Syria những ngày qua hứng chịu làn sóng giao tranh đẫm máu giữa lực lượng chính phủ lâm thời và phe ủng hộ cựu Tổng thống bị lật đổ Bashar al-Assad.
Năm 2024, Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 14 cho Anh, đạt 994 tấn, trị giá 2,01 triệu USD, tăng 356% về lượng và 143,2% về trị giá so với cùng kỳ.
Business Empires Africa vừa công bố danh sách 10 thành phố tốt nhất, đáng sống nhất ở châu Phi.
Ngày 4/3, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, kể từ tháng 1 vừa qua, gần 80.000 người chạy trốn khỏi cuộc xung đột đang tàn phá miền Đông CHDC Congo đã tìm được nơi trú ẩn ở các nước láng giềng.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã hủy bỏ kế hoạch gây tranh cãi của người tiền nhiệm Rishi Sunak nhằm di dời những người xin tị nạn theo chương trình 'Trục xuất Rwanda'.
Phiến quân M23 đã thực hiện một cuộc tấn công ở phía đông CHDC Congo, bắt cóc ít nhất 131 người từ hai bệnh viện ở thành phố Goma vào tuần trước, theo Liên hợp quốc công bố hôm thứ Hai.
Myanmar đã bắt giữ 200 công dân nước ngoài phạm tội đánh bạc và lừa đảo trực tuyến vào ngày 28-2.
Ngày 1/3, Ủy ban châu Âu (EC) đang chuẩn bị cải tổ hệ thống trục xuất nhằm đẩy nhanh quá trình hồi hương những người xin tị nạn bị từ chối và những người di cư phạm tội.
Các hệ thống y tế tại châu Phi có thể sụp đổ trong vài năm tới do sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh mãn tính, theo cảnh báo của Tiến sĩ Githinji Gitahi, Tổng giám đốc Amref Health Africa.
Theo thống kê của Liên hợp quốc (LHQ), hàng ngàn người đã thiệt mạng tại thành phố Goma ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) sau khi thành phố này bị phiến quân chiếm giữ sau nhiều ngày giao tranh ác liệt với quân đội Congo.
Theo tờ Guardian ngày 27/2, hệ thống y tế tại châu Phi đang đứng trước nguy cơ sụp đổ trong vài năm tới do sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh không lây nhiễm, trong bối cảnh nguồn viện trợ nước ngoài chủ yếu tập trung vào các bệnh truyền nhiễm.
Giá cà phê trong nước được dự báo chưa thể phục hồi ngay, do nhu cầu mua yếu đi khi các doanh nghiệp đã hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu trong ngắn hạn, mặt khác, nguồn cung vụ mới vẫn đang được đưa ra thị trường.
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 26/2, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi (SANDF), Prince Tshabalala cho biết Nam Phi đã hoàn tất việc rút 127 binh lính khỏi tiền tuyến của cuộc xung đột ở miền Đông CHDC Congo, trong đó có 4 người bị thương nặng.
Ngày 26/2, cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tăng cường các biện pháp kiểm dịch đối với những người nhập cảnh từ 7 quốc gia châu Phi như một phần trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola.
Khoảng 7.000 người đã thiệt mạng kể từ tháng 1/2025 trong các cuộc giao tranh tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo).
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi lực lượng phiến quân chống chính phủ tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch và rút khỏi các khu vực mà lực lượng này đang kiểm soát.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, giới chức Congo cho biết một chiếc thuyền chở người chạy trốn phiến quân ở miền Đông Congo đã bị lật, khiến 22 người thiệt mạng.
Với sự hỗ trợ của hàng nghìn quân từ nước láng giềng Rwanda, phiến quân M23 lần đầu tiên chiếm được Goma trước khi tiến đến Bukavu vào cuối tuần qua. Đó là bước tiến chưa từng có kể từ khi nhóm phiến quân này cầm vũ khí cách đây hơn một thập kỷ, làm dấy lên thêm lo ngại về chiến tranh khu vực.
Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 20/2.
Châu Phi đã đạt tiến bộ đáng kể trong sản xuất vắc-xin và các sản phẩm y tế khác tại địa phương, trong đó có việc bảo đảm nguồn tài trợ cho các nhà sản xuất, cải thiện các công cụ quản lý và huy động hỗ trợ để thiết lập thị trường nội khối.
Phiến quân M23 do Rwanda hậu thuẫn hôm 16/2 đã tiến vào trung tâm thành phố Bukavu, Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là thành phố lớn thứ 2 tại Congo mà phiến quân M23 thực hiện chiến dịch tiến công, sau khi chiếm thành phố Goma vào cuối tháng 1.
