển xã Đức Phong (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 2,5 hải lý.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, nhưng cả 2 thuyền trưởng đều không xuất trình được giấy tờ, thủ tục liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Đáng chú ý, 2 thuyền trưởng đã tổ chức khai thác tận diệt nguồn thủy sản ven bờ, gây bức xúc cho ngư dân địa phương đánh bắt nghề truyền thống.

Hiện 2 tàu cá vi phạm đã được bàn giao cho Đồn biên phòng Phổ Quang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ tuần tra yêu cầu thuyền trưởng dừng hoạt động khai thác, lập biên bản sự việc và di chuyển cả 2 phương tiện vào cảng Mỹ Á (phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ) bàn giao cho Đồn biên phòng Phổ Quang điều tra, xử lý theo qui định pháp luật.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tam-giu-2-tau-khai-thac-tan-diet-hai-san-o-vung-bien-quang-ngai-post1547118.tpo