Đồng đô la Mỹ tăng nhẹ trong phiên 18-2 khi căng thẳng địa chính trị khiến thị trường thận trọng, trong lúc nhà đầu tư chờ biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.
Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, đã tăng 32% trong tháng đầu năm...
Đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine lần 3 tại Geneva (Thụy Sĩ) đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên kéo dài 6 tiếng và được đánh giá là 'rất căng thẳng'.
Hôm 17/2, Reuters đưa tin nền kinh tế Nhật Bản đã phục hồi chậm chạp với mức tăng trưởng khiêm tốn trong quý 4/2025, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.
Reuters đưa tin, tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba vừa công bố mô hình trí tuệ nhân tạo mới mang tên Qwen 3.5.
Sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez và Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares, Tây Ban Nha cho biết sẽ sử dụng các kênh của Liên Hợp Quốc để gửi viện trợ nhân đạo đến Cuba.
Kinh tế Nhật Bản chỉ tăng nhẹ trong quý 4, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng thị trường...
Hôm 16/2, Reuters dẫn thông tin từ một nhà ngoại giao Iran cho biết vài ngày trước vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và Mỹ, chính quyền Iran đang theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên.
Các đế chế tài sản lớn nhất hành tinh chưa bao giờ giàu có đến thế và gia tộc Walton tiếp tục dẫn đầu với khối tài sản ròng lên tới 513,4 tỷ USD trong năm 2025.
Chuyến công du kéo dài 2 ngày tới Slovakia và Hungary của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được diễn ra ngay sau khi ông tham gia và có bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Reuters ngày 15/2 đưa tin.
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, Liên minh châu Âu (EU) cần đẩy mạnh tự chủ chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp và cạnh tranh quyền lực gia tăng.
Hai vòng đàm phán ngoại giao về vấn đề Ukraine và Iran dự kiến sẽ diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào tuần tới, theo Reuters.
Mỹ và EU đang tranh cãi gay gắt về tương lai của Dải Gaza, khi người đứng đầu chính sách đối ngoại EU tuyên bố 'Hội đồng Hòa bình' là công cụ riêng của Tổng thống Donald Trump.
Ngày 14/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo sẽ áp dụng mức thuế suất 0% đối với hàng hóa nhập khẩu từ hầu hết các quốc gia châu Phi, bắt đầu từ ngày 1/5 tới.
Hôm 14/2, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gửi đi thông điệp đoàn kết tới các nước Châu Âu khi nhấn mạnh Washington không có ý định từ bỏ liên minh xuyên Đại Tây Dương, nhưng ông cũng cho rằng các nhà lãnh đạo Châu Âu đã mắc một số sai lầm về chính sách và cần phải thay đổi hướng đi.
Theo tờ Bild, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định Nga đã thất bại về mặt chiến lược và Ukraine cuối cùng sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay.
Ngày 14/2, hãng thông tấn Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp nhau bên lề Hội nghị An ninh Munich và hai bên nhất trí tăng cường đối thoại và hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Quân đội Mỹ được cho là đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành các chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công, hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết. Điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì từng xảy ra giữa hai nước.
Theo Reuters, quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều tuần đối phó với Iran nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh.
Hôm 13/2, Reuters đưa tin Lầu Năm Góc đang điều một tàu sân bay từ vùng biển Caribe đến khu vực Trung Đông. Đây là tàu sân bay thứ hai được điều đến khu vực này giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng.
Hôm 13/2, CNN đưa tin Thụy Sĩ sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu mang tính bước ngoặt về đề xuất của một đảng cánh hữu nhằm hạn chế dân số quốc gia ở mức 10 triệu người, trong bối cảnh dư luận đất nước này đang chia rẽ về vấn đề nhập cư.
Trong cuộc đua kinh tế toàn cầu ngày càng khốc liệt, Liên minh châu Âu đang tăng tốc để không bị bỏ lại phía sau. Ngày 12/2, lãnh đạo 27 nước thành viên EU đã nhất trí một kế hoạch tái cấu trúc nền kinh tế, đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm tăng trưởng bền vững trước sức ép từ Mỹ-Trung-Nga.
Ngày 12-2, tại lâu đài Alden Biesen ở vùng nông thôn phía Đông nước Bỉ, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã có mặt tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU, nhằm tìm ra phương thức mới vực dậy nền kinh tế trì trệ của khối, xóa bỏ các rào cản pháp lý, thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới.
Ngày 12/2, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) ngừng cung cấp viện trợ tài chính cho Ukraine, thay vào đó tập trung vào việc chấm dứt xung đột và tăng cường khả năng cạnh tranh của khối.
Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ tập đoàn Trung Quốc ByteDance đang phát triển chip AI riêng và dự định tìm đến 'ông lớn' Hàn Quốc Samsung nhờ sản xuất theo hợp đồng.
EU khẳng định phải là bên thiết yếu trong mọi thỏa thuận hòa bình về Ukraine và dự kiến đưa ra điều kiện với Nga, trong khi Tổng thống Zelensky cảnh báo nguy cơ đối thoại riêng lẻ có thể khiến Nga hưởng lợi.
Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết, thủ đô Kiev đã hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa Nga vào sáng sớm 12/2.
Nghị viện châu Âu (EP) vừa chính thức thông qua khoản vay trị giá 90 tỷ euro (tương đương 106,8 tỷ USD) dành cho Ukraine, trong bối cảnh xung đột với Nga đã bước sang năm thứ tư và Kiev đang đối mặt với áp lực tài chính nghiêm trọng.
Xin mời quý độc giả cùng KTSG Online điểm nhanh những sự kiện thế giới đáng chú ý qua bản tin quốc tế đầu ngày.
Trong nhiều năm qua, phần lớn các đơn hàng giá trị thấp từ các nền tảng thương mại điện tử ngoài EU đã dễ dàng tiếp cận thị trường châu Âu mà gần như không phải chịu thuế hải quan.
Hôm 11/2, Reuters đưa tin một kẻ xả súng đã sử dụng khẩu súng đánh cắp từ một sĩ quan cảnh sát bắn bị thương một giáo viên và một nữ sinh tại một trường học ở huyện Hat Yai, miền nam Thái Lan.
Một nguồn tin thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ thông tin của tờ Financial Times cho rằng Kiev có thể sớm công bố kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống vào cuối tháng này.
Một quan chức cấp cao Campuchia xác nhận nước này đã đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo trong những tuần gần đây.
Tại Alaska, nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cùng phái đoàn từ cả hai nước đã tìm ra hướng tiếp cận mới cho hòa bình ở Ukraine và thỏa thuận về hiệp ước tương ứng.
Hôm 11/2, Reuters đưa tin 10 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra tại trường trung học ở Canada.
Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một thị trấn phía đông bắc British Columbia (Canada). Nghi phạm - được cho là một phụ nữ - đã chết vì vết thương tự gây ra.