Sự khác biệt của Hồ Tấn Tài

Một lần nữa, cái duyên của Hồ Tấn Tài trước tuyển Trung Quốc được phát huy và tạo ra sự khác biệt cho tuyển Việt Nam.

Trên sân Mỹ Đình, Tấn Tài có cú đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Đây là bàn thắng thứ 2 mà anh ghi được vào lưới tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đó là điểm nhấn, nhưng không phải là điểm sáng duy nhất của hậu vệ này.

Sự nhạy cảm với những khoảng trống

Tấn Tài đã thực hiện tình huống chọn vị trí, điểm rơi và thực hiện cú đánh đầu lái bóng vào góc cao một cách hoàn hảo. Anh không cho thủ môn Yan Junling có cơ hội cản phá.

Điều đáng nói là khả năng chiếm lĩnh không gian của Tấn Tài. Anh nhanh chóng nhận thấy khoảng trống trước mặt và di chuyển tốc độ, xâm nhập vùng cấm. Hậu vệ sinh năm 1997 cũng liên tục giơ tay xin bóng từ các đồng đội.

Những bước di chuyển tốc độ và khôn ngoan của Tấn Tài đã dẫn đến bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.

Tấn Tài di chuyển đúng vào "điểm mù" của đối phương. Các cầu thủ phòng ngự của Trung Quốc cũng quá quá chú tâm vào bóng và bỏ quên số 13 bên phía tuyển Việt Nam. Khi họ nhận ra, mọi chuyện đã quá muộn.

Đây không phải là lần đầu tiên Tấn Tài có những tình huống tận dụng khoảng trống và xâm nhập vùng cấm. Ở trận lượt đi, anh cũng dâng lên rất cao, di chuyển ra sau lưng hàng thủ Trung Quốc để đón đường chuyền của Hoàng Đức rồi ghi bàn.

Việc dâng cao, chiếm lĩnh không gian trống đã là một kỹ năng của Tấn Tài. Anh thường xuyên làm điều này mỗi khi được ra sân.

Tấn Tài luôn nhạy cảm với những vùng không gian trống. Điều này được thể hiện rõ mỗi lần hậu vệ này được ra sân ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Bên cạnh đó, Tấn Tài cũng luôn quan sát rất nhanh để có thể chuyển hướng tấn công. Khi có bóng bên cánh phải, hậu vệ này cũng chủ động phất bóng dài sang cánh đối diện để gây bất ngờ. Pha chuyền bóng cho Hồng Duy ở phút 28 là một ví dụ.

Tấn Tài có đường chuyền chéo sân chính xác cho Hồng Duy băng xuống.

Ở trận gặp Oman, Tấn Tài cũng chuyền bóng một chạm cho Công Phượng. Sau đó, tiền đạo của HAGL tung cú sút trúng cột khung thành đối phương.

Khả năng quan sát nhanh, chủ động chiếm những khoảng trống chính là vũ khí giúp Tấn Tài luôn để lại dấu ấn mỗi lần được trao cơ hội ở vòng loại thứ 3 World Cup. Anh chơi 4 trận (trong đó trận gặp Australia chỉ thi đấu 4 phút), ghi 2 bàn thắng và có cú dứt điểm dẫn đến pha đá bồi vào lưới Oman của Tiến Linh.

Ngày càng hoàn thiện

Sofasocre đánh giá Tấn Tài là cầu thủ hay thứ nhì của trận đấu với 7,4 điểm, chỉ sau Hùng Dũng (8,1 điểm), người có 2 đường kiến tạo.

Ở trận đấu này, Tấn Tài phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Anh có tỷ lệ tranh chấp tay đôi thắng lên đến gần 72%. Bên cạnh đó, anh còn thực hiện 2 tình huống giải vây, 2 pha đánh chặn và không bị qua người lần nào.

Wang Shenchao, hậu vệ đã có 2 pha kiến tạo ở trận lượt đi, gần như không để lại dấu ấn nào trong cuộc tái đấu khi Tấn Tài không để đối thủ này thoải mái tạt bóng.

Tấn Tài tiếp tục thể hiện điểm mạnh tấn công trước Trung Quốc. Ảnh: Việt Linh.

Tấn Tài cũng cho thấy sự hoàn thiện về mặt thể lực, sự tự tin và cả khéo léo. Trong một cuộc phỏng vấn với Zing, hậu vệ CLB Bình Định từng cho biết mình không mạnh ở khả năng qua người, điều vốn là thế mạnh của Văn Thanh, đối thủ cạnh tranh vị trí ở tuyển Việt Nam.

Song, pha bóng ở phút 18 cho thấy Tấn Tài đã có sự tiến bộ. Anh khéo léo đánh đầu để vượt qua Shenchao, tranh chấp hợp lệ với cầu thủ nhập tịch cao to Luo Guofu. Sau đó, khi bị Dai Wai Tsun áp sát, Tấn Tài xâu kim tiền vệ này. Anh mở ra một pha phản công nguy hiểm cho tuyển Việt Nam, kết thúc bằng pha dứt điểm của Hồng Duy.

Khả năng tạt bóng của Tấn Tài cũng được duy trì ở mức khá tốt. Anh có 4 lần tạt bóng, tạo ra 3 pha dứt điểm cho đồng đội và chỉ có một lần bị chặn lại.

Bên cạnh đó, Tấn Tài cũng sẵn sàng di chuyển vào trung lộ nhiều hơn, hỗ trợ các đồng đội triển khai bóng. Đây là điều thường thấy ở Văn Thanh hay cả Hồng Duy.

Sau trận thua 2-3 trước Trung Quốc và thất bại 1-3 trước Oman ở lượt đi, Tấn Tài không được trao quá nhiều cơ hội dù anh đã chơi tốt. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, anh dự bị trước Nhật Bản và Saudi Arabia.

Đến AFF Cup 2020, hậu vệ này chỉ được ra sân ở trận gặp Lào, Campuchia. Anh có 14 phút thi đấu ở trận bán kết lượt đi với Thái Lan và không thể hiện được nhiều điều. Đến trận lượt về, anh ra sân từ đầu và chơi ấn tượng nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Nhiều người tiếc nuối vì Tấn Tài đã không được sử dụng thường xuyên trong chuỗi thành tích đáng quên của tuyển Việt Nam. Nhưng có thể điều này không còn tồn tại nữa

Tấn Tài đã tỏa sáng, phát huy được những điểm mạnh nhất của bản thân. Anh tạo ra sự khác biệt và cũng dần hoàn thiện điểm thiếu sót trong lối chơi. Lúc này, anh xứng đáng trở thành sự lựa chọn số một của HLV Park ở vị trí hậu vệ biên phải.

Tấn Tài đánh đầu tung lưới tuyển Trung Quốc Đỗ Hùng Dũng chuyền bóng giúp Hồ Tấn Tài ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam trong trận gặp Trung Quốc ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 tối 1/2.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-khac-biet-cua-ho-tan-tai-post1293665.html