Sân chơi 'đặc biệt' dành cho thế hệ trẻ

Mới đây, Liên hoan Nghệ thuật sân khấu dành cho thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ nhất năm 2024 diễn ra tại thành phố Hải Phòng đã thành công tốt đẹp. Liên hoan không chỉ đem đến cho những người yêu nghệ thuật một sân chơi hoành tráng, đồ sộ với các tác phẩm sân khấu đặc sắc, đa dạng, mà còn ghi dấu ấn bởi lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô toàn quốc, dành cho đối tượng thiếu niên, nhi đồng - những chủ nhân tương lai của đất nước; đồng thời, xây dựng đối tượng khán giả là thế hệ trẻ cho sân khấu trong tương lai.

NSND Trần Ly Ly, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng 14 đơn vị tham dự liên hoan. Ảnh: Thủy Lê

NSND Trần Ly Ly, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng 14 đơn vị tham dự liên hoan. Ảnh: Thủy Lê

14 đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan đã mang đến 17 vở diễn đặc sắc dành cho đối tượng thiếu niên, nhi đồng, được thể hiện ở nhiều loại hình: kịch nói, chèo, rối, xiếc... Tổng kết về chất lượng nghệ thuật của liên hoan, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Xuân Bắc, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo liên hoan nhận định: “Mỗi tác phẩm tham dự liên hoan đều chuyển tải thông điệp giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức cho các em nhỏ một cách nhẹ nhàng, dí dỏm”.

Tại liên hoan này, có nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ các câu chuyện cổ tích, truyện dân gian Việt Nam, những bài học trong sách giáo khoa như: "Cây tre trăm đốt", “Tiếng đàn Thạch Sanh”, “Nắm xôi kỳ diệu - Chuyện thằng Bờm”, “Lời bà kể”; lại có những vở diễn tái hiện lịch sử, khắc họa hình tượng các nhân vật anh hùng ở tuổi thiếu niên như: “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”, “Mặt trời quê hương”... “Đây là hướng tiếp cận rất hiệu quả tới thiếu niên, nhi đồng nhằm nâng cao nhận thức về lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, tôn vinh ý chí quật cường, dũng cảm của những tấm gương thiếu niên anh hùng thông qua một tác phẩm sân khấu” - NSND Xuân Bắc nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cũng có những vở diễn đưa các câu chuyện cổ tích thế giới, các nhân vật trong truyện tranh, phim hoạt hình, trò chơi điện tử được các em nhỏ yêu thích lên sân khấu như: “Bầy chim thiên nga”, “Chú mèo dạy hải âu bay”, “Rồng thần trở lại”..., với sự đầu tư công nghệ kỹ thuật mới, các trò diễn bằng hình ảnh, những câu “trend” quen thuộc tạo nên hiệu ứng tương tác sôi nổi. Một số vở diễn đã đề cập tới các vấn đề xã hội như bạo lực học đường hay những vấn nạn nhức nhối đang diễn ra trong thực tế như: “Màu của ước mơ”, “Tiếng chuông cảnh tỉnh”, “Nước mắt tuổi thơ”...

Trong đó, vở diễn “Nắm xôi kỳ diệu - Chuyện thằng Bờm” của tác giả Thiên Ân, đạo diễn Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Lê Tuấn (Nhà hát Chèo Hà Nội) là tác phẩm sân khấu độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đây là một trong 4 vở diễn xuất sắc đoạt Huy chương Vàng tại liên hoan lần này. Lấy ý tưởng từ bài ca dao nổi tiếng "Thằng Bờm" - một trong số những bài ca dao hay nhất trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, tác giả Thiên Ân đã vẽ nên một không gian sinh động thông qua các nhân vật như thằng Bờm, gái, phú ông, phú bà, với nhiều trò chơi dân gian quen thuộc với hầu hết trẻ em Bắc Bộ thời xưa.

Vở diễn đề cao tình cảm bạn bè, sẵn sàng hy sinh vì người khác, sống khiêm tốn, hòa thuận, yêu lao động và luôn đứng về lẽ phải. Với nhiều màu sắc rộn ràng nhưng xen vào đó là những phút giây lắng đọng, những bài học nhẹ nhàng về tình người, vở diễn rất phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học và trung học. Những câu ca dao được xen kẽ với nhiều “ngôn ngữ teen” của giới trẻ được lồng ghép khéo léo xuyên suốt vở diễn. Ngoài ra, việc diễn viên giao lưu trực tiếp với khán giả thông qua nhân vật cũng tạo nên sự tương tác khá náo nhiệt và lôi cuốn, góp phần tạo ra sức hấp dẫn của vở diễn.

