Với mục tiêu vừa giữ màu xanh cho rừng, vừa bảo tồn nguồn gien, khai thác dược liệu theo hướng bền vững, tạo sinh kế cho người dân, năm 2017, tỉnh Sơn La đã ban hành quy hoạch phát triển cây dược liệu trên địa bàn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, những 'đường băng xanh' giữ rừng bằng cây thảo quả, sa nhân ngày một nối dài ở nhiều xã, bản vùng cao. Cây dược liệu đã giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế và bảo vệ rừng.
Những năm trước, Chế Tạo là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, tỷ lệ người dân đói nghèo lớn, trình độ dân trí thấp... Mấy năm trở lại đây, từ các nguồn vốn vay, nhân dân trong xã đã mạnh dạn trồng, mở rộng diện tích cây thảo quả. Thu nhập từ thảo quả giúp đời sống của người dân dần khấm khá, nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
ĐBP - Là huyện vùng cao biên giới, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huyện Mường Nhé đã được hỗ trợ, trồng thí điểm cây sa nhân trên địa bàn 6/11 xã. Hiện nay, sa nhân đang bước vào mùa thu hoạch, thế nhưng việc giúp nhân dân tìm 'đầu ra' ổn định cho cây sa nhân, để vươn lên thoát nghèo vẫn đang là 'bài toán' khó đối với cấp ủy, chính quyền huyện.
Từng là xã nghèo của huyện Bát Xát, nhưng kể từ khi 'bén duyên' với cây sa nhân tím, nhiều hộ ở xã Phìn Ngan đã có thu nhập ổn định, từng bước xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu.