Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng khi mắc sốt xuất huyết, có biến chứng nguy hiểm, đặc biệt hơn chủ quan không nghĩ mình mắc sốt xuất huyết.
Nhiều trẻ mắc sốt xuất huyết nhưng được các phòng khám chẩn đoán bị viêm đường hô hấp, tiêu chảy nhiễm trùng và được chỉ định điều trị tại nhà. Tới khi tình trạng của trẻ chuyển biến xấu, vào sốc, nguy kịch vì sốt xuất huyết mới được nhập viện.
Trẻ được phòng khám tư chẩn đoán viêm đường hô hấp hoặc tiêu chảy và cho theo dõi tại nhà. Đến khi nhập viện, trẻ đã bị sốc, nguy kịch vì sốt xuất huyết.
Ngày 25/7, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh cho biết các bác sĩ tại đây đã mất hơn 3 tháng trời nỗ lực để cứu sống bệnh nhi Trần Ngọc K.A. (nam 8 tuổi, ngụ ở Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) nhập viện vì sốt xuất huyết Dengue gây suy đa tạng nặng.
Bệnh nhi 8 tuổi bị sốc sốt xuất huyết độ nặng nhất, tái sốc, trên cơ địa dư cân béo phì. Chuyên gia cảnh báo nhiều bệnh nhi sốt xuất huyết nặng, tổn thương đa cơ quan, phụ huynh cần lưu ý.
Bị muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, bé trai 8 tuổi có cơ địa béo phì nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Suốt 3 tháng nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ đã giúp bệnh nhi vượt qua tình trạng suy đa cơ quan, phục hồi sức khỏe.
Những ngày gần đây, liên tục có nhiều trường hợp trẻ em bị sốc sốt xuất huyết nặng được các bác sĩ bệnh viện nhi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cứu sống kịp thời.
Một số bệnh nhân là người lớn, mắc sốt xuất huyết nặng bị suy tạng và có biểu hiện rối loạn miễn dịch. Tình trạng này được cho là giống như 'cơn bão cytokine' ở bệnh nhân Covid-19.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố liên tiếp cứu sống nhiều ca sốt xuất huyết nguy kịch. Đa phần trẻ cơ địa thừa cân, béo phì, hoặc do theo dõi dấu hiệu nặng tại nhà không sát..
2 tuần qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) đã cứu sống nhiều trường hợp trẻ sốc sốt xuất huyết nặng, biến chứng suy hô hấp, rối...
Chỉ trong hai tuần, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) đã cứu sống 5 trường hợp trẻ dư cân bị sốc sốt xuất huyết nặng, gặp các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, suy đa cơ quan.
Nhiều trẻ sốt cao đến ngày thứ 3, thứ 4 mới được phụ huynh đưa đến bệnh viện trên nền dư cân, béo phì. Khi đó, trẻ đã vào sốc, suy đa cơ quan, suy hô hấp vì sốt xuất huyết nặng.
Thiếu nữ 18 tuổi tại Đồng Nai vừa tử vong do sốt xuất huyết. Đây là ca tử vong thứ 10 được ghi nhận tại Đồng Nai từ đầu năm đến nay.
Sau 2 tháng nguy kịch vì sốt xuất huyết, bé trai 8 tuổi trở nên hoảng hốt, không cho bác sĩ tháo máy thở.
Sở Y tế TP.HCM cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân một bệnh nhân tử vong sau truyền dịch tại phòng khám.
Theo CDC Hà Nội, chỉ trong vòng 1 tuần, Thủ đô ghi nhận 52 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 2-3 lần so với tuần trước.
Thông tin từ Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, BV vừa tiếp nhận thêm 2 bệnh nhi sốt xuất huyết có yếu tố dịch tễ từ miền Nam về, nhập viện trong tình trạng nặng.
Sau một số trường hợp người lớn mắc sốt xuất huyết từ vùng dịch trở về được ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai, mới đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng ghi nhận một số bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng cũng vừa di chuyển từ miền nam ra bắc.
Người bị sốt xuất huyết cần được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời và chăm sóc cẩn thận để phòng tránh nguy cơ biến chứng, thậm chí là tử vong
Phụ nữ mang thai mắc sốt xuất huyết có thể bị thai lưu, trẻ sinh non, nhẹ cân. Sản phụ bị bệnh cũng có nguy cơ cao băng huyết trong khi sinh.
Thời tiết nắng nóng, mưa nhiều cùng với việc người dân du lịch hè đến vùng có dịch có thể khiến dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội và các tỉnh phía bắc tăng mạnh vào tháng 8.
Có những trường hợp ở trẻ em với biếu hiện sốt không cao, kèm với triệu chứng tiêu hóa nên phụ huynh và nhân viên y tế dễ mất cảnh giác với bệnh sốt xuất huyết, chỉ nghĩ bé bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy nhiễm trùng dẫn đến đưa trẻ nhập viện trễ.
Bé 7 tháng tuổi mắc sốt xuất huyết nhưng gia đình nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa và cho uống thuốc không rõ loại dẫn tới nhập viện trễ. Trẻ được chuẩn đoán sốc giảm thể tích, tiêu chảy, nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, sốc sốt xuất huyết Dengue nặng.
Thời điểm nhập viện, bé trai 7 tháng tuổi đã ở trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng. Trước khi nhập viện 4 ngày, trẻ sốt nhẹ, tiêu chảy hơn 10 lần/ ngày, nôn ói.
Nhiều gia đình ở TP.HCM đang chủ quan khi trẻ bị sốt xuất huyết, không điều trị kịp thời khiến bệnh chuyển sang giai đoạn nặng, hôn mê, suy đa tạng.
