Quảng Ninh: Mỏ than trồng cây trả màu xanh cho đất

Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' và hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, dịp đầu Xuân Giáp Thìn. Với TKV đây còn có nghĩa vụ trồng cây trả màu xanh cho đất.

Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long Nguyễn Tiến Dũng đề nghị Công ty Cổ phần than Núi Béo thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy “Trồng cây nào phải sống tốt cây ấy, phải biết chăm sóc cây”.

Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn (2024), TKV tổ chức tại mặt bằng khai trường +30 công trường vỉa 14, Công ty Cổ phần Than Núi Béo với sự phối hợp tham gia trồng cây đầu Xuân của các cơ quan, đoàn thể thành phố Hạ Long và cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về Môi trường (C05-Bộ Công an)... đã huy động hàng 1.000 người trồng cây, như ngày hội lớn.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải kêu gọi 95.000 CBCNVC, người lao động TKV tích cực hưởng ứng Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ; trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa theo Kế hoạch của địa phương.

Tại lễ phát động, các đại biểu và công nhân than Núi Béo đã trồng được 4.000 cây lát hoa và sồi phảng tương đương 3,6ha rừng, trong qui hoạch hoàn nguyên, phục hồi môi trường, “xanh hóa” bãi thải đã đóng cửa mở, tại khai trường cũ +30 vỉa 14, ranh giới tài nguyên than Núi Béo. Đây là loài cây theo kế hoạch phát triển 5.000 ha lim, giổi, lát… rừng gỗ lớn theo định hướng phát triển rừng bền vững của địa phương. Năm 2024, TKV hoạch định trồng từ 230ha đến 250ha cây xanh; trong đó, tại Quảng Ninh trồng khoảng 200ha cây xanh, đất nào phù hợp thì trồng cây gỗ lớn, vòng đời dài, hoàn trả lại rừng nguyên sinh, hệ sinh thái tốt, hoang thú phát triển.

Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Ngô Hoàng Ngân yêu cầu, trồng cây nào phải ăn chắc cây ấy.

TKV đơn vị hàng đầu hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước xây dựng doanh nghiệp xanh Việt Nam; hưởng ứng phương châm của địa phương chuyển nền kinh tế từ “nâu sang xanh” thực hiện đúng lộ trình đóng cửa các mỏ than lộ thiên, chuyển công nghệ khai thác than xuống hầm lò; thay dần vận chuyển than bằng đường sắt, đường bộ bằng băng tái kín.

Quảng cảnh buổi Lễ phát động.

Hằng năm, TKV dành trên 1.300 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường, trong đó riêng vùng Quảng Ninh đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng/năm. Thực hiện “xanh hóa môi trường khai thác mỏ, từng bước đạt mục tiêu “đưa nhà máy vào trong công viên” và tiêu chí môi trường “Sáng – Xanh -Sạch”, đóng góp vào chiến lược “Tăng trưởng xanh” của tỉnh Quảng Ninh.

Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn, TKV tổ chức tại khai trường của Than Núi Béo với sự phối hợp của thành phố Hạ Long và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về Môi trường của Bộ Công an.

Niềm vui của lãnh đạo TKV, Năm 2023 trồng được 1,2 triệu cây xanh, tương đương với trên 225ha. Trong đó, tại Quảng Ninh trồng được trên 1 triệu cây, tương đương 210ha. Nhiều bãi thải mỏ đã trở thành rừng rậm, hoang thú sinh nở.

Tại lễ phát động, đã trồng được 4.000 cây lát hoa và sồi phảng tương đương 3,6ha rừng, hoàn nguyên khai trường +30 vỉa 14, than Núi Béo.

Nhiều cánh rừng cây xanh tầng tầng lớp lớp, chim chóc về làm tổ, ít người biết nơi đây từng là khai trường khai thác than quy mô hàng triệu tấn/ năm.

Khai trường đóng cửa mỏ, đất bãi thải mỏ phù hợp với cây họ đậu, cây keo họ đậu dễ sống, nhanh xanh tốt.

Trồng cây trên bãi thải mỏ kỳ công, đất vừa nắng đã khô vừa mưa đã sạt lở.

Núi thải mỏ mới chỉ san gạt hạ thấp độ cao và cắt tầng để trồng cây, đã từng ngập khẩu cỏ về trồng cốt hoàn trả mầu xanh cho đất. Đất thải mỏ rỗng xốp, nhiều đá, thiếu khả năng giữ nước, khô cằn, thiếu khoáng chất nuôi cây, lại trên cao lộng gió biển độ mặn cao, nhiều điểm cỏ dại còn khó mọc, đất chưa thích nghi với cây gỗ lớn quen mọc ở rừng già ẩm ướt. Vạt đất trồng lim, trồng giổi… năm trước, nay tỷ lệ cây sống rất thấp, cây cằn cỗi. TKV phải thẩm định lại thổ nhưỡng, đất nào cây ấy và tăng độ mùn cho đất. Quảng Ninh một nghịch lý thừa đất thải mỏ, khi đất ruộng mầu mỡ vét lên để hạ móng xây dựng công trình lại thiếu chỗ đổ thải; nếu hoán đổi được tạo lớp đất màu trên bãi thải, chắc rừng trồng chóng lên xanh tốt.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-mo-than-trong-cay-tra-mau-xanh-cho-dat-370234.html