Ra sân bay sang Hàn Quốc lao động, 130 người nhận cú sốc lớn
Khi ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc lao động nhưng không thấy nhân viên Công ty Nam Hàn tới hỗ trợ, liên lạc được với giám đốc không được. Tá hỏa, các nạn nhân kéo đến trụ sở thì công ty này đã dừng hoạt động.
Hôm nay (30/5), TAND TPHCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Đỗ Hoàng Linh (40 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình xét hỏi tại tòa, xét thấy còn nhiều vấn đề cần làm rõ nên HĐXX đã trả hồ sơ vụ án.

Bị cáo Đỗ Hoàng Linh. Ảnh: BH
Theo cáo buộc, sau khi thành lập Công ty TNHH ngoại ngữ dịch vụ dịch thuật Quốc tế Nam Hàn (Công ty Nam Hàn), Linh quảng cáo có khả năng lo thủ tục đi lao động ở Hàn Quốc theo diện Visa E7. Trên thực tế, công ty này không có chức năng đưa người đi lao động ở nước ngoài.
Xem những quảng cáo trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã đến Công ty Nam Hàn để đăng ký.
Để được sang Hàn Quốc làm việc, người lao động phải đóng phí trọn gói là 220 triệu đồng, chia ra thành 3 đợt.
Khi người lao động đến đóng tiền lần thứ 3, Linh cho xem hình chụp Visa trên máy tính và thông báo ngày xuất cảnh cho người lao động.
Khi các nạn nhân đến sân bay như thông báo thì không có nhân viên nào của công ty Nam Hàn tới hỗ trợ làm thủ tục và họ cũng không liên lạc được với Linh.
Các nạn nhân sau đó tìm đến trụ sở Công ty Nam Hàn thì công ty này đã đóng cửa, không còn hoạt động nên đã tố cáo hành vi lừa đảo của Linh tới cơ quan công an.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 130 nạn nhân và có đủ căn cứ xác định, Đỗ Hoàng Linh đã chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 23 tỷ đồng.
Tại Cơ quan điều tra, Đỗ Hoàng Linh khai, sau khi nhận tiền của các nạn nhân, Linh không làm hồ sơ hay bất kỳ công việc gì để đưa người đi lao động tại Hàn Quốc như cam kết. Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không còn khả năng khắc phục hậu quả.