Quan tâm đời sống tinh thần cho lao động nữ

Cùng với việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, các cấp công đoàn còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tham gia Hội thao CNVCLĐ của tỉnh lần thứ I.

Nhằm tạo điều kiện cho nhiều công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động được tham gia giải thể thao, năm 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã mở rộng giải thể thao hằng năm thành Hội thao Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Hội thao đã thu hút tổng số 46 đơn vị với 757 vận động viên (số lượng tăng gần gấp đôi so với mọi năm), trong đó có nhiều công đoàn các đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu 4 bộ môn: Bóng chuyền hơi; Kéo co; Bóng bàn; Cầu lông.

Chị Trần Thị Viên, đoàn viên thuộc Công đoàn Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, phấn khởi cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi và 29 đoàn viên khác trong đơn vị được tham gia Hội thao do LĐLĐ tỉnh tổ chức. Hội thao là một sân chơi lành mạnh cho chúng tôi; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao của đơn vị ngày càng phát triển.

Cùng với LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành và công đoàn cơ sở trực thuộc thời gian qua cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Chị Đặng Ngọc Huyền, công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Điềm Thụy (Phú Bình), cho hay: Mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc hay Tháng Công nhân, ngoài việc được tặng quà, khám sức khỏe miễn phí, tôi còn được tham dự các chương trình liên hoan nghệ thuật, hát cho công nhân nghe được tổ chức ngay tại Khu công nghiệp. Tôi cảm thấy rất vui, phấn khởi, có thêm động lực để cố gắng trong công việc.

Anh Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Rftech Thái Nguyên (Khu công nghiệp Điềm Thụy), cho biết: Công ty hiện có 2.700 đoàn viên, người lao động, trong đó nữ chiếm trên 78%. Việc chăm lo đời sống tinh thần của các cấp công đoàn đối với người lao động trong thời gian qua đã góp phần giúp họ tái tạo sức lao động, tăng khả năng sáng tạo, tạo động lực để họ cống hiến, góp thêm sức cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 230.000 CNVCLĐ, trong đó nữ chiếm khoảng 62%, tập trung nhiều ở một số ngành nghề, như: Y tế, giáo dục, may mặc, lắp ráp điện tử, chế biến thực phẩm, kinh doanh thương mại...

Bà Ngô Thị Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo, Nữ công, LĐLĐ tỉnh, chia sẻ: Trong những năm qua, bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, đảm bảo các chế độ, chính sách, công tác chăm lo đời sống tinh thần cho lao động nữ được đặc biệt chú trọng. Bởi vậy, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn dành nhiều hoạt động hướng đến lao động nữ, đặc biệt là các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Tháng hành động Vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10)... Cùng với đó là nhiều hoạt động, như: Tọa đàm, gặp mặt, hội thi, tặng quà, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tham quan dã ngoại, thi nấu ăn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn chỉ đạo thành lập, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban nữ công quần chúng gắn với chăm lo lợi ích của nữ đoàn viên và người lao động, đặc biệt là ban nữ công quần chúng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền nhận thức về giới, về vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội và gia đình được 7.234 lớp với trên 607.645 lượt người tham gia; thành lập mới 71 ban nữ công quần chúng ở cơ sở, nâng tổng số ban nữ công quần chúng trên địa bàn tỉnh lên 1.056; có 33.400 lượt nữ đoàn viên, người lao động được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ các mặt công tác...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202310/quan-tam-doi-song-tinh-than-cho-lao-dong-nu-54f1490/