Thấy con sốt, tiêu chảy nhiều lần, gia đình đưa bé đến phòng khám tư cho uống thuốc, không rõ loại. Khi về nhà, bé trai đang ngủ thì co giật, tím môi.
Bé trai 7 tháng tuổi bị sốt, tiêu lỏng, gia đình tưởng rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy nhiễm trùng dẫn đến đưa trẻ nhập viện trễ.
Theo báo cáo mới đây từ 4 bệnh viện tuyến cuối điều trị sốt xuất huyết Dengue (SXH-D) của TP.HCM, các ca bệnh nhập viện điều trị đang gia tăng.
Bác sĩ chỉ rõ sự khác nhau giữa sốt do sốt xuất huyết và do COVID-19.
Ngày 24/6, theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, các ca bệnh nhập viện điều trị sốt xuất huyết Dengue (SXH-D) tại 4 bệnh viện tuyến cuối của thành phố đang gia tăng, trong đó có 626 trường hợp đang nằm điều trị nội trú với 82 trường hợp SXH-D nặng, 50% số bệnh nhân nặng là do các bệnh viện tỉnh chuyển đến do quá khả năng điều trị.
TP HCM vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong lên 9 trường hợp.
Dịch sốt xuất huyết và các bệnh nhiễm trùng khác cũng đang bùng phát khiến trẻ có nguy cơ đồng nhiễm nhiều bệnh.
Bị sốt xuất huyết tấn công trên nền cơ địa hậu COVID-19, cậu bé 15 tuổi rơi vào nguy kịch vì cơn bão Cytokin. Sau 2 tuần nỗ lực lọc máu liên tục và điều trị tích cực các bác sĩ đã đưa bệnh nhi từ cõi chết trở về.
Nam sinh vượt qua cơn bão cytokine, thoát cửa tử ngoạn mục khi mắc cùng lúc sốt xuất huyết, nhiễm trùng nặng kèm biến chứng căng thẳng hậu COVID-19.
Nam sinh 15 tuổi trải qua hơn nửa tháng rơi vào nguy kịch khi nhiễm cùng lúc sốt xuất huyết dengue, nhiễm trùng nặng lẫn biến chứng hậu Covid-19.
Cậu bé 15 tuổi nhiễm cùng lúc sốt xuất huyết Dengue, nhiễm trùng nặng và các biến chứng của hậu COVID-19 thoát chết sau hơn nửa tháng lọc máu liên tục.
Đứng cạnh giường bệnh, chị Ngọc Kiều chăm chú nhìn con ngủ, rưng rưng nước mắt. Bé trai mắc sốt xuất huyết tiên lượng nặng, nằm viện hơn một tháng qua.
Nam sinh 14 tuổi bị tổn thương đa cơ quan, các bác sĩ phải dùng gần hết biện pháp hồi sức cấp cứu hiện đại nhất để giúp em giữ được mạng sống.
Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM vừa cứu sống bệnh nhi L.H.L.V. (7 tuổi, ngụ Cà Mau) bị sốt xuất huyết nặng, hôn mê gan. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng men gan bình thường nhưng sốt, nhợn ói và đừ nhiều.
Nhiều người dễ nhầm biểu hiện của sốt xuất huyết với COVID-19, tự điều trị tại nhà, dẫn tới biến chứng nặng, nguy hiểm.
Trường hợp bé gái 7 tuổi ở Cà Mau đã từng bị sốt xuất huyết năm 2018. Trong lần tái nhiễm này, bé bị rối loạn đông máu, tổn thương gan, suy gan nặng, men gan tăng cao gấp 100 lần so với bình thường.
Các bác sĩ cho biết, có 3 sai lầm thường gặp khiến bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trở nặng khó cứu chữa, đó là: Hết sốt là khỏi bệnh; bệnh chỉ mắc bệnh một lần trong đời và dùng các phương pháp dân gian để chữa bệnh.
Bệnh viện Thanh Nhàn mới tiếp nhận một bệnh nhân nam, nhập viện trong tình trạng sốt ngày thứ 3, mệt mỏi. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được làm xét nghiệm, kết quả dương tính với sốt xuất huyết, đặc biệt tiểu cầu giảm rất sâu.
Sau 12 giờ nhập viện, tình trạng tri giác của bệnh nhi xấu dần, hôn mê, vàng da, gan to kèm men gan tiếp tục tăng cao hơn 100 lần so với bình thường.
Bé gái 7 tuổi bất ngờ tăng men gan 100 lần do sốt xuất huyết Bệnh nhi có tiền căn thiếu máu tán huyết, đã từng bị sốt xuất huyết năm 2018. Lần tái nhiễm này, bé bị rối loạn đông máu, suy gan nặng, men gan tăng cao gấp 100 lần so với bình thường.
Bệnh nhi đã từng bị sốt xuất huyết năm 2018. Trong lần tái nhiễm này, bé bị rối loạn đông máu, tổn thương gan, suy gan nặng, men gan tăng cao gấp 100 lần so với bình thường. Các bác sĩ phải tiến hành thay huyết tương, lọc máu và hỗ trợ hô hấp cho bé.
Bệnh nhi có tiền căn thiếu máu tán huyết, đã từng bị sốt xuất huyết năm 2018. Lần tái nhiễm này, bé bị rối loạn đông máu, suy gan nặng, men gan tăng cao gấp 100 lần so với bình thường.
Sau 7 ngày bị sốt xuất huyết, bé gái 7 tuổi ở Cà Mau bị tổn thương gan nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu