Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4 năm 2025 tại Hà Nội.
Hội nghị thượng đỉnh P4G 2025 là hội nghị cấp cao đa phương về tăng trưởng xanh quy mô lớn nhất mà Việt Nam đăng cai tổ chức trong giai đoạn 2021-2026.
Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư năm 2025 do Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 14-17/4/2025 với chủ đề 'Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm' tại Hà Nội.
Từ ngày 14-17/4, Hội nghị Thượng đỉnh P4G Việt Nam 2025 sẽ được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề 'Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm'.
Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ tư khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện cam kết quốc tế về chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thu hút các nguồn lực quốc tế thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.
Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4. Đây là thông tin được Bộ Ngoại giao cho biết tại buổi họp báo chiều 8/4.
Theo Cơ quan An ninh y tế Anh, người mắc bệnh đậu mùa khỉ sống ở phía Đông Bắc vùng England, không có lịch sử đi lại hoặc tiếp xúc với những người mắc bệnh khác.
Nga ngày càng đẩy mạnh quan hệ đối tác năng lượng với các quốc gia châu Phi, cho thấy một chiến lược sâu rộng nhằm gia tăng ảnh hưởng địa chính trị tại khu vực này.
Ngày 6/4, Tổng thống Angola Joao Lourenco, người đang giữ vị trí Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Phi (AU), đề xuất Tổng thống Togo Faure Gnassingbe làm người hòa giải của AU trong đàm phán hòa bình CHDC Congo-Rwanda.
Rắn cắn là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất thế giới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính trong số 5,4 triệu bệnh nhân bị rắn cắn mỗi năm, từ 80.000 đến 140.000 trường hợp tử vong - tức là cứ 4 phút là lại có một người chết vì bị rắn cắn. Điểm nóng bị rắn cắn của thế giới là khu vực hạ Sahara. Các quốc gia như Angola, Rwanda, Eswatini v.v... không những là 'quê hương' của những loài rắn hiểm độc mà còn phải hứng chịu cuộc khủng hoảng thiếu thuốc giải nọc độc rắn.
Một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hòa giải tại CHDC Congo đã được ghi nhận khi Chính phủ nước này và lực lượng vũ trang M23 tổ chức cuộc đàm phán kín đầu tiên tại Qatar trong tuần qua.
TotalEnergies vừa hoàn tất ba thương vụ lớn trong lĩnh vực điện gió, điện mặt trời và thủy điện tại châu Âu, châu Phi và Canada, qua đó củng cố vị thế của mình trên thị trường điện toàn cầu.
Phụ nữ chiếm một nửa dân số toàn cầu nhưng chỉ chiếm 26,5% tổng số ghế trong Quốc hội và 22,9% tổng số bộ trưởng trên thế giới. Sự mất cân đối này không chỉ là vấn đề công bằng mà nó tác động trực tiếp đến việc làm, sự thịnh vượng của mỗi quốc gia.
Sáng 4/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye và Phu nhân.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo việc cắt giảm mạnh viện trợ toàn cầu đang gây ra 'cuộc khủng hoảng sinh tồn ở trẻ em', ảnh hưởng sâu rộng tới thế hệ tương lai, nhất là ở châu Phi. Trước thềm Hội nghị Trẻ em châu Phi lần thứ 2, Ngân hàng Phát triển châu Phi triển khai quỹ nhằm chấm dứt nạn đói và suy dinh dưỡng ở trẻ em trong độ tuổi đi học tại Lục địa Đen.
Công nghệ 3D mới có thể sớm đưa bác sĩ phẫu thuật đến gần hơn với bệnh nhân ở những vùng xa xôi nhất Châu Phi.
Sau tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao và trục xuất tất cả các nhà ngoại giao Bỉ mười ngày trước, đến nay, Rwanda tiếp tục ban hành lệnh cấm gắt gao.
Giữa tháng 3, Mỹ công bố khoản 4,7 tỷ USD tiền tài trợ cho dự án LNG ở Mozambique, quyết định này ngày càng vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ nhiều người Mỹ.
Hoa súng lùn Rwanda (Nymphaea thermarum) là một trong những loài thực vật quý hiếm và đặc biệt nhất thế giới.
Angola tuyên bố chính thức chấm dứt vai trò trung gian hòa giải trong xung đột tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo để Tổng thống nước này Joao Lourenco tập trung vào nhiệm vụ mới với tư cách là Chủ tịch Liên minh châu Phi.
Theo Bloomberg, ngày 18/3, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo Felix Tshisekedi và Tổng thống Rwanda Paul Kagame đã có cuộc gặp bất ngờ tại Qatar và cam kết thực thi lệnh ngừng bắn, trong bối cảnh lực lượng nổi dậy do Rwanda hậu thuẫn tiếp tục chiếm đóng khu vực phía Đông của Congo.
Bên cạnh những tiến bộ quan trọng trong chính trường với 18 cuộc bầu cử được tổ chức, châu Phi vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, xung đột nội bộ và can thiệp từ bên ngoài.
Nhóm phiến quân M23 đã rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với chính quyền CHDC Congo vào thứ Hai, chưa đầy 24 giờ trước khi các bên dự kiến gặp mặt tại Angola.
Các quan chức CHDC Congo đang trao đổi hàng ngày với chính phủ Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận đổi khoáng sản lấy an ninh, tương tự thỏa thuận tiềm năng giữa Ukraine và Mỹ.
Theo Bloomberg, chính phủ Rwanda cho biết đã thông báo cho Bỉ về quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.
Cuộc cạnh tranh về khoáng sản chiến lược đang gia tăng, nhưng theo một số chuyên gia, Mỹ chưa thể đưa ra giải pháp thay thế khả thi cho các khoản đầu tư của Trung Quốc tại Cộng hòa dân chủ Congo (CHDC Congo).
Năm 2024, Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 14 cho Anh, đạt 994 tấn, trị giá 2,01 triệu USD, tăng 356% về lượng và 143,2% về trị giá so với cùng kỳ.
Business Empires Africa vừa công bố danh sách 10 thành phố tốt nhất, đáng sống nhất ở châu Phi.
Ngày 4/3, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, kể từ tháng 1 vừa qua, gần 80.000 người chạy trốn khỏi cuộc xung đột đang tàn phá miền Đông CHDC Congo đã tìm được nơi trú ẩn ở các nước láng giềng.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã hủy bỏ kế hoạch gây tranh cãi của người tiền nhiệm Rishi Sunak nhằm di dời những người xin tị nạn theo chương trình 'Trục xuất Rwanda'.
Phiến quân M23 đã thực hiện một cuộc tấn công ở phía đông CHDC Congo, bắt cóc ít nhất 131 người từ hai bệnh viện ở thành phố Goma vào tuần trước, theo Liên hợp quốc công bố hôm thứ Hai.
Ngày 1/3, Ủy ban châu Âu (EC) đang chuẩn bị cải tổ hệ thống trục xuất nhằm đẩy nhanh quá trình hồi hương những người xin tị nạn bị từ chối và những người di cư phạm tội.
Các hệ thống y tế tại châu Phi có thể sụp đổ trong vài năm tới do sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh mãn tính, theo cảnh báo của Tiến sĩ Githinji Gitahi, Tổng giám đốc Amref Health Africa.
Theo thống kê của Liên hợp quốc (LHQ), hàng ngàn người đã thiệt mạng tại thành phố Goma ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) sau khi thành phố này bị phiến quân chiếm giữ sau nhiều ngày giao tranh ác liệt với quân đội Congo.
Theo tờ Guardian ngày 27/2, hệ thống y tế tại châu Phi đang đứng trước nguy cơ sụp đổ trong vài năm tới do sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh không lây nhiễm, trong bối cảnh nguồn viện trợ nước ngoài chủ yếu tập trung vào các bệnh truyền nhiễm.
Giá cà phê trong nước được dự báo chưa thể phục hồi ngay, do nhu cầu mua yếu đi khi các doanh nghiệp đã hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu trong ngắn hạn, mặt khác, nguồn cung vụ mới vẫn đang được đưa ra thị trường.
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 26/2, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi (SANDF), Prince Tshabalala cho biết Nam Phi đã hoàn tất việc rút 127 binh lính khỏi tiền tuyến của cuộc xung đột ở miền Đông CHDC Congo, trong đó có 4 người bị thương nặng.
Ngày 26/2, cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tăng cường các biện pháp kiểm dịch đối với những người nhập cảnh từ 7 quốc gia châu Phi như một phần trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola.