Sau khi thoát lệnh thuế của Tổng thống Trump, vàng ở Mỹ quay đầu về Thụy Sỹ
Sau khi được các nhà giao dịch đưa tới New York từ tháng 12/2024 để đề phòng khả năng Mỹ áp thuế nhập khẩu, kim loại quý này đang được chuyển trở lại Thụy Sỹ, nơi xuất phát ban đầu.

Ảnh minh họa: TASS/TTXVN
Theo hãng tin Reuters ngày 18/4, dữ liệu hải quan Thụy Sỹ công bố ngày 17/4 cho thấy lượng vàng nước này nhập khẩu từ Mỹ trong tháng 3 đã tăng lên mức cao nhất trong 13 tháng, đạt 25,5 tấn, so với 12,1 tấn trong tháng 2. Ngược lại, xuất khẩu vàng từ Thụy Sỹ sang Mỹ đã giảm 32% so với tháng trước, xuống còn 103,2 tấn.
Các kho hàng ở Mỹ được sàn Comex thuộc tập đoàn CME Group phê chuẩn đã có dòng chảy vàng ra ngoài liên tục trong 8 ngày, lần đầu tiên sau 14 tháng. Điều này xảy ra khi mức chênh lệch giá vàng tương lai của Mỹ bắt đầu thu hẹp sau một giai đoạn biến động lớn.
Từ tháng 12/2024 đến tháng 3/2025, vàng, bạc và bạch kim trị giá hơn 80 tỷ USD đã được chuyển tới các kho của Comex, khiến các công ty logistics và nhà máy tinh luyện Thụy Sĩ bận rộn hơn thường lệ.
Tuy nhiên, nhu cầu cấp bách đưa vàng bằng đường hàng không và vận chuyển bạc đến New York đã giảm khi Mỹ loại trừ các kim loại này khỏi danh sách hàng hóa bị áp thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump cách đây hai tuần. Dòng chảy hiện đang từ từ đảo chiều trở lại Thụy Sĩ.
Kể từ mức cao kỷ lục 45,1 triệu ounce vào ngày 4/4, lượng vàng dự trữ tại Comex đã giảm 1,5 triệu ounce, tương đương 4,8 tỷ USD, xuống còn 43,6 triệu ounce (1.357 tấn). Lượng vàng này đã bắt đầu tăng từ mức 17,1 triệu ounce vào tháng 11/2024, khi ông Trump tái đắc cử tổng thống.
Một nguồn tin tại một nhà máy tinh luyện Thụy Sỹ cho biết một phần vàng đang được chuyển ra khỏi kho ở Mỹ đang quay trở lại Thụy Sỹ – trung tâm tinh luyện và trung chuyển vàng lớn nhất thế giới.
Nguồn tin nói thêm rằng lượng vàng rút ra khỏi Mỹ hiện vẫn ở mức khiêm tốn, do vàng trong các kho của nước này vẫn đang đóng vai trò như một hàng rào phòng vệ trước bất ổn đang tiếp diễn trên thị trường.
Chuyên gia phân tích độc lập Ross Norman nhận định rằng trong một năm điển hình, Mỹ tiêu thụ khoảng 115 tấn vàng dưới dạng tiền xu và thỏi, điều đó có nghĩa là lượng vàng kilobar (thỏi vàng chuẩn nặng 1kg) còn lại trong các kho được CME chứng nhận vẫn đủ để phục vụ phân khúc thị trường này trong gần 12 năm.
Trong khi đó, tại phiên giao dịch ngày 17/4, giá vàng thế giới đã giảm nhẹ song vẫn duy trì trên ngưỡng 3.300 USD/ounce do đồng USD yếu hơn và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang.
Giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 3.326,51 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 3.357,40 USD/ounce vào đầu phiên. Tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng gần 3%.
Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định thị trường vàng có thể trải qua một đợt điều chỉnh ngắn hạn sau đợt tăng mạnh mẽ trong tuần này và trước kỳ nghỉ cuối tuần trên thị trường.