Đoàn Kịch nói Hải Phòng với vở kịch “Mặt trời quê hương” lại là câu chuyện về hình tượng anh hùng thiếu niên Phạm Ngọc Đa, người con của quê hương Tiên Lãng, dám hy sinh tính mạng cho sứ mệnh giành lại tự do của Tổ quốc. Cách đây gần 70 năm (28/8/1953), thực dân Pháp mở chiến dịch càn quét với quy mô lớn vào toàn huyện Tiên Lãng. Pháo đạn, vây ráp, bắt bớ, tra tấn - tình cảnh như bóng đêm mịt mùng mà những kẻ xâm lược muốn phủ xuống làng quê ta. Nhưng không khuất phục kẻ địch, quân và dân Tiên Lãng đã kiên cường chiến đấu suốt một tháng ròng, khiến quân địch mạnh hơn nhiều lần cũng phải rút lui. Hình ảnh người anh hùng thiếu niên Phạm Ngọc Đa được khắc họa rõ nét, với khí phách kiên cường, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, đã đem đến cho khán giả cảm xúc bồi hồi, xúc động xen lẫn tự hào. Đóng góp vào thành công của vở diễn, nghệ sĩ Minh Tuấn vai Phạm Ngọc Đa, nghệ sĩ Quang Thiện vai ông giáo Bằng đã đoạt Huy chương Vàng; NSƯT Bích Ngọc vai mẹ Tuyến, nghệ sĩ Tuyên Huyên vai Thủy đoạt Huy chương Bạc.

Trong khi đó, vở diễn “Nước mắt tuổi thơ” là một tác phẩm mới xây dựng của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa, cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả. Vở diễn đã giành được 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc tại liên hoan. Trong đó, Huy chương Vàng thuộc về nghệ sĩ Trịnh Tuyết Anh (vai diễn bé Hoa); 2 Huy chương Bạc thuộc về NSƯT Trịnh Quốc Dũng (vai ông Điến) và nghệ sĩ Nhật Hóa (vai Tường). Thành công của vở diễn “Nước mắt tuổi thơ” tại liên hoan là cơ sở để Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa đưa tác phẩm đặc sắc này tới các em thiếu nhi và học sinh trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp hè năm nay.

Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn vở “Nắm xôi kỳ diệu - Chuyện thằng Bờm” và xuất sắc đoạt Huy chương Vàng tại liên hoan. Ảnh: Thủy Lê

Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn vở “Nắm xôi kỳ diệu - Chuyện thằng Bờm” và xuất sắc đoạt Huy chương Vàng tại liên hoan. Ảnh: Thủy Lê

Mặc dù liên hoan có rất nhiều điểm sáng đáng khích lệ, tuy nhiên, cũng còn những điểm hạn chế như các tác giả, tác phẩm sân khấu dành cho thiếu nhi còn quá ít; một số thành phần sáng tạo, diễn viên vẫn đưa cái nhìn của người lớn vào tác phẩm dự thi; cách diễn của một số nghệ sĩ khiến nhiều tác phẩm dự thi không có góc nhìn ngây thơ, trong sáng, đáng yêu thu hút trẻ nhỏ. NSND Nguyễn Xuân Bắc bày tỏ mong muốn, liên hoan như một cú hích để những người làm nghệ thuật, các đơn vị nghệ thuật, các tỉnh thành phố, các bộ, ban, ngành dành sự quan tâm xứng đáng cho nghệ thuật sân khấu dành cho thiếu niên, nhi đồng. Để các em từ biết đến hiểu, từ hiểu đến yêu thích, từ yêu thích đến say mê và bằng cảm quan trong tâm hồn có thể thẩm định một tác phẩm sân khấu theo cách riêng của mình.

Còn NSND Trịnh Thúy Mùi, Trưởng ban Chỉ đạo liên hoan mong rằng, từ liên hoan nghệ thuật lần này, các nghệ sĩ có thêm những kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp, tiếp tục không ngừng nâng cao trình độ, sáng tạo ra nhiều tác phẩm ý nghĩa, chất lượng hơn nữa để phục vụ các em thiếu niên, nhi đồng - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Ban Tổ chức đã trao 4 Huy chương Vàng cho các vở diễn: “Chú mèo dạy hải âu bay” (Nhà hát Tuổi trẻ), “Rồng thần trở lại” (Nhà hát Kịch Việt Nam), “Dế mèn phiêu lưu ký” (Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng) và “Nắm xôi kỳ diệu - Chuyện thằng Bờm” (Nhà hát Chèo Hà Nội). 3 Huy chương Bạc được trao cho các vở: “Tấm Cám-Bống bống bang bang” (Liên đoàn Xiếc Việt Nam), “Mặt trời quê hương” (Đoàn Kịch nói Hải Phòng), “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” (Sân khấu Sen Việt). Liên hoan cũng trao 25 giải Vàng, 37 giải Bạc cho các diễn viên.

Thủy Lê

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/san-choi-dac-biet-danh-cho-the-he-tre-post476299.html