Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 5/9, Sudan đã đón chuyến bay dân sự quốc tế đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) nổ ra hồi giữa tháng 4 năm nay.
Chuyến bay của hãng hàng không EgyptAir đã hạ cánh vào sáng 5/9 tại thành phố Port Sudan thuộc bang Biển Đỏ của Sudan sau thời gian nước này đóng cửa không phận vì xung đột.
Ngày 29/8, Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập thông báo bắt đầu từ đầu tháng tới, Hãng Hàng không Quốc gia EgyptAir sẽ thực hiện chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ thủ đô Cairo đến Port Sudan.
Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan đã bác bỏ khả năng đàm phán với nhóm bán quân sự 'Lực lượng hỗ trợ nhanh' (RSF), đồng thời khẳng định quân đội sẽ nỗ lực giành chiến thắng quyết định.
Quân đội Sudan cam kết thiết lập một giai đoạn chuyển tiếp 'thực sự' để tạo điều kiện cho người dân Sudan thành lập một chính phủ thông qua các cuộc bầu cử 'tự do và công bằng.'
Tổng tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát tại đây hồi tháng 4.
Ngày 29/8, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan, đã rời thành phố Port Sudan trên Biển Đỏ để đến Ai Cập trong chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài kể từ khi xảy ra giao tranh giữa quân đội và nhóm bán quân sự đối địch 'Lực lượng hỗ trợ nhanh' (RSF) hồi tháng 4 vừa qua.
Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Sudan, Tướng Fattah al-Burhan cho rằng hiện không phải là thời điểm đàm phán và quân đội đang 'dồn toàn lực để chấm dứt cuộc nổi dậy' của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF).
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 28/8, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan đã bác bỏ khả năng đàm phán với nhóm bán quân sự 'Lực lượng hỗ trợ nhanh' (RSF), đồng thời khẳng định quân đội sẽ nỗ lực giành chiến thắng quyết định.
Tư lệnh quân đội Sudan khẳng định lực lượng này sẽ không thỏa hiệp với 'bất kỳ ai đã phản bội người dân Sudan'.
Mặc dù ban đầu chỉ xảy ra rải rác, nhỏ giọt, nhưng dần dần báo cáo về các vụ cưỡng hiếp, tấn công tình dục xuất hiện ngày càng nhiều, lan nhanh như một cơn lũ.
Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự của Sudan cho biết, họ sẵn sàng ngừng bắn lâu dài với quân đội nước này và đề xuất một sáng kiến giúp đàm phán trực tiếp giữa các bên tham chiến và mang lại hòa bình lâu dài cho đất nước.
Ngày 27/8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong bối cảnh Washington đang tìm cách ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự ở Sudan ngày 27/8 tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn lâu dài với quân đội và trình bày tầm nhìn của nhóm về 'Hồi sinh Sudan' - sáng kiến được cho là có thể khôi phục nỗ lực tổ chức những cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên đối địch.
Ngày 15-6-2023, hàng trăm người từ các bộ lạc không phải người Ả Rập đã bị bắn chết khi cố gắng rời khỏi Thủ phủ Tây Darfur của Sudan. Đây được cho là một trong những vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử xảy ra nạn diệt chủng ở Sudan. Cuộc điều tra của Hãng tin CNN về sự việc ngày hôm đó phần nào làm sáng tỏ tội ác khủng khiếp nhưng đang bị che đậy này.
Yevgeny Prigozhin, ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, được cho là đã tử nạn ngày 23/8 trong vụ rơi máy bay gần Moscow. Hiện vẫn còn nhiều nghi vấn quanh cái chết của Prighozin. Song có một câu hỏi đang hiện lên rất rõ: Hoạt động của Wagner sẽ ra sao nếu không có ông trùm này?
Ngày 22/8, giao tranh giữa các bên tại Sudan nhằm giành quyền kiểm soát một căn cứ quân sự ở Khartoum đã bước sang ngày thứ 3.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các tổ chức nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 22/8 đã kêu gọi chấm dứt những cuộc đụng độ mới tái diễn gần đây ở Sudan để cho phép chuyển hàng viện trợ đến dân thường, trong đó có 2 bang Nam Darfur và Nam Kordofan.
Tổ chức từ thiện Save the Children (Anh) cho biết, ít nhất 498 trẻ em ở Sudan và có thể hàng trăm trẻ em khác đã chết vì nạn đói sau 4 tháng xung đột.
Tổ chức Từ thiện Save the Children cho biết Ít nhất 498 trẻ em ở Sudan và có thể hàng trăm trẻ em khác đã tử vong vì đói, trong đó có hơn 20 trẻ sơ sinh tại một cô nhi viện của nước này.
Sudan vừa đánh dấu mốc tròn 4 tháng giao tranh, cướp đi sinh mạng của hơn 3 nghìn người, làm bị thương 6 nghìn người cùng hàng triệu người phải lánh nạn. Bất chấp mọi nỗ lực của quốc tế, các bên xung đột vẫn đang hành động khiến tình hình diễn biến tiêu cực.
Các cơ quan của Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ đang kêu gọi hành động toàn cầu trong bối cảnh những gì họ nói có thể dẫn đến 'tội ác chống lại loài người' ở Sudan. Liên hợp quốc đặc biệt lo lắng về phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc xung đột.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, đụng độ giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Các Lực lượng Phản ứng nhanh (RSF) tiếp tục bùng phát tại khu vực bang South Darfur, miền Tây nước này, trong bối cảnh căng thẳng chiến sự tại Sudan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Giới chức và chuyên gia châu Phi đã bắt đầu hội nghị kéo dài 3 ngày tại thủ đô Nairobi của Kenya để thảo luận việc tăng cường an ninh lương thực ở châu lục. Với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, bao gồm các quan chức cấp cao, nhà khoa học từ 20 quốc gia châu Phi, Liên minh châu Phi (AU) và Liên hợp quốc, sự kiện này nằm trong chuỗi nỗ lực của châu Phi và Liên hợp quốc nhằm bảo đảm nguồn cung lương thực ở châu lục vốn luôn là 'điểm nóng' về an ninh lương thực.
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách châu Phi, bà Martha Ama Akyaa Pobee, nhấn mạnh sẽ không thể có giải pháp nào ngoài hòa đàm để sớm chấm dứt xung đột quân sự ngày càng phức tạp ở Sudan.
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 9/8, phát biểu trước báo giới, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách châu Phi, bà Martha Ama Akyaa Pobee nhấn mạnh rằng cần phải có một giải pháp đàm phán để chấm dứt xung đột quân sự ở Sudan càng sớm càng tốt.
Xung đột leo thang ở Sudan đã khiến hơn 4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có hơn 884.000 người đã chạy sang các nước láng giềng, theo một báo cáo chính thức của Liên hợp quốc cho biết hôm thứ Ba.
Theo AP, tình trạng xung đột leo thang ở Sudan đã khiến hơn 4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có hơn 884.000 trường hợp đã chạy sang các quốc gia láng giềng.
Ngày 7/8, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) thông báo đoàn xe viện trợ nhân đạo của tổ chức này đã đến Đông Darfur. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nổ ra giao tranh ở Sudan hồi giữa tháng 4, đoàn xe viện trợ nhân đạo của LHQ đến khu vực trên.