Tờ Wall Street Journal dẫn lời các nhà ngoại giao Mỹ, Iran và khu vực cho biết, Tehran có thể gửi một phần uranium làm giàu của mình đến nước thứ ba, chẳng hạn như Nga.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Ấn Độ đã cam kết với Washington sẽ không tiếp tục mua thêm dầu từ Nga, trong bối cảnh Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng của Moskva.
Theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết, Trung Quốc và Ukraine nên duy trì sự phát triển ổn định và lành mạnh trong quan hệ song phương.
Ngày 12/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine sẽ chi hàng trăm triệu USD để mua vũ khí của Mỹ cung cấp cho quốc gia Đông Âu này thông qua sáng kiến Danh mục Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).
Giới chức Ukraine đang chuẩn bị một dự thảo luật nhằm loại bỏ tất cả sách của Nga và sách tiếng Nga đang được lưu hành.
Ngày 11.2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố bác bỏ khuôn khổ hòa bình 20 điểm do Mỹ và Ukraine xây dựng, cho rằng văn bản này không phản ánh đúng sáng kiến ban đầu từ phía Washington và mâu thuẫn với những gì Moskva coi là 'cách tiếp cận thực tế' trước đó.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/2 cho biết Moskva không chấp nhận khuôn khổ hòa bình 20 điểm do Mỹ và Ukraine xây dựng, văn kiện từng được kỳ vọng là nền tảng cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột.
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết đại diện Điện Kremlin không có kế hoạch tham dự cuộc họp của Hội đồng Hòa bình, do Bộ Ngoại giao Nga hiện vẫn đang nghiên cứu nội dung và mục đích của Hội đồng.
Ngày 11/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo Moskva sẽ đáp trả tương xứng nếu Greenland bị quân sự hóa và hình thành các năng lực quân sự chống lại Nga tại khu vực Bắc Cực.
Quan chức Nga cho biết Moscow chưa nhận được kế hoạch hòa bình 20 điểm về chấm dứt xung đột ở Ukraine thông qua bất kỳ kênh liên lạc nào.
Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh nếu Greenland bị quân sự hóa và hình thành các năng lực quân sự chống lại Nga, nước này sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng, bao gồm cả các biện pháp kỹ thuật-quân sự.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất sẽ không thể thay thế Liên Hợp Quốc.
Tại Alaska, nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cùng phái đoàn từ cả hai nước đã tìm ra hướng tiếp cận mới cho hòa bình ở Ukraine và thỏa thuận về hiệp ước tương ứng.
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình tin tức của kênh truyền hình NTV, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng vụ án Jeffrey Epstein đã 'phơi bày bộ mặt thật' của giới tinh hoa phương Tây.
Trong bối cảnh các động thái quân sự và ngoại giao tiếp tục đan xen quanh vấn đề Ukraine, ngày 10/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán, trên cơ sở những hiểu biết đạt được giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẽ trả lại tất cả các vùng đất có lịch sử thuộc Nga về 'ngôi nhà hợp pháp' của chúng theo nguyện vọng của tất cả người Nga ở Ukraine, TASS đưa tin.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết người dân Crimea, Donbass và Novorossiya đã bày tỏ ý chí của họ thông qua các cuộc trưng cầu dân ý.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng những cáo buộc tình báo Nga có liên hệ tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein là 'báo chí lá cải' và có động cơ chính trị.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc các cơ quan đặc nhiệm Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine trong âm mưu ám sát Trung tướng Vladimir Alekseyev, Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng nếu không có các đảm bảo an ninh cho Moscow thì sẽ 'không thể có được thỏa thuận hòa bình nào' cho Ukraine.
Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng Moskva từng chấp nhận các đề xuất của Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào tháng 8-2025, nhưng Washington sau đó đã thay đổi lập trường, tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow đoàn kết với Cuba, Venezuela, phản đối mọi hình thức cưỡng ép và can thiệp từ bên ngoài.
Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng Moskva đã đồng ý với các điều khoản do Mỹ đưa ra về Ukraine tại cuộc hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska vào tháng 8/2025 nhưng cáo buộc Washington sau đó đã đổi hướng, áp đặt các lệnh trừng phạt mới và ngăn chặn xuất khẩu năng lượng của Liên bang Nga.
Ông Sergey Lavrov cho biết Nga đã đồng thuận với đề xuất về Ukraine do Mỹ đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Alaska, song Mỹ chưa sẵn sàng thực hiện.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này đã chấp nhận đề xuất của Mỹ liên quan vấn đề Ukraine trong các cuộc trao đổi tại Alaska hồi tháng 8 năm ngoái và cho rằng, nếu các bên tiếp cận một cách thẳng thắn, cuộc khủng hoảng 'nên được giải quyết'.
Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Liên bang Nga sẽ không tấn công các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trừ khi bị tấn công trước.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8/2 cho biết, Nga không có kế hoạch tấn công châu Âu, nhưng sẵn sàng tiến hành đáp trả quân sự nếu cần thiết.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết Điện Kremlin tiếp tục bác bỏ mọi đề xuất đảm bảo an ninh từ các đồng minh phương Tây cho Ukraine.
Theo Đài Russia Today, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Ukraine đứng sau vụ ám sát tướng tình báo Vladimir Alexeyev.