Quân đội Nga rút về tả ngạn sông Dnepr và bỏ ngỏ Kherson?

Quân đội Nga và chính quyền địa phương quyết định thực hiện bước đi lạ tại Kherson đó là rút về tả ngạn sông Dnepr, điều này gây ra nhiều thắc mắc cho giới truyền thông.

Quyền Thống đốc vùng Kherson thân Nga - ông Volodymyr Saldo nói rằng tất cả các đơn vị tác chiến của Quân đội Nga và cơ quan chức năng đang rút sang tả ngạn sông Dnepr, nhưng đây là hoạt động tăng cường phòng thủ và không có ý định bỏ ngỏ Kherson.

Hiện tại lực lượng vũ trang Ukraine đang lên kế hoạch cho hoạt động tấn công theo hướng Kherson. Trước tình hình khó khăn về hậu cần, Nga có ý định tổ chức phòng thủ bên tả ngạn Dnepr, dùng dòng sông làm rào cản tự nhiên.

Quân đội Ukraine hiện tại theo thông báo đang tập hợp khoảng 2 - 3 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn trên hướng Novaya Kamenka - Berislav, có thể cho rằng đây là đơn vị do thám hoặc lực lượng nghi binh.

Những gì đang xảy ra trên mặt trận Kherson đang được các phóng viên chiến trường của nhiều hãng thông tấn quốc tế theo dõi một cách sát sao.

Cần lưu ý, nhưng thông tin được cung cấp cho báo chí vẫn là không chính thức, thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga rất khan hiếm và mang tính thống kê thuần túy, nhưng cũng có thể xem xét bức tranh trên để có cái nhìn sơ lược về tình hình.

Trên phòng tuyến Svatovo-Kremennaya, diễn ra những trận giao tranh cục bộ nhỏ từ cả hai phía. Quân đội Nga chủ yếu giữ phòng tuyến, đáp trả bằng pháo vào các khu vực tập trung quân và ngăn chặn việc tấn công theo nhóm nhỏ của lực lượng vũ trang Ukraine.

Tại Limano - Svatovsky, những cuộc tấn công phủ đầu bằng pháo đã được thực hiện nhằm vào các làng Stelmahovka, Rozovka, Karpovka, Ivanovka, gây rối loạn đội hình của lực lượng vũ trang Ukraine và buộc họ phải tập hợp lại.

Trong vài ngày nay, có thông tin cho rằng chiến sự theo hướng Zaporozhye không có thay đổi đáng kể. Cần lưu ý rằng ngoài cuộc tấn công vào Kherson, khu vực này là ưu tiên thứ hai của lực lượng vũ trang Ukraine trong nỗ lực tiến hành phản công.

Với việc tăng quân dự bị ở hầu hết các hướng, có thể Bộ Tổng tham mưu Ukraine sẽ tăng cường hoạt động quân sự ở những khu vực thay thế khi tiến hành cuộc tổng tấn công vào Kherson nhằm loại trừ việc điều chuyển các đơn vị Nga để tăng cường phòng thủ thành phố.

Người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin cho biết, Quân đội Nga đang tiến theo hướng Avdiivka. Các binh sĩ của Trung đoàn 11 và "Tiểu đoàn Somali" đã đạt được một số thành công trong việc kiểm soát làng Pervomaiskoye.

Lực lượng Đồng minh đang tiến vào khu vực phòng thủ của quân Ukraine ở Marinka, cuộc giao tranh diễn ra ác liệt nhất tại đường cao tốc M-04. Ở vùng ngoại ô Đông Nam Bakhmut, các đơn vị Wagner đang tấn công từ Ivangrad. Giao tranh ngày càng quyết liệt tại Artyomovskaya.

Trong khu vực Krivoy Rog, hai bên không thực hiện bất kỳ động thái nào trên mặt đất, những cuộc pháo kích qua lại đang được tiến hành. Quân đội Nga đánh vào khu vực tập trung lực lượng của binh sĩ Ukraine tại Novaya Kamenka.

Thông tin trên khá thú vị, tưởng như không liên quan gì đến chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng gián tiếp khẳng định rằng những chuyển biến tích cực và quá trình tái tổ chức đang diễn ra trong các cơ quan thực thi pháp luật Nga.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga, họ sẽ cần khoảng 50.000 sĩ quan cảnh sát làm việc tại các vùng lãnh thổ mới được Nga sáp nhập tại thời điểm năm 2026.

Những sĩ quan cảnh sát trên sẽ đảm bảo luật pháp và trật tự tại các vùng lãnh thổ mà Nga lấy từ tay Ukraine, đặc biệt là các khu vực tiền tuyến nơi giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt.

Mặc dù vậy, kế hoạch trên của Nga bị nhận xét là quá sớm, bởi Quân đội Ukraine đang tiến hành những cuộc tấn công quyết liệt và đang đạt được tiến bộ theo cả hướng Kherson lẫn toàn bộ vùng Donbass.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/quan-doi-nga-rut-ve-ta-ngan-song-dnepr-va-bo-ngo-kherson-post520614.antd