Chính phủ Congo cho biết vào Chủ nhật rằng lực lượng nổi dậy M23 đã 'chiếm đóng' Bukavu, thành phố lớn thứ hai ở miền đông giàu tài nguyên của nước này.
Phiến quân M23 do Rwanda hậu thuẫn hôm qua (16/02) đã tiến vào trung tâm thành phố Bukavu – thủ phủ của tình Nam Kivu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là thành phố lớn thứ 2 tại Công-gô mà phiến quân M23 thực hiện chiến dịch tiến công, sau khi chiếm thành phố Goma vào cuối tháng 1.
Phiến quân M23 đã tiến vào Bukavu, thành phố lớn thứ hai ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) vào Chủ nhật, theo các nguồn tin an ninh và nhân chứng được truyền thông quốc tế dẫn lời.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 15-2 đã yêu cầu sự 'toàn vẹn lãnh thổ' của Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo phải được tôn trọng và tránh một cuộc chiến tranh khu vực.
Ngày 15/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã yêu cầu sự 'toàn vẹn lãnh thổ' của Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo phải được tôn trọng và tránh một cuộc chiến tranh khu vực.
Sự hoảng loạn đã lan khắp thành phố lớn thứ 2 ở miền Đông CHDC Congo, khi hàng ngàn người dân chạy trốn, cố gắng thoát khỏi cuộc tấn công sắp tới của nhóm vũ trang M23 được Rwanda hậu thuẫn.
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 38 quy tụ đại diện từ 55 quốc gia thành viên.
Một quan chức chính phủ Kenya ngày 14/2 xác nhận 41 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 1 trường hợp tử vong được báo cáo kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào tháng 7/2024.
Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 14/2.
Theo phóng viên TTXVN tại London, Chính phủ Anh đã thắt chặt các quy định về di trú khiến những người nhập cư bất hợp pháp khó có cơ hội trở thành công dân nước này.
Phiến quân M23 đã tiếp tục tấn công vào lực lượng vũ trang ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo sau hai ngày tạm dừng giao tranh. Nhóm này tiếp tục tiến về tỉnh Nam Kivu bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn từ các nhà lãnh đạo khu vực.
Giao tranh đã nổ ra vào hôm qua (11/2) tại miền Đông Cộng hòa dân chủ (CHDC) Congo sau 2 ngày tạm lắng, khi nhóm vũ trang M23 được Rwanda hậu thuẫn tấn công các vị trí của lực lượng vũ trang CHDC Congo ở tỉnh Nam Kivu.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 8/2, các nhà lãnh đạo châu Phi đã kêu gọi 'ngừng bắn ngay lập tức' ở miền Đông CHDC Congo và tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn việc tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột đang diễn ra.
Xung đột tại miền Đông CHDC Congo đã leo thang từ tháng trước, khi nhóm vũ trang M23 giao tranh với Quân đội CHDC Congo.
Nhiếp ảnh gia Arlette Bashizi đã ghi lại toàn cảnh Goma - thành phố lớn nhất miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo - rơi vào tay nhóm vũ trang M23 do Rwanda hậu thuẫn chỉ trong 16 ngày.
Ngày 7/2, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã tiến hành phiên họp đặc biệt về tình hình leo thang bạo lực tại CHDC Congo.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) ngày 7/2 đã lên án việc Rwanda hỗ trợ nhóm vũ trang M23 ở Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, đồng thời chỉ định một nhóm chuyên gia điều tra các hành vi vi phạm nhân quyền trong khu vực này.
Sau lệnh ngừng bắn, người dân ở Goma, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã 'chạy đua với thời gian', vội vã chôn cất khoảng 2.000 nạn nhân của các trận chiến tuần trước vì lo ngại dịch bệnh lây lan.
Theo Liên hợp quốc (LHQ), gần 3.000 người đã thiệt mạng tại thành phố Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu, miền Đông CHDC Congo sau khi thành phố này bị phiến quân chiếm giữ.
Nhóm vũ trang M23 đã giành được nhiều vùng đất ở miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo vào hôm qua (5/2), bất chấp lệnh ngừng bắn đơn phương do nhóm này vừa tuyên bố.
Liên hợp quốc báo cáo rằng ít nhất 900 cá nhân đã thiệt mạng và 2.880 người bị thương trong các diễn biến bạo lực gần đây xung quanh Goma và đang do phiến quân kiểm soát.