Sắp vận hành cống ngăn mặn lớn nhất miền Bắc trên sông Lèn

Dự kiến tháng 8 tới, công trình đầu mối sông Lèn thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai (Thanh Hóa) sẽ vận hành, góp phần kiểm soát mặn, cải thiện môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Công trình đầu mối sông Lèn (cống ngăn mặn) được coi là công trình ngăn mặn lớn nhất miền Bắc cho đến thời điểm hiện nay, có mức đầu tư khoảng 630 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO), Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư.

Công trình đầu mối sông Lèn (cống ngăn mặn) được coi là công trình ngăn mặn lớn nhất miền Bắc cho đến thời điểm hiện nay, có mức đầu tư khoảng 630 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO), Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư.

Theo đại diện chủ đầu tư đến nay công trình đã đạt được khoảng 98% khối lượng công việc, theo kế hoạch chậm nhất cuối năm nay sẽ bàn giao và đưa vào vận hành.

Theo đại diện chủ đầu tư đến nay công trình đã đạt được khoảng 98% khối lượng công việc, theo kế hoạch chậm nhất cuối năm nay sẽ bàn giao và đưa vào vận hành.

Ông Mai Công Chung, kỹ sư hiện trường của liên danh nhà thầu HDC - Kumho JV (nhà thầu thi công) cho biết: "Chúng tôi đang còn chờ UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đề cương để chạy vận hành thử và vận hành sau này, sau đó sẽ đấu nối thiết bị để chạy thử trước khi bàn giao đưa vào sử dụng".

Ông Mai Công Chung, kỹ sư hiện trường của liên danh nhà thầu HDC - Kumho JV (nhà thầu thi công) cho biết: "Chúng tôi đang còn chờ UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đề cương để chạy vận hành thử và vận hành sau này, sau đó sẽ đấu nối thiết bị để chạy thử trước khi bàn giao đưa vào sử dụng".

“Chúng tôi đang cố gắng trong tháng 8 này sẽ chạy thử nghiệm, sau đó bàn giao cho UBND tỉnh Thanh Hóa vận hành và khai thác công trình, đây là công trình lớn nhất miền bắc”, ông Chung cho biết thêm.

“Chúng tôi đang cố gắng trong tháng 8 này sẽ chạy thử nghiệm, sau đó bàn giao cho UBND tỉnh Thanh Hóa vận hành và khai thác công trình, đây là công trình lớn nhất miền bắc”, ông Chung cho biết thêm.

Công trình gồm 3 khoang cống rộng 40m/khoang và có 3 cửa van sắt cao 8m sẽ đóng lại khi thủy triều lên nhằm ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn.

Công trình gồm 3 khoang cống rộng 40m/khoang và có 3 cửa van sắt cao 8m sẽ đóng lại khi thủy triều lên nhằm ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn.

Bên cạnh đó là âu thuyền rộng 14m với chiều dài khoảng 150m, phục vụ cho các tàu thuyền đi lại thuận tiện khi các van cống chính đóng lại ngăn xâm nhập mặn.

Bên cạnh đó là âu thuyền rộng 14m với chiều dài khoảng 150m, phục vụ cho các tàu thuyền đi lại thuận tiện khi các van cống chính đóng lại ngăn xâm nhập mặn.

Anh Ngô Trung Kiên, một người dân xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết: Công trình này rất tiện cho người dân chúng tôi, bởi nó vừa ngăn nước mặn xâm nhập vừa có cầu nối với huyện Nga Sơn chúng tôi không phải đi vòng xa hàng chục cây số nữa.

Anh Ngô Trung Kiên, một người dân xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết: Công trình này rất tiện cho người dân chúng tôi, bởi nó vừa ngăn nước mặn xâm nhập vừa có cầu nối với huyện Nga Sơn chúng tôi không phải đi vòng xa hàng chục cây số nữa.

Thượng và hạ lưu công đều có những trụ neo đậu tàu thuyền, để tàu thuyền neo đậu mỗi khi chờ mở cửa cống hoặc đi qua âu.

Thượng và hạ lưu công đều có những trụ neo đậu tàu thuyền, để tàu thuyền neo đậu mỗi khi chờ mở cửa cống hoặc đi qua âu.

Khu nhà quản lý và vận hành cống ngăn mặn cũng đã được hoàn thành.

Khu nhà quản lý và vận hành cống ngăn mặn cũng đã được hoàn thành.

Trần Cường

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/sap-van-hanh-cong-ngan-man-lon-nhat-mien-bac-tren-song-len-192250610215541481.htm