Sát cánh cùng ngư dân chống khai thác IUU

Sau 2 năm thành lập, Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định tình hình an ninh trên biển, tích cực tuyên truyền ngư dân thực hiện tốt các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang được thành lập ngày 17-1-2022 theo Quyết định số 223/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang. Đây là đơn vị kiểm ngư địa phương đầu tiên được thành lập trong cả nước, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm tăng cường lực lượng thực thi pháp luật trên biển, góp phần quản lý tốt hơn hoạt động nghề cá của tỉnh.

Thực hiện chức năng thực thi pháp luật về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong phạm vi vùng biển ven bờ, vùng lộng và vùng nước nội địa do tỉnh quản lý, thời gian qua Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang thực hiện hàng trăm lượt tuần tra, kiểm soát trên biển.

Lực lượng Kiểm ngư tỉnh Kiên Giang kiểm tra giấy tờ của tàu cá và ngư dân tham gia khai thác thủy sản tại quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải (Kiên Giang).

Phó Trưởng phòng Kiểm ngư Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang Ngô Anh Tuấn cho biết ngoài những ngày tết, lực lượng kiểm ngư của tỉnh luôn duy trì trực 24/24 trên biển, kể cả ngày lễ. Làm việc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng cán bộ, thuyền viên của lực lượng kiểm ngư luôn nỗ lực đồng hành cùng ngư dân.

Bên cạnh công tác tuần tra, xử lý các tàu cá cố tình vi phạm khai thác hải sản không đúng quy định, để ngư dân nắm chắc ngư trường khai thác hải sản đúng pháp luật, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Thủy sản và các quy định chống khai thác IUU cho ngư dân, hướng dẫn ngư dân hoạt động khai thác thủy sản đúng pháp luật.

Sau hơn 2 năm thành lập, lực lượng Kiểm ngư Kiên Giang không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách UBND tỉnh giao. Năm 2023, Chi cục Kiểm ngư tỉnh Kiên Giang tổ chức 11 đoàn tuần tra trên biển, cử cán bộ phối hợp các lực lượng như Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Hải quân Vùng 5, Chi cục Kiểm ngư vùng 5 tham gia nhiều đợt tuần tra, kiểm soát trên biển.

Qua kiểm tra 439 tàu cá, phát hiện 259 tàu cá có dấu hiệu vi phạm, tiến hành xử phạt 217 vụ, số tiền 3,6 tỷ đồng; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý 2 tàu cá không số chở 13 thiết bị giám sát hành trình, với tổng số tiền 3,73 tỷ đồng.

Ngoài làm nhiệm vụ thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm tra tàu cá trên biển, lực lượng kiểm ngư Kiên Giang chủ trì, phối hợp với các đơn vị, sở, ngành có liên quan tổ chức xác minh, điều tra các tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, lập biên bản vi phạm hành chính 50 tàu cá và chuyển Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định xử phạt với số tiền 1,28 tỷ đồng; xác minh 41 tàu vượt ranh giới trên biển…

Cán bộ Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang kiểm tra hành chính đối với tàu cá của ngư dân xã Hòn Nghệ (Kiên Lương).

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang Cô Hồng Khởi, kết quả nổi bật sau hơn 2 năm thành lập lực lượng kiểm ngư địa phương đó chính là sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương cùng với đơn vị tích cực tham gia công tác xử phạt vi pham hành chính, đảm bảo an ninh, trật tự trên biển, cảnh báo, răn đe đối với những tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU.

Công tác tuyên truyền cho các tàu cá, ngư dân trên biển từng bước đi vào chiều sâu và ổn định, không còn tình trạng tàu cá, ngư dân chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra, kiểm soát. Các hành vi cố tình vi phạm khai thác IUU giảm đáng kể so với trước.

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm ngư Kiên Giang có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ xác minh, xử lý tàu cá mất kết nối, vượt ranh giới biển đã đạt được tỷ lệ cao nhất so với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đáp ứng được một trong những tiêu chí đặt ra trong Quyết định 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế, công tác quản lý ngư trường trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại nhiều bất cập, điển hình trên địa bàn tỉnh còn nhiều tàu cá hoạt động không giấy phép, không đăng ký, không đăng kiểm, chưa lắp đặt đầy đủ thiết bị giám sát hành trình theo quy định và tắt kết nối thiết bị giám sát hành trình khi đang hoạt động khai thác thủy sản trên biển; tình trạng phân lô, bán nền tranh chấp ngư trường còn diễn ra khá phức tạp…

Đồng chí Cô Hồng Khởi cho biết, thời gian tới Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý tàu cá vi phạm trên biển, tàu cá ra vào các cảng cá, xác minh, xử lý tàu cá vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình. Tập trung một số đối tượng sau như tàu cá “3 không” (không có giấy phép khai thác thủy sản, không có giấy đăng ký tàu cá và không đăng kiểm tàu cá); tàu cá khai thác thủy sản mang tính hủy diệt (cào bờ, xiệp mé), tận diệt (xung điện, chất độc, chất nổ).

Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang phối hợp các lực lượng liên quan như biên phòng, công an, chính quyền địa phương ngăn chặn các trường hợp gây mất an ninh, trật tự trên biển, tranh chấp ngư trường, bao nền, bán bãi, cướp ngư cụ, sản phẩm khai thác, dầu của ngư dân, nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản góp phần ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC đối với thủy sản Việt Nam.

Bài và ảnh: THÙY TRANG

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/chuyen-de/sat-canh-cung-ngu-dan-chong-khai-thac-iuu-18743.html