Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở VH-TT phối hợp Sở GTVT, UBND các quận huyện lập kế hoạch tổ chức cụ thể hàng năm đối với sự kiện văn hóa của TP.
UBND TP.HCM giao UBND các quận, huyện rà soát quỹ đất công trên địa bàn để xem xét, xây dựng các khu sinh hoạt chung, phục vụ tổ chức hoạt động sinh hoạt cộng đồng, tang lễ, đám cưới… cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
CATP Hà Nội vừa mở đợt cao điểm, tập trung, tăng cường đảm bảo trật tự văn minh đô thị, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo ATGT để người dân vui xuân, đón Tết, từ 15/11/2019-14/2/2020.
Hiện nay, tại nhiều địa phương, tình trạng sử dụng vỉa hè, lòng đường để dựng rạp tổ chức đám cưới, đám tang... diễn ra khá phổ biến. Phần lớn người dân dựng rạp lấn đường giao thông với lý do là nhà mặt đường nhưng không đủ rộng để tổ chức. Một số khác không có khả năng tài chính cho nên phải tận dụng mặt bằng không đúng quy định. Trong khi đó, chính quyền địa phương chưa thể cấm, hoặc xử phạt trực tiếp các hộ dân dựng rạp ngoài đường để tổ chức ma chay, cưới hỏi bởi các quy định xử phạt chưa rõ ràng; tập quán của địa phương; di nguyện của người mất muốn tổ chức đám tang tại nhà... Điều này đã và đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ.